Bản tin 20H: Iran cảnh báo xóa bỏ thỏa thuận hạt nhân

Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei. Ảnh: EPA/TTXVN.
Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei. Ảnh: EPA/TTXVN.
TPO - Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei ngày 18/10 tuyên bố sẽ tuân thủ thỏa thuận hạt nhân được ký giữa Tehran với các cường quốc P5+1 vào năm 2015 có tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) chừng nào các bên còn tôn trọng thỏa thuận này. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo sẽ xóa bỏ JCPOA nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận.
Bản tin 20H: Iran cảnh báo xóa bỏ thỏa thuận hạt nhân ảnh 1 Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei. Ảnh: EPA/TTXVN.

Những ngày qua, trên mạng xã hội đăng tải thông tin gần 300 phạm nhân tại Trại giam số 5 thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an, đóng trên địa bàn thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa chết do lũ quét. Thông tin này đã có hàng nghìn lượt xem, chia sẻ, bình luận, gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên nhà chức trách bác thông tin này. Cụ thể, Thượng tá Lê Văn Cứu, Giám thị Trại giam số 5 khẳng định: Đây là thông tin thất thiệt, hoàn toàn bịa đặt, không hề có chuyện như thế. Liên quan sinh mạng một con người không ai giấu đi đâu được cả. 300 phạm nhân thì càng không bao giờ có. Còn có gia đình, thân nhân các phạm nhân nữa, nếu có thì làm sao mà giấu được? Và cũng không ai giám giấu cả, vì liên quan đến pháp luật". (Xem chi tiết)


Sau khi đàm phán với nhà đầu tư BOT là Tổng Công ty phát triển hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam (Vidifi), Tổng cục Đường bộ thống nhất đề xuất Bộ GTVT chấp thuận giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho phương tiện trên hai tuyến đường QL5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo hướng giảm giá chung cho tất cả các phương tiện và giảm giá cho chủ phương tiện trong địa phương vùng lân cận trạm thu giá. Thời điểm dự kiến giảm giá bắt đầu từ ngày 1/11/2017. Cụ thể, tất cả phương tiện lưu thông qua Trạm thu giá trên QL5 sẽ được giảm giá vé với các mức giảm được đề xuất từ 12% - 25%. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay (18/10), trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa đã hình thành một vùng áp thấp. Hồi 13h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,5-12,5 độ Vĩ Bắc; 116,5-117,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 320km về phía Đông Đông Bắc. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. (Xem chi tiết)

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa tìm ra khách hàng trúng giải Jackpot trị giá hơn 49,7 tỷ đồng tại kỳ quay thứ 195 diễn ra tối 18/10. Chiếc vé trúng giải lần này có dãy số 16-24-32-36-37-40. Khách hàng trúng giải Jackpot sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10%, tương đương khoảng 5 tỷ đồng. Ngoài giải độc đắc, kỳ quay lần này còn xác định được 60 giải nhất trị giá 10 triệu đồng mỗi giải, 2.641 giải nhì 300.000 đồng và 38.500 giải ba với mỗi giải 30.000 đồng.


Chiều ngày 18/10, Cơ quan CSĐT huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ đối tượng Hồ Huỳnh Tuấn Anh (20 tuổi, ngụ xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) là thủ phạm chuyên dùng vật nhọn chích và rạch mông, đùi phụ nữ, gây hoang mang dư luận thời gian qua. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận lợi dụng các đoạn đường vắng người qua lại, buổi sáng từ 6-7 giờ và buổi trưa từ khoảng 12-13 giờ, hắn dùng xe gắn máy tiếp cận các nạn nhân, đặc biệt là phụ nữ rồi dùng lưỡi dao rọc giấy chích hoặc rạch vào mông và đùi của bị hại gây thương tích rồi nhanh chóng tẩu thoát. (Xem chi tiết)
Panthongtae Shinawatra, con trai duy nhất của cựu Thủ tướng Thái Lan đang sống lưu vong Thaksin Shinawatra, đã chính thức bị khởi tố về tội rửa tiền. Reuters ngày 18/10 dẫn lời phó phát ngôn viên Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) của Thái Lan, Woranan Srilum, cho biết, Panthongtae Shinawatra bị cáo buộc nhận khoản tiền 10 triệu baht (300.000 USD) vào năm 2004, liên quan đến vụ kiện tham nhũng trước đó về khoản vay gian lận 9,9 tỷ baht (296 triệu USD) tại Ngân hàng Quốc doanh Krungthai khi ông Thaksin còn làm thủ tướng. (Xem chi tiết)
Việc loại bỏ hoàn toàn tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng ở Syria có thể diễn ra vào cuối năm 2017. Trên đây là tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc phòng thuộc Hội đồng Liên bang, cựu Tư lệnh lực lượng Không quân Vũ trụ Viktor Bondarev. (Xem chi tiết)
Arirang News hôm nay, 18/10 đưa tin một số phóng viên báo đài đã được quân đội Mỹ mời lên tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan để chứng kiến cuộc tập trận chung trên biển với hải quân Hàn Quốc. Theo đó, cuộc tập trận đã khai màn ngày 16/10 và sẽ kết thúc sau năm ngày. (Xem chi tiết)

Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei ngày 18/10 tuyên bố sẽ tuân thủ thỏa thuận hạt nhân được ký giữa Tehran với các cường quốc P5+1 vào năm 2015 có tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) chừng nào các bên còn tôn trọng thỏa thuận này. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo sẽ xóa bỏ JCPOA nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận. Phát biểu trên được đưa ra 5 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không xác nhận Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân lịch sử JCPOA ký dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama. 
MỚI - NÓNG