Bản tin 20H: Máy bay chở 162 hành khách treo lơ lửng trên vách đá

Máy bay Pegasus. Ảnh: Reuters.
Máy bay Pegasus. Ảnh: Reuters.
TPO - Chiếc máy bay Pegasus chở 162 hành khách bị trượt khỏi đường băng, treo lơ lửng trên vách đá bên bờ biển.

Cổng TTĐT TP Hồ Chí Minh cho biết, UBND TP vừa yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chủ trương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, từ năm 2020, UBND TP Hồ Chí Minh bắt buộc thực hiện việc bố trí các chức danh lãnh đạo, quản lý không phải là người địa phương. (Xem chi tiết)


Sau 2 ngày BOT Sóc Trăng giảm phí, nhiều tài xế vẫn tụ tập phản đối. Họ cho rằng đã đóng phí bảo trì đường bộ nên không cần đóng phí qua trạm. Tình hình tại trạm BOT này tiếp tục căng thẳng. Chủ đầu tư phải xả trạm để tránh gây ùn tắc. Sáng 14/1, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ, khẳng định phí qua trạm BOT Sóc Trăng đã giảm sau khi được tính toán kỹ lưỡng về phương án tài chính. Việc giảm giá này căn cứ vào nhiều yếu tố và không thể giảm giá thêm. (Xem chi tiết)


Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, khối không khí lạnh khống chế miền Bắc suốt một tuần qua đang suy yếu, nhiệt độ cao nhất hôm nay đã tăng lên thành 18-20. Tại Hà Nội, trời âm u cả ngày, nhiệt độ lúc 16h xấp xỉ 17, độ ẩm 70%. Rét hại (trung bình ngày từ 13 độ trở xuống) chấm dứt, nhưng rét đậm (trung bình ngày từ 15 độ trở xuống) vẫn còn ở vùng núi. Đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu và di chuyển lệch ra phía đông, đới gió đông nam đưa ẩm từ biển vào.


Bé trai 6 tuổi được người lớn dẫn vào thăm ông ngoại là công nhân công trình xử lý thoát nước, chống ngập tại xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang (Khánh Hòa), hôm 13/1. Trong lúc mọi người trò chuyện, cậu bé đi chơi. Khoảng một giờ sau không thấy bé trai đâu, người thân cùng các công nhân đi tìm thì phát hiện đôi dép của cháu nổi trên trong hố công trình sâu hơn 1,5 m. Mọi người nhảy xuống tìm, song khi đưa được cậu bé lên bờ thì nạn nhân đã tử vong. 


Gửi ô tô trong bãi đỗ xe của Siêu thị BigC (phường Đông Hòa, TX.Dĩ An), khi trở ra anh Trần Thái Triều (SN 1981, ngụ phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM) phát hiện kẻ gian đã đập vỡ kính, lấy trộm khoảng 550 triệu đồng tiền mặt và ngoại tệ cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân. Công an tỉnh Bình Dương đang truy tìm hung thủ. (Xem chi tiết)

Giành chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận chiều nay (14/1), các học trò của HLV Park Hang Seo đã tạo ra một "cơn địa chấn" rung chuyển VCK U23 châu Á, đồng thời thắp sáng hy vọng giành vé vào tứ kết. (Xem chi tiết)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ủng hộ lời kêu gọi của các thợ làm bánh về việc đưa món bánh mì truyền thống của Pháp – baguette – vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể được bảo vệ bởi UNESCO. “Bánh mì baguette được cả thế giới thèm muốn. Chúng ta phải bảo vệ sự xuất sắc và kĩ năng làm bánh của mình, và đó là lí do món ăn này cần được đưa vào danh sách các di sản”, Tổng thống Pháp Macron phát biểu trên đài Europe 1 sau cuộc gặp với các thợ làm bánh tại Paris hôm 12/1. (Xem chi tiết)

Ngày 14/1, một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi Peru. Hiện chưa có thông tin gì về thương vong hay thiệt hại do động đất. Theo Cơ quan Thăm dò địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn ở độ sâu 12,1km và nằm cách Acari 42km về phía Tây Tây Nam. Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc cho biết tâm chấn được xác định ở vị trí 15,7 độ vĩ Nam và 74,7 độ kinh Tây. Một khu vực có bán kính 300km quanh tâm chấn đã được cảnh báo nguy cơ xảy ra sóng thần.


Một sự cố hi hữu vừa xảy ra tại sân bay Trabzon, Thổ Nhĩ Kỳ, khi chiếc máy bay Pegasus chở 162 hành khách bị trượt khỏi đường băng, treo lơ lửng trên vách đá bên bờ biển. Những hình ảnh ghi lại được cho thấy khói cuồn cuộn bốc lên từ cabin. Tuy nhiên may mắn toàn bộ 162 hành khách và các thành viên phi hành đoàn trên máy bay đã kịp thời được di tản. Một số chuyến bay sau đó đã bị hoãn lại sau sự cố này. Sân bay Trabzon  tạm thời bị đóng cửa để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.


Mạng Zee News ngày 14/1 đưa tin, một ngày sau khi Tư lệnh Lục quân Ấn Độ, Tướng Bipin Rawat cảnh báo về vấn đề hạt nhân của Pakistan, các lãnh đạo quân sự và dân sự hàng đầu của Islamabad đã đe dọa sẽ khuấy động một "cuộc đối đầu hạt nhân" với Ấn Độ. 

MỚI - NÓNG