Bản tin 20H: Mới rút quân, Nga lại đưa tàu chiến hạt nhân tới Syria?

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) gặp người đồng cấp Syria Assad (trái) khi đến thăm căn cứ Khmeimim. Ảnh: Sputnik.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) gặp người đồng cấp Syria Assad (trái) khi đến thăm căn cứ Khmeimim. Ảnh: Sputnik.
TPO - Theo kế hoạch nâng cấp cơ sở quân sự và được sự đồng ý của Syria, căn cứ hải quân Tartus sẽ là nơi tập trung 11 tàu chiến Nga, trong đó có tàu chiến chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Ngày 27/12, trên website của ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) đã đăng tải bản thông tin báo chí liên quan đến việc nắm giữ cổ phần DongA bank của Cty CP Xây dựng Bắc Nam 79. Theo đó, ngân hàng này cho biết: Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 là cổ đông pháp nhân đang sở hữu 50 triệu cổ phần của DongA Bank, tương đương 10% vốn điều lệ (giá trị theo mệnh giá là 500 tỉ đồng) và cử ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ ''nhôm'') là đại diện phần góp vốn này. Ngoài ra, cá nhân ông Vũ cũng đang sở hữu 2,73% vốn điều lệ tương đương gần 137 tỉ đồng (theo mệnh giá) vốn góp tại DongA Bank. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ việc người phụ nữ có hành vi bạo hành một đứa trẻ khoảng chừng 2 tuổi giữa trời đông giá lạnh, chiều 27/12, Công an huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) đã triệu tập bà Phạm Thị Vấn (SN 1954-trú tại thôn 7, xã Đắk Wer) để làm rõ về hành vi bạo hành trẻ em. Đồng thời, công an huyện cũng tiến hành kiểm tra, làm việc tại cơ sở nuôi giữ trẻ của bà Vấn. Theo đó, bà Vấn thuê nhà của một người có tên là Tân (trú tại thôn 6, xã Kiến Thành) để mở cơ sở giữ trẻ. Sau hai năm nhận trông trẻ, cơ sở này vẫn chưa được cấp phép hoạt động. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, vào Tết Dương lịch (ngày 1/1/2018) thời tiết các tỉnh Bắc Bộ trời rét, nhiều mây, trưa chiều hửng nắng. Trong khi đó, các tỉnh miền Nam mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng đẹp. Riêng tại thủ đô Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ dao động từ 13 đến 19 độ C. (Xem chi tiết)


Ngày 27/12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bắt giữ Đặng Công Hải (SN 1986, trú tại thôn 8, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk). Hải là đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến khiến 1 người chết và 7 người khác bị thương xảy ra vào ngày 16/12 tại tiểu khu 263, xã Ea Bung do mâu thuẫn trong tranh chấp đất. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Thị Hiền (48 tuổi, trú thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu) về hành vi Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh. Bà Hiền là y sĩ hành nghề khám, chữa bệnh tại thôn Yên Vĩnh đã làm 103 bệnh nhi bị mắc bệnh sùi mào gà. (Xem chi tiết)


Sáng 27/12, TAND TP Hà Nội ra quyết định xét xử bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) vào ngày 8/1/2018. Phiên tòa dự kiến diễn trong 14 ngày. HĐXX gồm 5 người trong đó có 2 thẩm phán gồm các ông Nguyễn Ngọc Huân (chủ tọa) và Trương Việt Toàn. (Xem chi tiết)


Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, các nhà quân sự của Nga và Ai Cập đang tiếp tục phối hợp và hợp tác trong chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Việc chuyển lực lượng thường trú từ căn cứ quân sự Hmeimim của Syria sang Ai Cập không được dự tính. Ngoại trưởng Nga Lavrov tuyên bố như vậy khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RT. (Xem chi tiết)

Ngày 26/12, Kênh A (Hàn Quốc) đưa tin, một trong 4 binh sĩ Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc trong năm 2017 đã được phát hiện có kháng thể đối với bệnh than. Trước đó có tin nói rằng, Triều Tiên đang nghiên cứu sử dụng vi khuẩn bệnh than làm vũ khí hóa học. (Xem chi tiết)

Bộ Quốc phòng Nga bắt đầu triển khai dự án nâng cấp các căn cứ tại Tartus và Khmeimim ở Syria thành trung tâm quân sự thường trực. Dự án được tiến hành sau khi Damascus cho phép lực lượng Nga hiện diện tại quốc gia Trung Đông này thêm gần nửa thế kỷ. Theo kế hoạch nâng cấp, căn cứ hải quân Tartus sẽ là nơi tập trung 11 tàu chiến Nga, trong đó có tàu chiến chạy bằng năng lượng hạt nhân.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.