Bản tin 20H: Mỹ đưa dàn khí tài hiện đại tới 'nắn gân' Triều Tiên

Bản tin 20H: Mỹ đưa dàn khí tài hiện đại tới 'nắn gân' Triều Tiên
TPO - Mỹ sẽ phô diễn sức mạnh quân sự trên bán đảo Triều Tiên khi mang dàn khí tài “khủng” tới Hàn Quốc tham gia tập trận chung và trưng bày tại triển lãm quốc phòng, bao gồm tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân, máy bay chiến đấu tàng hình và hệ thống vũ khí chiến lược khác.
Bản tin 20H: Mỹ đưa dàn khí tài hiện đại tới 'nắn gân' Triều Tiên ảnh 1 Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo, đêm nay (15/10), không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía Tây của hoàn lưu cơn bão số 11, từ đêm nay cho đến ngày 17/10 ở Bắc Bộ có mưa, riêng phía Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Từ ngày mai các tỉnh miền Bắc trời trở lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 19-21 độ, vùng núi có nơi 16-19 độ. Khu vực Hà Nội, từ ngày mai (16/10) trời trở lạnh với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 19-21 độ. (Xem chi tiết)


Lúc 16h ngày 15/10, bão số 11 ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 20km. Đến 16 giờ ngày 16/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 13.


Sáng 15/10, 5 nam sinh học cấp 1, cấp 2 trú tại xã Việt Long (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) rủ nhau đi câu cá trên sông Cà Lồ, đoạn qua địa phận xã Việt Long. Tuy nhiên, sau đó cả 5 em bị ngã xuống sông đuối nước thương tâm. Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Chuyền, Chủ tịch UBND xã Việt Long xác nhận sự việc. “Mãi đến trưa người dân mới phát hiện vụ việc và tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Đến 15h chiều, cả 5 nạn nhân xấu số đều đã được đưa lên bờ”, ông Chuyền cho biết. (Xem chi tiết)


Ngày 15/10, UBND quận 1 (TPHCM) đã lên tiếng giải thích việc “muốn dẹp vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải phải chờ phê duyệt”. UBND quận 1 cho rằng cách làm trên là để tránh tình trạng cấp trên làm thay công việc cấp dưới, không phát huy được vai trò quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở. (Xem chi tiết)

Ngày 15/10, tại TP Đà Nẵng, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11 tới đây. Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT cho biết, lực lượng đã huy động gần 1.000 cán bộ chiến sĩ trên toàn quốc, cùng phương tiện, thiết bị kỹ thuật hỗ trợ được trưng dụng để phục vụ cho công tác đảm bảo, giữ gìn an ninh trật tự của APEC. (Xem chi tiết)


Sau khi sát hại bà Lê Thị Mai (49 tuổi, quê Khánh Hòa) ở trọ trên đường Lương Thế Vinh (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), Phạm Quốc Cường (36 tuổi, quê Tiền Giang) cố thủ trong phòng và đe dọa xì bình gas cho nổ tung cả dãy nhà. Sau 3 giờ thuyết phục bất thành, công an dùng vòi rồng xịt nước vào và đã khống chế được hung thủ. Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận do ghen tuông nên đã dùng dao sát hại người tình. (Xem chi tiết)


Cần vay nhanh 200 triệu đồng, ông Nguyễn Quang (48 tuổi) ngụ đường Lê Quang Định (quận Gò Vấp, TPHCM) thế chấp giấy tờ nhà cho chủ nợ. Khi có tiền trả cho chủ nợ thì ông phát hiện căn nhà đã bị bán cho người khác và đang thế chấp ngân hàng. Trước nguy cơ mất nhà, ông Quang đến công an tố cáo. Hiện nhà chức tranh đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Mỹ sẽ phô diễn sức mạnh quân sự trên bán đảo Triều Tiên khi mang dàn khí tài “khủng” tới Hàn Quốc tham gia tập trận chung và trưng bày tại triển lãm quốc phòng, bao gồm tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân, máy bay chiến đấu tàng hình và hệ thống vũ khí chiến lược khác. Theo Yonhap, động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang, khi một số nguồn tin cho rằng Triều Tiên sẽ bắn tên lửa đạn đạo để phản đối Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung.


Theo các hãng thông tấn Nga, các chính khách Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ không tổ chức đàm phán trực tiếp vào ngày 16/10 về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên nhân dịp phái đoàn hai miền cùng tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) tại thành phố St. Petersburg của Nga.


Một vụ cháy ngày 15/10 tại một phân xưởng mộc ở Riyadh, Saudi Arabia đã cướp đi sinh mạng của 10 người và làm 3 người khác bị thương. Theo lực lượng dân phòng Saudi Arabia, vụ cháy xảy ra ở quận Badr và lực lượng chữa cháy đã phải làm việc qua đêm để dập tắt đám cháy. Hiện danh tính của các nạn nhân và nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định. 

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.