Bản tin 20H: Nữ sinh bị bạn đâm chết vì không làm hộ bài tập

Tiểu Di (trái) là học sinh giỏi trong lớp. Bố mẹ em suy sụp khi hay tin con bị bạn sát hại. Ảnh: Haixia.
Tiểu Di (trái) là học sinh giỏi trong lớp. Bố mẹ em suy sụp khi hay tin con bị bạn sát hại. Ảnh: Haixia.
TPO - Cô bé 15 tuổi là học sinh giỏi của lớp bị nam sinh cùng lớp dùng dao tấn công vì không chịu làm hộ bài tập.

Sáng 13/1, một nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy mang BKS 17B2 – 257.32 chở theo một người phụ nữ, lưu thông trên QL10. Khi đến Km 105+750 địa bàn xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, người điều khiển xe máy đã băng qua đường ngang dân sinh giao cắt đường sắt Bắc – Nam mà không chú ý đoàn tàu SE20 chạy hướng Ninh Bình – Nam Định đang lao đến gần. Cú va chạm mạnh giữa tàu chở khách số hiệu SE20 với xe máy khiến 2 người ngồi trên xe máy từ vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Chiều 13/1, được Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội gọi lên bổ sung bản bào chữa của các luật sư và nêu quan điểm tự bào chữa, bị cáo Đinh La Thăng vừa tự bào chữa vừa xin nhận trách nhiệm cho các cựu cán bộ cấp dưới, với tư cách nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí – PVN. (Xem chi tiết)


Chiều 13/1, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.HCM xét xử vụ “Cố ý làm trái...” xảy ra tại ngân hàng VNCB, liên quan tới 3 ngân hàng BIDV, TienphongBank và Sacombank, thẩm phán Phạm Lương Toản – Chủ tọa phiên tòa thông báo: "Ông Trần Bắc Hà đang điều trị bệnh tại Singapore". Ông này được cho đã đến quốc gia này từ ngày 7/1-một ngày trước khi mở phiên tòa. (Xem chi tiết) 

Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Minh Toàn (SN 1974, trú phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi Môi giới mại dâm. Đối tượng này hiện làm quản lý cho một quán karaoke trên phố Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy) đã môi giới cho 3 tiếp viên bán dâm với giá 3 triệu đồng/lần/người và thu "công" 500.000 đồng. (Xem chi tiết)

Reuters đưa tin các hãng thông tấn Nga ngày 13/1 đưa tin nước này đã triển khai một đơn vị tên lửa đất đối không S-400 mới tới bán đảo Crimea, đánh dấu động thái leo thang căng thẳng quân sự tại bán đảo này. Theo hãng thông tấn RIA, đơn vị trên sẽ được bố trí ngay cạnh thị trấn Sevastopol và sẽ kiểm soát không phận trên khu vực biên giới với Ukraine.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm nay, 13/1, cho biết phía Bình Nhưỡng đã đề xuất tổ chức một cuộc hội đàm cấp cao với phái đoàn Seoul, để thảo luận chi tiết về kế hoạch đưa đoàn nghệ thuật từ Triều Tiên đến biểu diễn tại Thế vận hội Mùa đông Olympic PyeongChang (tháng 2/2018). Theo Yonhap, phía Bình Nhưỡng đề xuất tổ chức cuộc hội đàm vào thứ Hai, 15/1 ở Panmungak - tòa nhà do Triều Tiên quản lý ở Khu bảo an hỗn hợp (JSA) trong làng đình chiến Bàn Môn Điếm (Panmunjom). Bình Nhưỡng sẽ cử 4 quan chức ngành văn hóa, trong đó có một chỉ huy dàn nhạc, đến dự cuộc hội đàm. (Xem chi tiết)

Làn sóng phẫn nộ với quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa lắng xuống, mà có dấu hiệu gia tăng,
khi gần 300 người Palestine bị thương trong cuộc đụng độ với cảnh sát Israel hôm thứ Sáu (12/1). (Xem chi tiết)

Nhờ liên tục tăng cường trang bị kỹ thuật cho RVSN trong năm 2017 mà tỷ lệ các mẫu vũ khí hiện  đại đã tăng lên đến 66%.
Trong tương lai, việc hiện đại hóa vũ khí trang bị của RVSN sẽ “liên quan đến việc tiếp tục nghiên cứu chế tạo và đưa vào biên chế chiến đấu các hệ thống tên lửa hiện đại cố định và cơ động, trên cơ sở các hệ thống tên lửa này sẽ hình thành lực lượng tương lai của RVSN”. (Xem chi tiết)


Tiểu Di, 15 tuổi, là học sinh lớp 8 trường trung học Kim Thạch thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến. Hôm 9/1, cô bé bị một bạn nam họ Lâm đâm chết khi đang trong giờ tự học ở trường vào buổi chiều, theo QQ. Ngày hôm đó, Tiểu Di không về nhà ăn trưa mà ăn ở ngoài rồi về trường tự học. Trong lớp lúc đó có 9 học sinh và một giáo viên. "Trong lớp ai cũng đang chăm chú làm bài, không để ý tới Tiểu Di", bà Lâm, mẹ của nạn nhân cho hay. Lâm ngồi phía trước cô bé bỗng nhiên quay đầu lại và lấy dao đâm vào cổ Tiểu Di. Bà Lâm cho biết nam sinh gây án vì buổi sáng hôm đó, Tiểu Di không chịu làm hộ bài tập. "Cậu ta nhờ con gái tôi làm bài nhưng cháu từ chối vì chưa làm xong bài của mình", mẹ của Tiểu Di nói. 

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.