Bản tin 20H: Ông Putin vinh danh các binh sỹ Nga tham chiến tại Syria

Nguồn: AFP/TTXVN.
Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Tại điện Kremlin ngày 28/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao huân chương nhà nước cho các binh sỹ có thành tích xuất sắc trong chiến dịch chống khủng bố tại Syria.

Tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương chiều 28/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan, đơn vị  "đừng biếu xén, tặng quà Tết”. “Chủ tịch, bí thư các địa phương không phải lên trung ương biếu xén, làm tốn kém ngân sách. Chúng ta đang chống tham nhũng từ địa phương, từ cơ sở. Thế nên ngay từ việc này bây giờ thì mới chuyển biến được” - Thủ tướng phát biểu. (Xem chi tiết)


Ngày 28/12, UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản đồng ý chủ trương tổ chức bắn pháo hoa và biểu diễn nghệ thuật vào tối ngày 31/12 (từ 20h00 đến 24h00) nhân kỷ niệm 21 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (1/1/1997 – 1/1/2018). Theo chương trình, pháo hoa sẽ được bắn từ sà lan neo trên sông Hàn, đoạn gần bờ Đông, phía Bắc cầu Rồng từ 21h đến 21h14 ngày 31/12. Chương trình biểu diễn nghệ thuật sẽ diễn ra tại khu công viên bờ Đông cầu Rồng. (Xem chi tiết)


Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Cần Thơ vừa gửi công văn đến các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố về việc định hướng thông tin liên quan đến đường đèn nghệ thuật Cần Thơ năm 2018 vì có thông tin trên mạng xã hội đăng thông tin liên quan đến quần lót phụ nữ gây phản cảm. Trước đó, trên trang mạng xã hội Facebook, tài khoản có tên Chương May Mắn có đăng thông tin về cổng đường đèn nghệ thuật tại tuyến đường Hòa Bình và đường 30 tháng 4, bên dưới là hình ảnh chiếc quần lót phụ nữ. Sở TT&TT Cần Thơ cho rằng, chủ tài khoản Facebook trên đã dùng hình ảnh so sánh gây phản cảm đến chủ trương, ý nghĩa của công trình này. (Xem chi tiết)


Khi lắp cửa ở tầng 4 tại ngôi nhà 5 tầng ở số 8 Nguyễn Công Trứ (phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội), anh Nguyễn Hữu Hào (SN 1985, quê Hà Nam) không may ngã xuống đất. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Được biết, ngôi nhà này vừa xây xong phần thô và đang trong giai đoạn hoàn thiện.  (Xem chi tiết)


Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Oceanbank. Theo đó, 6 bị can gồm: ông Đinh La Thăng – nguyên Chủ tịch (HĐTV) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Phó tổng giám đốc Oceanbank; Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường, Phan Đình Đức (đều nguyên là thành viên HĐTV PVN) bị truy tố về tội Cố ý làm trái... Riêng bị can Ninh Văn Quỳnh – nguyên Phó tổng giám đốc PVN bị truy tố về 2 tội "Cố ý làm trái..." và “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)


Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh khởi tố bị can, khám xét chỗ ở đối với hai người nguyên lãnh đạo của Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank). Theo thông tin ban đầu, những người này có liên quan đến những hành vi sai phạm của ông Trần Phương Bình (nguyên Phó chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc SongA Bank). (Xem chi tiết)


Tại điện Kremlin ngày 28/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao huân chương nhà nước cho các binh sỹ có thành tích xuất sắc trong chiến dịch chống khủng bố tại Syria. Tại buổi lễ trao huân chương, Tổng thống Putin nhấn mạnh chính quân đội Nga đã giúp Syria không sụp đổ trước đà tấn công của lực lượng khủng bố. Ông Putin cho biết các binh sỹ Nga đã hoàn thành nhiệm vụ tại Syria và đã trở về tổ quốc, tuy nhiên Nga vẫn duy trì một lực lượng thường trực tại căn cứ không quân Hmeimim và căn cứ hải quân Tartus ở Syria như một nhân tố bảo vệ lợi ích quốc gia và đảm bảo an ninh của Nga. 


Lúc 10h30 ngày 28/12 (giờ địa phương), tại tòa nhà trung tâm văn hóa Tebyan, đồng thời là trụ sở hãng thông tấn AVA ở thủ đô Kabul (Afghanistan) xảy ra vụ đánh bom tự sát khiến ít nhất 40 người thiệt mạng (đa số là dân thường) và 30 người khác bị thương. Tờ Tolo dẫn lời các quan chức cho biết có thể đã có tới 3 kẻ tấn công cùng tham gia vụ đánh bom. Hiện chưa có tổ chức khủng bố nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc. (Xem chi tiết)


Cựu Tư lệnh quân đội Zimbabwe Constantino Chiwenga ngày 28/12 đã tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống Zimbabwe. Lễ nhậm chức của ông Chiwenga diễn ra tại thủ đô Harare, trong đó ông Chiwenga cam kết trung thành với tổ quốc cũng như tuân thủ, duy trì và bảo vệ hiến pháp. Hồi tuần trước, ông Chiwenga đã từ chức Tư lệnh quân đội Zimbabwe hơn 1 tháng sau khi quân đội nước này tạm thời kiểm soát đất nước. Ông Chiwenga, 61 tuổi, là người dẫn đầu cuộc binh biến chấm dứt 37 năm cầm quyền của cựu Tổng thống Robert Mugabe hồi tháng trước. 

MỚI - NÓNG