Bản tin 20H: Phá hủy quả bom Mỹ 350kg nằm gần đường sắt Hà Nội-Lào Cai

Chiến sỹ lực lượng vũ trang đưa bom xuống hố để hủy nổ. Ảnh: TTXVN phát.
Chiến sỹ lực lượng vũ trang đưa bom xuống hố để hủy nổ. Ảnh: TTXVN phát.
TPO - Ngày 29/8, tại thôn Tân Thành, xã Yên Thái, huyện Văn Yên (Yên Bái), Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên phối hợp với Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã vận chuyển và hủy nổ thành công quả bom nặng 350kg, bảo đảm tuyệt đối an toàn. 

Ở bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018 chiều nay, Olympic Việt Nam đã để thua Hàn Quốc với tỷ số 1-3. Người ghi bàn thắng danh dự cho thầy trò HLV Park Hang Seo ở trận này là Minh Vương với một cú đá phạt tuyệt đẹp. Kết quả này khiến Olympic Việt Nam không thể giành quyền vào chung kết môn bóng đá nam ASIAD 2018. (Xem chi tiết)


Ngày 29/8, tại thôn Tân Thành, xã Yên Thái, huyện Văn Yên (Yên Bái), Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên phối hợp với Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã hủy nổ quả bom nặng 350 kg, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Trước đó, ngày 23/8, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên đã phát hiện một quả bom nằm tại đồi quế của gia đình ông Nguyễn Quang Hòa, thôn Tân Thành. Qua kiểm tra, xác minh đây là quả bom của Mỹ được sử dụng trong chiến tranh phá hoại miền Bắc vào những năm 1968 - 1970; có đường kính 0,42 m, dài 1,26 m, trọng lượng khoảng 350 kg, vỏ bom còn tốt. Quả bom nằm dưới độ sâu khoảng 1,5 mét, cách Cầu Trạng đường sắt Hà Nội - Lào Cai khoảng 30 m và cách khu dân cư 400 m, rất dễ phát nổ gây nguy hiểm.

Đối đầu với xe buýt trên quốc lộ, nam thanh niên tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h ngày 29/8, trên tuyến QL30, qua phường 11 (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp). Thời điểm trên, Nguyễn Văn Cảnh (38 tuổi, ngụ huyện Thanh Bình) điều khiển xe máy lưu thông theo hướng từ TP Cao Lãnh đi Hồng Ngự. Khi lưu thông trên QL30, qua địa bàn thuộc phường 11 (TP Cao Lãnh) xe máy do người đàn ông này điều khiển va chạm trực tiếp với xe buýt đang lưu thông từ chiều ngược lại. Sau cú va chạm, người đàn ông té ngã xuống đường tử vong tại chỗ, còn phần đầu xe buýt bị biến dạng.

Bé trai 4 tuổi tử vong tại trường do điện giật. Sáng 29/8, cháu bé bốn tuổi được người thân đưa đến điểm trường thôn Ngọc Sơn thuộc Trường mầm non xã Bình Phục (Thăng Bình, Quảng Nam) học lớp mẫu giáo nhỡ. Tại đây, một công trình đang dựng trong khuôn viên của trường bắt nhờ điện để thi công. Khi công nhân kéo dây điện thì có một ổ cắm đấu nối để ở hành lang lớp học nhưng không có lớp bảo vệ, trong lúc chơi đùa cháu bé không may đưa tay trúng điểm cắm nối và bị điện giật tử vong. (Xem chi tiết)

Thời tiết thuận lợi nghỉ lễ vui chơi 2/9. Theo TS Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh Bắc Bộ bắt đầu vào một đợt mưa lớn trên diện rộng. Dự báo từ nay đến đầu tháng 9, nhiều nơi xảy ra mưa to như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang. Tuy nhiên, mưa sẽ giảm trong ngày 01/9. Dịp lễ 2/9, thời tiết thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ (gồm Thanh Hóa, Nghệ An) khô ráo, trời có nắng. Đôi lúc có mưa rào nhưng lượng mưa không lớn và kết thúc nhanh, không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và các hoạt động nhân dịp lễ Quốc khánh. (Xem chi tiết)

Ông Trump giơ thẻ đỏ với các phóng viên. Theo Sputnik, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/8 đã tiếp Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) Gianni Infantino tại Nhà Trắng. Nhân dịp này, Chủ tịch FIFA đã tặng Tổng thống Trump các tấm thẻ vàng, thẻ đỏ và hài hước nói rằng "chúng có thể có ích" cho người đứng đầu Nhà Trắng. "Thẻ vàng là một lời cảnh báo, thẻ đỏ sẽ dùng đến khi ngài muốn truất quyền thi đấu của ai đó", ông Infantino giải thích. Ông Trump đáp lại: "Ồ, tốt quá. Tôi thích điều này". Ngay lập tức, Tổng thống Trump chìa chiếc thẻ đỏ về phía các phóng viên đang tác nghiệp trong phòng Bầu Dục khiến mọi người đều bật cười. (Xem chi tiết)


Ngày 28/8, Tổng thống Brazil Michel Temer đã ký sắc lệnh cho phép triển khai lực lượng quân đội tới bang Roraima – khu vực biên giới tiếp giáp với Venezuela, để bảo đảm an ninh trước làn sóng di cư của hàng nghìn người dân từ quốc gia láng giềng trong những tháng gần đây. Sắc lệnh mới sẽ có hiệu lực đến ngày 12/9. Tổng thống Temer cảnh báo, vấn đề di cư hiện đã không còn là câu chuyện của riêng mà đã là vấn đề của toàn châu lục này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG