Bản tin 20H: Tổng thống Putin cảnh báo tấn công quân sự Triều Tiên sẽ là 'thảm họa'

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass.
TPO - Tại cuộc họp báo chiều nay 14/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, Mỹ không thể biết cụ thể về kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, do đó các hành động quân sự sẽ rất nguy hiểm, hậu quả sẽ rất thảm khốc.

Trong thời gian tạm dừng các dự án đầu tư, cải tạo vỉa hè để chờ thanh tra việc lát đá, bộ mặt nhiều tuyến phố ở Hà Nội trở nên nhếch nhác, do việc thi công dở dang. Một số tuyến phố còn xuất hiện gạch block mới để thay thế gạch cũ. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng đêm 15, gần sáng 16/12 không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh hơn, miền Bắc đang đón đợt rét sâu nhất từ đầu mùa đến nay. Những nơi có địa hình núi cao như trên đỉnh Phan Xi Păng, Sa Pa, Mẫu Sơn, Sìn Hồ... nhiệt độ có thể giảm xuống mức 1 - 3 độ C, thậm chí có nơi sẽ có khả năng xuất hiện băng giá. (Xem chi tiết)


Chiều 14/12, trao đổi với báo chí về phương án nghỉ Tết, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết tinh thần Chính phủ hướng đến là sẽ có hai ngày nghỉ trước tết là 29 và 30 tháng 12 âm lịch. Nghỉ mùng 1, 2, 3 cộng với hai ngày nghỉ bù nữa là có 7 ngày. Như vậy nghỉ từ ngày 29 đến mùng 6 là có thể đi làm. “Chúng ta không nên nghỉ ngắn để tạo điều kiện cho cán bộ công chức về thăm quê, thăm gia đình, họ hàng, bạn bè, nhưng cũng không nên nghỉ kéo dài quá vì kéo dài quá cũng không tốt”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói. (Xem chi tiết)

Lúc hơn 17h ngày 14/12, một chiếc xe ô tô con BKS 30E.37743 đang lưu thông trên đường tránh thành phố Thanh Hóa (đoạn qua địa bàn xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa) thì bất ngờ bốc cháy. Ngay sau khi xe bốc cháy, toàn bộ người trên xe đã nhanh chóng chạy ra ngoài nên không bị thương vong. Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để xử lý. (Xem chi tiết)


Luật sư Phan Trung Hoài – Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết đã được cấp giấy chứng nhận bào chữa cho ông Đinh La Thăng. Cụ thể, luật sư Phan Trung Hoài cho biết, từ ngày 12/12 đơn yêu cầu luật sư của ông Đinh La Thăng đã được chuyển tới văn phòng của ông. Ngày 13/12, luật sư đã làm việc với cơ quan điều tra và được cấp giấy chứng nhận bào chữa trong ngày 14/12. Cũng theo luật sư Phan Trung Hoài, từ nơi tạm giam, ông Đinh La Thăng có đơn yêu cầu luật sư bảo vệ và người trực tiếp yêu cầu ông bảo vệ là vợ ông Đinh La Thăng. (Xem chi tiết)


Công an Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội Mua bán trái phép hóa đơn do Nguyễn Thị Đào (SN 1982, trú huyện Thanh Trì) cầm đầu. Cơ quan chức năng bước đầu xác định, đường dây do Đào cầm đầu đã xuất khống hóa đơn GTGT qua 17 công ty, 3.500 số hóa đơn với doanh số trước thuế là 590 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Trung úy Th. (công tác tại Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi Nhận hối lộ. Th. bị bắt quả tang khi nhận hàng chục triệu đồng của tài xế xe bồn đã đổ trộm chất thải ra môi trường trên địa bàn TP.Biên Hòa trước đó. (Xem chi tiết)


Sáu công nhân Việt Nam đã thiệt mạng và năm người khác bị thương trong vụ cháy lớn xảy ra tại khu nhà của người lao động ở Lô Trúc (Đào Viên, Đài Loan, Trung Quốc) vào lúc 2h sáng ngày 14/12. Được biết, sáu công nhân thiệt mạng có họ lần lượt là Phụng, Trần, Bùi, Huỳnh và hai người họ Nguyễn. Các quan chức cho rằng vụ hỏa hoạn bùng phát bởi một sự cố điện ở cầu thang – lối lên xuống duy nhất của khu nhà nghỉ, vào thời điểm các công nhân đang ngủ say. (Xem chi tiết)


Tại cuộc họp báo chiều nay 14/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Nga không công nhận Triều Tiên là cường quốc hạt nhân, tuy nhiên phương Tây đã kích động Bình Nhưỡng rút khỏi Hiệp ước về vũ khí. Tổng thống Nga khẳng định chấm dứt tình trạng leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên là việc làm cần thiết. Theo người đứng đầu nước Nga, Mỹ không thể biết cụ thể về kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, vì vậy các hành động quân sự rất nguy hiểm. "Hậu quả tấn công Bình Nhưỡng cũng sẽ rất thảm khốc. Do vậy hai bên cần ngăn căng thẳng leo thang", Tổng thống Putin nhấn mạnh. (Xem chi tiết)


Tại Bình Nhưỡng đang diễn ra một cuộc họp quân sự chung Nga – Triều Tiên. Các thành viên tham gia cuộc họp đã thảo luận về tiến trình thực hiện thỏa thuận liên chính phủ về việc ngăn ngừa các hoạt động quân sự có khả năng gây nguy hiểm. Văn kiện này đã được ký vào tháng 11/2015. Phái đoàn Nga do Phó Giám đốc Trung tâm quản lý quốc phòng Nga Victor Kalganov dẫn đầu, còn phía Triều Tiên là do Phó Tổng tham mưu trưởng chỉ huy chiến dịch Quân đội nhân dân Triều Tiên tướng Pak Ho Chol dẫn đầu – Đại sứ quán Nga cho biết. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG