Bản tin 20H: Xe chống đạn của Tổng thống Hàn Quốc đến Đà Nẵng

Chiếc Mercedes-Maybach S600 Guard lăn bánh trên đường phố Đà Nẵng. Ảnh: VnExpress.
Chiếc Mercedes-Maybach S600 Guard lăn bánh trên đường phố Đà Nẵng. Ảnh: VnExpress.
TPO - Chiếc Mercedes-Maybach S600 Guard đến Đà Nẵng chiều 7/11 để chuẩn bị phục vụ Tổng thống Hàn Quốc tại APEC.
Chiều 7/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thôn Phú Sơn 3, xã Hòa Khương (Hòa Vang, TP Đà Nẵng) để kiểm tra tình hình ảnh hưởng của mưa bão, thăm hỏi, động viên người dân nơi đây. Chủ tịch lưu ý chính quyền và người dân cần nâng cao đề phòng, không được chủ quan khi thấy nước rút vì thời tiết diễn biến phức tạp khó lường. Chủ tịch nước cũng nhắc nhở, người dân và chính quyền cần chú ý nhắc nhở, giáo dục trẻ nhỏ cẩn trọng, tránh xảy ra đuối nước. (Xem chi tiết)

Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, lực lượng công an đang truy tìm nhóm đối tượng đã tung tin thất thiệt việc vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2 (xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My) khiến người dân hoảng loạn vào sáng qua 6/11. “Giữa mưa bão khi tất cả đang huy động tổng lực giúp người dân khắc phục thiệt hại, tìm kiếm cứu nạn người bị vùi lấp. Người dân đang gồng mình gánh nạn mưa bão mà đối tượng tung tin thất thiệt khiến dân hoảng loạn. Đối tượng này cần được nghiêm trị” – ông Tuấn nói. (Xem chi tiết)
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sáng nay (7/11) một vùng áp thấp trên khu vực vịnh Thái Lan đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,5 độ vĩ Bắc, 100,5 độ kinh Đông trên khu vực phía Tây vịnh Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 đến 50 km/giờ), giật cấp 8.  Dự báo, trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, khu vực biển Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh; vùng biển Vịnh Thái Lan có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-3m; biển động. (Xem chi tiết)
Nghi ngờ người yêu vào nhà nghỉ với người đàn ông lạ, nam thanh niên túm tóc kéo lê cô gái dưới đường Nghi Tàm (phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội). Thậm chí, anh này còn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với người yêu ngay giữa đường, trước sự chứng kiến của nhiều người. Công an phường Yên Phụ đã mời 2 người đến trụ sở để tự hòa giải. (Xem chi tiết)
Bị "thượng đế" rút dao kề cồ uy hiếp để cướp, tài xế taxi Trần Quốc Đ. (SN 1986, trú phường Hương Sơ, Huế) lái xe tới gần đồn công an phường Phú Hậu (Huế), bất ngờ phanh gấp rồi nhân lúc Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1989, ngụ phường Phú Hậu, Huế) đang mất thăng bằng đã lao ra khỏi xe kêu cứu. Công an TP Huế đã bắt giữ Tuấn để điều tra. (Xem chi tiết)
16h chiều nay 7/11, một chiếc trực thăng Marine One chuyên chở Tổng thống Mỹ đã vận hành bay thử tại sân bay Đà Nẵng. Chiếc trực thăng được máy bay vận tải C17, số hiệu 5150 của Không quân Mỹ chở đến Đà Nẵng vào trưa qua 6/11. (Xem chi tiết)

Chiếc Mercedes-Maybach S600 Guard đến Đà Nẵng chiều 7/11 để chuẩn bị phục vụ Tổng thống Hàn Quốc tại APEC. Mẫu limousine bọc thép ra khỏi máy bay vận tải sau đó di chuyển trên đường phố Đà Nẵng về khách sạn. Tổng thống Hàn Quốc sẽ tới Đà Nẵng trong vài ngày tới để tham dự Hội nghị thượng đỉnh cấp cao APEC 2017.


Theo bản phân tích ảnh vệ tinh mới được công bố hôm 6/11, đã phát hiện hoạt động đáng kể tại cổng phía Tây của bãi thử hạt nhân chính ở Triều Tiên. Đó là một tổ hợp đường hầm chưa từng được sử dụng cho đến nay. Khu vực này ít bị quan sát hoặc không quan sát thấy bất cứ hoạt động nào trong vòng vài tháng qua. Động thái làm dấy lên khả năng Triều Tiên chuẩn bị tiến hành một vụ thử hạt nhân mới. 

Ngày 7/11, đài truyền hình Shamshad TV tại thủ đô Kabul (Afghanistan) bị những người mang vũ khí tấn công. Các nhân chứng cho biết có nhiều tiếng nổ và tiếng súng phát ra từ hiện trường.
 Lực lượng an ninh và xe cứu thương có mặt ngay sau khi nhận được tin báo. Hơn 20 nhân viên đã được sơ tán khỏi tòa nhà, khiến đài Shamshad buộc phải ngừng phát sóng. Giám đốc đài Shamshad – Abed Ehasas được cho là nằm trong số những người bị thương. Ít nhất một nữ nhân viên đã tử vong khi đang cố chạy khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG