Bản tin 8H: Hàng trăm nữ sinh mất tích sau vụ tấn công trường học

111 nữ sinh đã mất tích ở phía Đông Bắc Nigeria. Ảnh: AFP.com
111 nữ sinh đã mất tích ở phía Đông Bắc Nigeria. Ảnh: AFP.com
TPO - Ngày 21/2, cảnh sát địa phương cho biết tổng cộng 111 nữ sinh đã mất tích ở phía Đông Bắc Nigeria, sau khi nhóm phiến quân Boko Haram tấn công trường học của các em.
Chỉ thị số 16 ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng nghiêm cấm biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo cấp trên dưới với mọi hình thức… Tuy nhiên, dịp tết vừa qua, Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã tiếp nhận gần 90 tin tức từ đường dây nóng, tin nhắn, chuyển phát nhanh về việc biếu quà tết. (Xem chi tiết)

Sáng 21/2 (mùng 6 Tết) tại sân chùa Thiên Trù thuộc khu di tích danh thắng Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội) diễn ra Lễ khai hội chùa Hương Xuân Mậu Tuất 2018. Trước đó, ngay trong đêm mùng 5, rạng sáng mùng 6, hàng vạn du khách đã đổ về chùa Hương. Hàng nghìn người dân, du khách thập phương tập trung xem lễ khai hội. Do ban tổ chức lễ hội quy định không phát lộc như thông lệ hàng năm, nên năm nay không có cảnh chen lấn xô đẩy cướp lộc. (Xem chi tiết)


Sáng sớm nay (22/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở  vùng núi phía Bắc và khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Dự báo ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ; ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 9 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt không khí lạnh tăng cường lần này chỉ kéo dài khoảng 2-3 ngày, trời rét đến 24/2, sau đó trời chỉ còn rét về đêm và sáng, trưa chiều trời hửng nắng. (Xem chi tiết)


Ngày 21/2, Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang) với cáo buộc sát hại 5 người trong gia đình ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi) và Cướp tài sản vào sáng 15/2 (30 Tết). Tình làm việc tại xưởng cơ khí của ông Chinh trong hẻm 131, đường số 7 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) được gần hai tháng. Hắn vẫn giữ nguyên lời khai, do bị vợ ông Chinh thường xuyên la mắng nên sinh lòng thù hận, ra tay sát hại cả gia đình này, lấy xe máy bỏ trốn.


Ngày 21/2, Công an Quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết đã bắt khẩn cấp nghi can Trần Quốc Lĩnh và Phan Văn Phúc (23 tuổi, cùng trú tổ 3, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vì hành vi Trộm cắp tài sản. Theo đó, ngày 16/2 (tức mồng 1 Tết ), Phúc lái xe máy chở Lĩnh đi trộm thì phát hiện nhà ông V.N.V (trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) không có người. Cả hai đã phá cửa chính lấy 500 triệu đồng, 30.000 USD cùng 1 laptop trên phòng ngủ tầng 2 rồi chia đôi số tài sản trộm được. (Xem chi tiết)

Ít nhất 35 người đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương khi một chiếc xe buýt của công ty vận tải Rey Latino bất ngờ lao xuống vách đá sâu 200m ở miền nam Peru. Theo RT, vụ tai nạn xảy ra lúc khoảng 1h30 sáng 21/2 gần tỉnh Camana. Chiếc xe gặp nạn khi đang trên đường từ thị trấn Chala đến thành phố Arequipa. (Xem chi tiết)

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét đưa ra biện pháp trừng phạt mới với Nga để phản ứng trước cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ và cuộc tấn công mạng năm ngoái, Reuters dẫn lời ba quan chức Mỹ cho biết. Nhà Trắng tuần trước cáo buộc quân đội Nga đứng sau cuộc tấn công "NotPetya" tháng 6/2017 gây thiệt hại hàng tỷ USD khắp châu Âu, châu Á và châu Mỹ. Nga bác bỏ cáo buộc này.
Nga muốn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp vào ngày 22/2 để thảo luận về tình hình ở Đông Ghouta, Syria. Ít nhất 250 người chết vì những vụ nã pháo và không kích ở khu vực này kể từ tối 18/2, theo Nhóm Giám sát Nhân quyền Syria. Trong số những người chết có 58 trẻ em, 42 phụ nữ. Nga ngày 21/2 khẳng định họ không có liên quan đến các vụ không kích này.

Cơ quan Mật vụ Mỹ ngày 21/2 cho biết đã phát hiện một chiếc xe khả nghi gần Nhà Trắng và đang tiến hành điều tra. Theo nguồn tin trên, chiếc xe khả nghi đỗ gần phố 17 NW. Tòa nhà chính phủ và một tòa nhà khác gần đó đã được sơ tán, trong khi các tuyến đường cũng được phong tỏa để phục vụ cho công tác điều tra, tiếp cận xe khả nghi.

Ngày 21/2, cảnh sát địa phương cho biết tổng cộng 111 nữ sinh đã mất tích ở phía Đông Bắc Nigeria, sau khi nhóm phiến quân Boko Haram tấn công trường học của các em. Phát biểu với báo giới, Cảnh sát trưởng bang Yobe, ông Abdulmaliki Sumonu nói: “815 trong tổng số 926 học sinh của ngôi trường đã quay trở lại. Số còn lại vẫn đang mất tích. Hiện cảnh sát vẫn chưa mở cuộc điều tra về bắt cóc”.
MỚI - NÓNG