Bản tin 8H: Hành khách bức xúc vì nữ tiếp viên hở 'bạo'

Các nữ tiếp viên Air Asia. Ảnh minh họa: Facebook.
Các nữ tiếp viên Air Asia. Ảnh minh họa: Facebook.
TPO - Một nữ hành khách New Zealand đã tỏ ra bức xúc và gửi thư phàn nàn vì nữ tiếp viên của hãng hàng không Malaysia mặc váy quá ngắn và áo xẻ sâu.
Trao đổi với Tiền Phong, PGS.TS Nguyễn Lê Ninh, Ủy viên Hội đồng tư vấn khoa học - kỹ thuật - môi trường (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM) cho rằng nếu cứ thấy bừa bãi và dẹp đi thì người dân không có nơi gửi xe; mà cho giữ “búa xua” thì không đảm bảo trật tự an toàn giao thông nên người lãnh đạo buộc phải có tâm, có tầm. Đề cập việc xóa các bãi giữ xe trên địa bàn quận 1, TPHCM mấy ngày qua, ông Nguyễn Lê Ninh cho rằng bất kỳ việc gì nếu làm phải xuất phát từ thực tiễn cuộc sống. Cụ thể là phải tổ chức, sắp xếp cho hợp lý trong điều kiện có thể. (Xem chi tiết)

Hai ngày qua, trên một số tuyến phố Hà Nội xuất hiện các biển báo giao thông bị bịt kín bằng bao bì và nylon gây khó hiểu cho người tham gia giao thông và làm mất mỹ quan. Ngày 19/1, Sở GTVT Hà Nội đã cho nhổ bỏ. (Xem chi tiết)


Tính đến tháng 10/2017, tiền gửi của dân cư trong hệ thống ngân hàng lên tới 3,918 triệu tỷ đồng. Với việc Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi có hiệu lực từ 15/1/2018 cho phép một ngân hàng phá sản, có thắc mắc: Vậy quyền lợi người gửi tiền sẽ được bảo vệ ra sao, mức chi trả sẽ thế nào và tổ chức bảo hiểm tiền gửi liệu đủ sức lo? (Xem chi tiết)


Khoảng 21h40 tối 19/1, một chiếc xe tải chạy qua cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè, TP.HCM) theo hướng TP.HCM - Long An, bất ngờ cây cầu sắt sập xuống. Vụ tai nạn khiến ôtô tải và xe máy bị rơi xuống sông. Lực lượng người nhái lặn tìm, rà soát xung quanh cầu nhiều giờ trong đêm nhưng không tìm thấy người nào gặp nạn. (Xem chi tiết)


Ngỏ lời yêu đương bị từ chối, người đàn ông ngoại quốc đã tìm đến cửa hàng nơi chị Nguyễn Thị H. (SN 1984, tạm trú phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) làm việc rồi dùng xăng đổ lên người nạn nhân và châm lửa đốt. Ngay sau đó, chị H. được đưa vào bệnh viện Xanh- Pôn cấp cứu trong tình trạng bị bỏng 70%, còn nghi can bỏ trốn. Lực lượng chức năng đang truy tìm người đàn ông ngoại quốc này để điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Dự luật chi tiêu có thể cứu vãn chính phủ Mỹ khỏi nguy cơ đóng cửa vừa vấp phải trở ngại lớn tại Thượng viện dù văn bản này đã được Hạ viện thông qua vài giờ trước đó. Nếu kế hoạch ngân sách mới không được thông qua, dù chỉ là tạm thời, nhiều cơ quan liên bang trên khắp nước Mỹ sẽ phải ngừng hoạt động từ đêm 19/1, khi các khoản ngân sách hiện tại hết hạn. (Xem chi tiết)


Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/1 nã pháo vào khu vực Afrin của Syria, tuyên bố đây là sự bắt đầu của chiến dịch quân sự chống lại khu vực do người Kurd kiểm soát, theo Reuters. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích từ làng biên giới Sugedigi, tỉnh Hatay.


Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Triều Tiên ngày 19/1 đã thông báo với phía Hàn Quốc rằng nước này hủy kế hoạch cử nhóm tiền trạm gồm 7 thành viên tới quốc gia láng giềng theo kế hoạch ban đầu. Đây là những người có nhiệm vụ kiểm tra các địa điểm được đề xuất để làm nơi tổ chức các chương trình biểu diễn của đoàn văn công tại Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018, diễn ra từ ngày 9-25/2 tới. Phía Triều Tiên không cho biết lý do hủy kế hoạch này. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết sẽ xác minh chi tiết thông qua đường dây nóng giữa hai miền.


Tạp chí The National Interest của Mỹ nhận định, hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga là thứ vũ khí có thể thay đổi cuộc chơi. Theo tạp chí Mỹ, hệ thống phòng không S-400 của Nga vượt trội những mẫu vũ khí tương tự của Mỹ và phương Tây về nhiều tham số. S-400 có thể cùng lúc phóng hàng loạt tên lửa có điều khiển với những tầm xa khác nhau, từ 40km, 120km, 250km và 400 km. Trong khi đó hệ thống Patriot của Mỹ chỉ có thể phóng tên lửa với tầm bay 96km. (Xem chi tiết)


Một nữ hành khách đã tỏ ra bức xúc và gửi thư phàn nàn tới thượng nghị sĩ Malaysia Hanafi Mamat vì nữ tiếp viên của hãng hàng không của Air Asia mặc váy quá ngắn và áo xẻ sâu. Theo Dailymail, nữ hành khách này là tiến sĩ người New Zealand June Robertson. Trong thư, bà Robertson nói rằng, bà cảm thấy “bị xúc phạm bởi những chiếc váy quá ngắn của các nữ tiếp viên Air Asia”. “Một tiếp viên của Air Asia đã cúi xuống trong siêu thị ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur và tôi đã nhìn thấy cả đồ lót của cô ấy, thật khó chịu”, bà Robertson viết.

MỚI - NÓNG