Bản tin 8H: Máy bay chiến đấu đâm trúng thủy thủ trên tàu sân bay Mỹ

Bản tin 8H: Máy bay chiến đấu đâm trúng thủy thủ trên tàu sân bay Mỹ
TPO - Một thủy thủ Mỹ đã phải nhập viện do bị thương nặng sau khi va quệt với một máy bay chiến đấu đang được kéo trên boong tàu sân bay USS Carl Vinson, hãng tin RT cho biết.
Thống kê của Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, số người chết do bão Damrey và mưa lũ đến tối 7/11 lên tới 89, 18 người mất tích và 174 người bị thương. Khánh Hòa có số người tử vong cao nhất với 37, Bình Định và Quảng Nam cùng có 15 người, Thừa Thiên Huế 9, Quảng Ngãi 7, Lâm Đồng 3. Phú Yên, Kon Tum, Đăk Lăk mỗi tỉnh có một người chết. Trong số 18 người mất tích, Quảng Nam 9, Bình Định 5, Thừa Thiên Huế 2. Quảng Ngãi và Phú Yên mỗi tỉnh có một người. Nguyên nhân chủ yếu là sập nhà, sạt lở núi, chìm tàu và lũ cuốn. Mưa bão cũng làm sập trên 2.000 nhà, hư hỏng trên 110.000 nhà khác, chìm 1.200 phương tiện, hư hại hơn 24.400 lồng bè, gần 10.000 gia súc, gia cầm chết... (Xem chi tiết)

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7/11 đã chỉ thị Chính phủ nước này viện trợ 5 triệu USD để giúp Việt Nam khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin đã chỉ đạo Bộ Tình trạng Khẩn cấp tập trung nguồn lực và phương tiện cần thiết để thực hiện công tác cứu trợ Việt Nam. Ngoài khoản viện trợ 5 triệu USD, Chính phủ nước này cũng điều động một chiếc máy bay vận tải Il-76 chở hàng viện trợ từ Nga sang vùng bão lụt tại Việt Nam. (Xem chi tiết)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta, nhiễu động gió Đông vẫn còn hoạt động mạnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trong ngày và đêm nay (8/11) ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Từ ngày 09/11 mưa ở các tỉnh miền Trung sẽ giảm dần. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động.


Tại phiên thảo luận tại Quốc hội ngày 7/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình nêu ra 7 giải pháp về phòng chống tham nhũng sẽ thực hiện trong thời gian tới. Trong đó có việc Chính phủ chỉ đạo tập trung thanh tra, kiểm toán hàng loạt lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, khoáng sản, BOT, BT... (Xem chi tiết)

Công an thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hoá) đang tạm giữ Lê Văn Trung (36 tuổi) để điều tra hành vi vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã trái phép. Theo đó, chập tối 6/11, Công an thị xã Bỉm Sơn làm việc trên quốc lộ 1A phát hiện ôtô Lexus biển số Hà Nội có biểu hiện nghi vấn nên dừng kiểm tra hành chính. Khám xe, cảnh sát phát hiện có con hổ nặng 300kg còn sống, bị nhốt trong lồng. Tài xế Lê Văn Trung khai vận chuyển hổ từ Nghệ An ra Hà Nội tiêu thụ.


"Lãnh đạo Hàn Quốc và Mỹ đã đạt thoả thuận cuối cùng về việc dỡ bỏ giới hạn về đầu đạn tên lửa", Yonhap dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm qua nói trong họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. "Chúng tôi nhất trí bắt đầu thảo luận ngay lập tức về việc Hàn Quốc phát triển và thu mua những thiết bị trinh sát quân sự tân tiến nhất". Yonhap dẫn lời một quan chức cấp cao của phủ tổng thống Hàn Quốc nói thiết bị chiến lược tối tân đó bao gồm một tàu ngầm hạt nhân và các thiết bị trinh sát, nhưng hiện chưa quyết định loại và số lượng vũ khí sẽ thu mua. "Chúng tôi có thể mua vũ khí hoặc cùng sản xuất chúng với Mỹ", quan chức nói. 


Một thủy thủ Mỹ đã phải nhập viện do bị thương nặng sau khi va quệt với một máy bay chiến đấu đang được kéo trên boong tàu sân bay USS Carl Vinson. Theo RT, vụ việc xảy ra hồi cuối tuần trước buộc tàu USS Carl Vinson phải hoãn mọi hoạt động của máy bay chiến đấu, và cũng làm trì hoãn nhiều hoạt động khác của con tàu. Vụ việc xảy ra vào thời điểm tàu sân bay USS Carl Vinson tiến hành các hoạt động huấn luyện được gọi là SUSTEX ngoài khơi nam California. Hoạt động huấn luyện này cho phép biên đội tàu sân bay đánh giá mức độ sẵn sàng tác chiến của mình.


Ngày 7/11, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố sẽ thành lập 2 trung tâm chỉ huy nhằm tăng cường cơ cấu của liên minh trong việc đối phó với các mối đe dọa từ phía Nga. Ông Stoltenberg tuyên bố cấu trúc chỉ huy của NATO, vốn bị suy giảm sức mạnh trong hàng thập kỷ qua vì tính hiệu quả và kinh tế, đã từng là xương sống của Liên minh và cần thiết phải được tăng cường.

Ngày 7/11, tại trường tiểu học Banksia Road ở vùng ngoại ô Greenacre, tây nam Sydney xảy ra vụ tai nạn ô tô thương tâm. Cảnh sát cho biết, chiếc xe Toyota Kluger đã lao vào trường, đâm thủng bức tường bằng gỗ của một phòng học, khiến 5 học sinh, khoảng 8-9 tuổi, bị thương nặng. Hai bé trai được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, nhưng không qua khỏi. Các nhà chức trách đã bắt giữ người lái xe, một phụ nữ 52 tuổi người địa phương để điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".