Bản tin 8H: Máy bay Vietjet gặp sự cố, hạ cánh khẩn cấp xuống Đài Loan

Cứu hỏa được điều đến sân bay Đài Loan để hỗ trợ máy bay Vietjet.
Cứu hỏa được điều đến sân bay Đài Loan để hỗ trợ máy bay Vietjet.
TPO - Đang trong hành trình từ sân bay Incheon, Hàn Quốc về TP.HCM, máy bay của Vietjet bị sự cố, phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Đài Loan.

Máy bay mang số hiệu VJ861, xuất phát từ sân bay Incheon lúc 21h5 (giờ Hàn Quốc) ngày 24/12 và dự kiến đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 0h25 (giờ Việt Nam) ngày 25/12, gặp sự cố trên chặng bay, phải đáp khẩn cấp xuống sân bay Đào Viên (Đài Loan) để xử lý. Ngay sau khi hành khách xuống được máy bay, hàng loạt xe cứu hỏa ngay lập tức tiếp cận máy bay. Việc xử lý sự cố tập trung ở phần động cơ phải của máy bay. Vụ việc khiến hành khách, bao gồm trẻ em, hoảng loạn. Đến rạng sáng ngày 25/12 (giờ Việt Nam), hành khách vẫn ngồi ở sảnh sân bay, trong khi công tác xử lý sự cố vẫn đang được tiếp tục.


Bắc Bộ nắng ấm, có nơi trên 26 độ C. Hôm nay (25/12), Bắc Bộ tiếp tục duy trì nhiều mây, trời có nắng xen kẽ, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Đới gió đông bắc tầng thấp kết hợp với tác động của nhiễu động trong đới gió đông trên cao vẫn còn duy trì nên tại khu vực các tỉnh từ Quảng Trị trở vào đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Các khu vực còn lại của Trung Bộ thời tiết ổn định hơn. (XEM CHI TIẾT)


Hà Nội duyệt chi thêm 700 triệu để tinh giản 5 biên chế. UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6897/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014, của Chính phủ (đợt 5) năm 2018. Theo đó, UBND Thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí để chi trả cho 5 công chức, viên chức được nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ, trong đó: Quận Nam Từ Liêm: 1 người; huyện Gia Lâm: 1 người; huyện Phúc Thọ: 1 người; Sở Xây dựng: 2 người. Tổng kinh phí là 699.198.000 đồng từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2018 của ngân sách Thành phố. (XEM CHI TIẾT)


Tài xế “cắm chốt” phản đối trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài. Từ sáng 18/12, nhiều tại xế ô tô đã căng băng rôn trên xe phản đối trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài đặt nhầm vị trí, thu phí người dân không đi đường dự án suốt một thời gian dài. Hiện nay ban ngày và cả ban đêm, tại khu vực xung quanh trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài thường tập trung từ 15 đến 20 người túc trực để làm công việc ra hiệu cho xe qua trạm miễn phí. Để có thể duy trì việc này lâu dài những ngày qua cùng với phân lịch túc trực nhiều tài xế qua đường đã ủng hộ những người “xả trạm” nước uống, đồ ăn. Thậm chí ủng hộ chăn màn, chiếu bạt, thiết bị hỗ trợ để lái xe dựng lều tạm túc trực lâu dài. (XEM CHI TIẾT)


Tài xế tại TP HCM vi phạm nồng độ cồn cao nhất cả nước. Mới đây, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, sau hai đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trong tháng 4 và tháng 5 (đợt 1) và từ tháng 8 đến tháng 9/2018 (đợt 2), CSGT toàn quốc đã xử lý 27.586 trường hợp vi phạm. Trong đó, tài xế ô tô là trên 5.500 và xe máy trên 22.000 trường hợp. Cảnh sát đã tước giấy phép lái xe trên 5.400 tài xế, tạm giữ 6.648 phương tiện. Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, TP HCM có kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn cao nhất cả nước với hơn 3.800 trường hợp, tiếp đó là Gia Lai (2.300), Bến Tre (2.765), Phú Thọ (2.686), Cần Thơ (1.313)...


Gần 7h ngày 24/12, một vụ nổ lớn tại ngôi nhà dành riêng cho công nhân nuôi ngao của ông Trần Ngọc Hoàng ở xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu, Nghệ An). Vụ việc khiến anh Chu Văn Giáp (34 tuổi, trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) tử vong trong tình trạng bị đứt hai cánh tay. Tại hiện trường, nhiều đồ đạc trong nhà bị đổ nát và hư hỏng nặng. Cũng theo người dân địa phương, căn nhà là nơi anh hai vợ chồng anh Giáp sinh sống cùng 3 con nhỏ, lúc sự việc xảy ra anh Giáp đang ở một mình trong khu vực bếp. Bước đầu lực lượng chức năng nhận định, vụ nổ là do tai nạn lao động.


Nghi trộm chó, 2 thanh niên bị người dân đánh gục ở Hà Nội. Trưa ngày 24/12, người dân phát hiện hai nam thanh niên đi xe máy mang theo súng điện vào khu dân cư  xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, bắt trộm chó. Khi hai người này đang bế theo một con chó định tẩu thoát thì người dân phát hiện, hô hoán đuổi theo. Chạy đến cánh đồng làng, 2 người này bị người dân bắt được và lao vào đánh gục tại chỗ. Hiện các đối tượng được bàn giao cho Công an huyện Sóc Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG