Bản tin 8H: Tổng thống Trump công bố kế hoạch chấn động Trung Đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ý định chuyển đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ý định chuyển đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem. Ảnh: Reuters.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/12 đã nói với các lãnh đạo Ả rập rằng ông vẫn giữ ý định chuyển đại sứ quán Mỹ ở Israel đến Jerusalem. Đây là quyết định chưa từng có trong chính sách của Mỹ nhiều thập niên qua và có nguy cơ gây chấn động Trung Đông.

Ngày 5/12, lãnh đạo các cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế đã về kiểm tra, nắm tình hình nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn và thông suốt giao thông qua tuyến quốc lộ có đặt trạm thu phí BOT phía bắc hầm Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế), sau khi có tình trạng tài xế dùng tiền lẻ trả phí qua trạm và lan truyền clip ghi lại việc này trên mạng xã hội. Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng trạm thu phí BOT Phước Tượng - Phú Gia, việc tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm xảy ra 2 lần vào chiều tối của 2 ngày 3 và 4/12. Tuy nhiên, việc làm này chỉ gây chậm lại tiến trình xe cộ thanh toán phí qua trạm trong thời gian ngắn, chứ không xảy ra ùn tắc giao thông hay xung đột, xô xát giữa tài xế và nhân viên trạm thu phí. (XEM CHI TIẾT)


Mặc dù đến thời điểm này, Ngân hàng Nhà nước liên tục lên tiếng khẳng định không công nhận Bitcoin (tiền thuật toán, tiền điện tử hay tiền kỹ thuật số trên môi trường Internet) như là phương tiện thanh toán nhưng “cơn điên” tăng giá và giấc mộng làm giàu từ Bitcoin đã khiến cơn sốt mở tài khoản, sắm máy “đào” tiền ảo diễn ra ồ ạt. Trong khi tại TP Hồ Chí Minh, nhiều quán ăn , tiệm cà phê “công khai” đặt hẳn máy ATM bitcoin thì ở Hà Nội sàn giao dịch “ngầm” diễn ra cực kỳ sôi động. Xuất hiện vô số lời mời gọi huy động vốn “đa cấp” đầu tư vào Bitcoin. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 5/12, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) tiến hành điều tra vụ nguyên nhân một trẻ sơ sinh tử vong được phát hiện tại địa phương này. Trước đó, vào tối 3/12, thi thể một bé gái sơ sinh nặng khoảng 1,7kg quấn trong túi nilon được người dân phát hiện sau nhà vệ sinh một tiệm game ở xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom. (XEM CHI TIẾT)


Tối 5/12, ông Nguyễn Ngọc Luân Lý - Chánh văn phòng UBND TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết, nhà trẻ tư thục Vàng Anh ở phường 11 đã có đơn xin tự đóng cửa, sau vụ bé gái bốn tuổi bị bảo mẫu quơ ớt làm sưng miệng. Hồi tuần trước, gia đình bé gái gửi đơn tố cáo cơ sở Vàng Anh có hành vi hành hạ trẻ em. Họ cho biết khi đến nhà trẻ đón con thì phát hiện môi bé sưng vù nên gặng hỏi. Bé cho biết bị bảo mẫu xát ớt vào miệng. Làm việc với cơ quan chức năng, bảo mẫu thừa nhận do có nhiều cháu khóc, trong đó có bé gái bốn tuổi nên lấy ớt dọa "nếu cháu nào còn khóc cô sẽ cho ăn". Trong lúc cầm trái ớt, cô đã "quơ tay" trúng miệng bé.


Trương Tiểu Long (19 tuổi, ở TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) xưng công an, dùng còng số 8 hù dọa, ép bé gái 13 tuổi vào nghĩa địa để thực hiện hành vi hiếp dâm. Công an tỉnh Đăk Lăk tạm giữ hình sự đối với Long để điều tra hành vi Hiếp dâm trẻ em. (XEM CHI TIẾT)


Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một nguồn tin quốc phòng tiết lộ Mỹ ngày 6/12 sẽ triển khai nhiều máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer tới Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận không quân chung giữa hai nước. Nguồn tin không nói rõ số lượng máy bay cũng như thời điểm cất cánh cụ thể mà chỉ cho biết số máy bay ném bom tầm xa này đóng quân tại Guam và dự kiến sẽ tham gia diễn tập ném bom cùng với các máy bay chiến đấu Hàn Quốc.


Ngày 5/12, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề chính trị, ông Jeffrey Feltman, đã tới Triều Tiên trong một chuyến công du hiếm hoi mà các nhà phân tích và ngoại giao hy vọng có thể tạo đà cho những nỗ lực do Liên hợp quốc dẫn đầu trong việc giảm căng thẳng xung quanh các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Ông Feltman là quan chức cấp cao nhất của Liên hợp quốc tới Triều Tiên kể từ năm 2012. Trong chuyến thăm 4 ngày này, ông dự kiến gặp Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho để thảo luận về "những vấn đề hai bên cùng quan tâm và quan ngại."


Tờ Sputnik News hôm qua, 5/12 dẫn nguồn đài phát thanh Todo Noticias cho biết Bộ Quốc phòng Argentina đã thử kích nổ 100kg TNT ở độ sâu 40m, để so sánh âm thanh phát ra với tiếng nổ thu được từ khu vực tàu ngầm ARA San Juan mất tích. Kết quả thử nghiệm cho thấy tiếng nổ được cho là từ tàu ngầm ARA San Juan lớn hơn so với âm thanh phát ra khi kích hoạt 100kg thuốc nổ. Trước đó, Tổ chức cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO), trụ sở Vienna (Áo) cho biết đã phát hiện một tín hiệu thủy âm bất thường từ khu vực ARA San Juan mất tích. Hải quân Argentina cho rằng đây là âm thanh từ một vụ nổ tàu ngầm. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/12 đã nói với các lãnh đạo Ả rập rằng ông vẫn giữ ý định dời đại sứ quán Mỹ ở Israel đến Jerusalem. Đây là quyết định chưa từng có trong chính sách của Mỹ nhiều thập niên qua và có nguy cơ gây chấn động Trung Đông.


Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha vừa khẳng định Triều Tiên đã phát triển năng lực tên lửa hạt nhân với tốc độ nhanh hơn dự đoán, song vẫn chưa làm chủ được công nghệ này. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.