Bản tin 8H: Triều Tiên công bố hình ảnh tên lửa Hwasong-15

Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.
TPO - Triều Tiên đã công bố các bức ảnh của tên lửa đạn đạo tầm xa mới của nước này, với hình dạng khá khác biệt so với thế hệ tên lửa trước đó.

Hàng ngoại giá “bèo” nhan nhản từ nơi cao cấp đến cửa hàng bình dân, phục vụ từ dân có tiền đến người thu nhập thấp… Người tiêu dùng biết giả nhưng vẫn sử dụng. Đây chính là lý do hàng giả tại TPHCM vẫn có đất sống. (XEM CHI TIẾT)


UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo HĐND TP về việc thực hiện kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp thứ tư (đầu tháng 7/2017), trong đó có việc xử lý 79 chung cư vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC). Theo đó đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra định kỳ với các chung cư vi phạm 15 ngày một lần. Riêng với công trình do Cty tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên làm chủ đầu tư thì kiểm tra 7 ngày một lần.  “Cảnh sát PCCC thành phố đã cung cấp hồ sơ 13 công trình vi phạm cho cảnh sát điều tra công an TP Hà Nội”, báo cáo nêu rõ. (XEM CHI TIẾT)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (30/11), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, chiều và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Ngày mai (1/12) không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều nay gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; trong đợt rét này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.


Sau 3 tháng người thu phí Cai Lậy (trên tuyến QL1, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) vì tài xế dùng chiêu tiền lẻ để chi trả phí, dự kiến, 9 giờ sáng 30/11, trạm BOT Cai Lậy này chính thức thu phí trở lại. Ông Nguyễn Phú Hiệp – Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư QL1 tỉnh Tiền Giang – đơn vị quản lí BOT Cai Lậy cho biết, trước khi trạm trở lại hoạt động, tất cả mọi thứ được nhà đầu tư đã tính toán và lên phương án. “Chúng tôi vừa bố trí thêm hai chòi ở hai đầu BOT, có gắn biển báo “Giải đáp thắc mắc và thu tiền mệnh giá thấp” nếu tài xế cố tình sử dụng tiền lẻ. Tôi sẽ bố trí một số nhân viên ở đây để thu tiền lẻ tránh ùn tắc giao thông. Đến thời điểm này mọi thứ cơ bản đã ổn định”, ông Hiệp nói. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 19h30 ngày 29/11, ông Nguyễn Nga (57 tuổi) điều khiển xe máy chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc. Đến đoạn qua tuyến đường tránh thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) thì tông trúng đuôi xe tải biển Nghệ An đang chạy cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh khiến ông Nga ngã xuống đường, tử vong tại chỗ, xe máy bị kéo lê vài mét mới dừng lại. Theo nhà chức trách, do xe tải chạy tốc độ cao bỗng phanh gấp, ông Nga điều khiển xe máy đi phía sau không kịp xử lý nên gặp nạn. Công an tiếp tục điều tra sự việc.


Ngày 29/11, Nguyễn Thị Đào (23 tuổi) - bảo mẫu cơ sở mầm non Mầm Xanh - đến Công an quận 12, TPHCM làm việc. Đào cho biết mấy ngày qua đi tỉnh xa, không hay cảnh sát điều tra việc bạo hành trẻ ở nơi mình làm việc. Qua báo chí, biết bà chủ Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi) bị bắt, công an đang tìm mình nên đến trình diện. Đào bị cho là có tham gia đánh các cháu bé nhưng mức độ nhẹ hơn so với bà Linh. Công an cũng triệu tập một bảo mẫu khác với vai trò nhân chứng để hợp tác điều tra.

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), tên lửa được quân đội nước này phóng sáng sớm 29/11 là ICBM Hwasong-15, có khả năng mang theo một “đầu đạn nặng cực lớn” và có thể “nhắm trúng toàn bộ các vị trí trên lãnh thổ Mỹ”.
Hwasong-15 được đánh giá là có nhiều tiến bộ so với Hwasong-14 - loại tên lửa mà Triều Tiên từng thử nghiệm hồi tháng Bảy. KCNA gọi Hwasong-15 là "ICBM mạnh nhất, đáp ứng mục tiêu hoàn thành chương trình phát triển tên lửa". (XEM CHI TIẾT)

Ngày 30/11, Triều Tiên đã công bố các bức ảnh của tên lửa đạn đạo tầm xa mới của nước này, với hình dạng khá khác biệt so với thế hệ tên lửa trước đó. Theo một bức ảnh đăng trên Rodong Sinmun - tờ báo của đảng Lao động Triều Tiên - phần trước của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 có hình tròn và khá tù, trong khi phần trước của ICBM Hwasong-14 thì nhọn. Các bức ảnh cho thấy tên lửa Hwasong-15 được đặt trên một phương tiện chuyên chở kiêm bệ phóng tên lửa di động (TEL) 9 bánh, điều đó có nghĩa loại tên lửa mới này dài hơn Hwasong-14 (được chở trên bệ phóng 8 bánh). 

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Viktor Bondarev tuyên bố, Moscow kịch liệt phản đối kế hoạch của Mỹ ở lại Syria sau khi đánh bại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng để qua đó sẽ giành được sự thống trị không phận toàn khu vực. Tuyên bố trên của ông Bondarev được đưa ra trong bối cảnh trước đó tờ Washington Post dẫn nguồn tin riêng cho biết, Mỹ đang lên kế hoạch duy trì sự hiện diện quân sự tại Syria sau khi đánh bại IS và thiết lập chính quyền mới tại miền Bắc nước này.

Chuyên gia quân sự Alexander Perengiev cho rằng, khả năng Nga triển khai một căn cứ quân sự ở Biển Đỏ trên bờ biển của Sudan là một minh chứng rõ nhất cho sức mạnh của Nga và sự tin tưởng vào Nga. Trước đó lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng Sudan ông Al-Hadi Hamid thông báo, Sudan sẵn sàng cho việc triển khai căn cứ quân sự của Nga trên bờ Biển Đỏ. Chính quyền Sudan đã chính thức đưa ra lý do cho vấn đề này là cần sự hỗ trợ cho việc chống cướp biển và nạn buôn bán nô lệ. (XEM CHI TIẾT)
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.