Bản tin 8H: Triều Tiên phong tỏa Bình Nhưỡng, chuẩn bị duyệt binh lớn

Lễ duyệt binh hồi tháng 4/2017 của Triều Tiên. Ảnh: AFP.
Lễ duyệt binh hồi tháng 4/2017 của Triều Tiên. Ảnh: AFP.
TPO - Triều Tiên ngày 7/2 đã phong tỏa thủ đô Bình Nhưỡng để chuẩn bị cho buổi diễu binh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang. 
Sở GTVT và Phòng CSGT Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp để giảm “sức nóng” trên các tuyến đường dịp giáp Tết. Sau cấm xe tải, xén dải phân cách, liên ngành tiếp tục cấm đào hè, đường và tăng cường hàng trăm học viên cảnh sát để đảm bảo giao thông. (Xem chi tiết)


Hôm nay (8/2), nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Đông Bắc Bộ lẫn các tỉnh phía Tây Bắc Bộ sẽ ở mức từ 17-19 độ, không còn rét hại nữa. Dự báo, khoảng ngày 10/2 (tức ngày 25 tháng chạp) miền Bắc sẽ lại đón một đợt gió mùa đông bắc mới và trời chuyển mưa rét trở lại. (Xem chi tiết)


Tối 7/2, tại ngôi nhà 5 tầng số 136 Trần Duy Hưng (Hà Nội), người dân phát hiện khói và lửa bốc lên nghi ngút. Ngay lập tức họ hô hoán nhau tháo chạy đồng thời báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC huy động nhiều xe cứu hỏa tới hiện trường dập lửa. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Bước đầu xác định đám cháy bùng phát tại tầng 1 của tòa nhà sau đó lan rộng lên các tầng cao. (Xem chi tiết)


Theo kế hoạch dự kiến, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tới Hà Nội trong ngày 8/2 bằng chuyên cơ riêng. Tại Hà Nội, ông Gianni Infantino sẽ có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và một cuộc khác với quan chức cấp cao cấp chính phủ. Theo tìm hiểu, chuyến thăm của ông Gianni Infantino xuất phát từ lời mời của VFF. (Xem chi tiết)


Ngày 7/2, Trung tá Nguyễn Hữu Thủy, Trạm trưởng CSGT Đakrông (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) cho hay, rạng sáng cùng ngày, lực lượng của trạm đã phát hiện và bắt giữ một vụ xế hộp vận chuyển, buôn bán hơn 217 kg pháo lậu. Đối tượng Nguyễn Thái Quỳnh (SN 1976, ở xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) lái xế hộp du lịch đời mới mang biển số giả 74A-071.59 vận chuyển số pháo kể trên lưu thông từ thị trấn biên giới Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) về đến địa phận Đakrông thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Lái xe Quỳnh khai, mua số pháo trên về bán kiếm lời. Vụ việc đang được Cơ quan Công an Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)

Theo thông tin của Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, cho đến nay chưa phát hiện có trường hợp công dân Việt Nam nào là nạn nhân của trận động đất ngày 6/2 tại Đài Loan (Trung Quốc). Bộ Ngoại giao cho biết đã chỉ đạo Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tiếp tục theo dõi sát tình hình, kịp thời có các biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an toàn và bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. (Xem chi tiết)


Triều Tiên ngày 7/2 đã phong tỏa thủ đô Bình Nhưỡng để chuẩn bị cho buổi diễu binh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang. Theo Tân Hoa Xã, tất cả những tuyến phố lớn dẫn vào Quảng trường Kim Nhật Thành đều đã bị cấm. Dự kiến vào hôm nay (8/2), Triều Tiên sẽ tổ chức một cuộc diễu binh quy mô lớn để kỷ niệm ngày thành lập quân đội. Giới chuyên gia tin rằng, Bình Nhưỡng dùng sự kiện này để phô trương các mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất.


Đại sứ Nga tại Triều Tiên ngày 7/2 cho biết nhiều vùng ở Nga đã bắt đầu trục xuất lao động Triều Tiên để triển khai sớm nghị quyết của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc được đưa ra vào tháng 12 năm ngoái. Ông Matsegora nhận xét động thái này sẽ có tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế Nga, đặc biệt là ở vùng Viễn Đông, nơi có khoảng 12.000 lao động Triều Tiên.


Hôm nay 8/2, Nga sẽ tổ chức lễ an táng Thiếu tá không quân Roman Filipov theo nghi thức danh dự quân đội tại TP Voronezh. Hãng thông tấn Itar Tass cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 6/2 đã chính thức truy tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga cho phi công đã hy sinh anh dũng tại chiến trường Syria ngày 3/2 vừa qua. Chiếc máy bay chiến đấu Su-25 điều khiển bởi Thiếu tá Filipov đã bị các phần tử phiến quân thuộc nhóm Jabhat al-Nusra bắn rơi bằng tên lửa phòng không vác vai tại tỉnh Idlib. Kháng cự ngoan cường nhưng vì bị áp đảo về số lượng và hỏa lực của phiến quân, Filipov đã tự sát bằng lựu đạn chứ quyết không để bị bắt.

MỚI - NÓNG