Đưa thi thể người Việt Nam tử vong ở Anh về nước

TPO - Khoảng 5h sáng nay (27/11), chuyến bay đầu tiên đưa một số thi thể đầu tiên trong 39 nạn nhân tử vong khi nhập cư vào Anh đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Theo nguồn tin của báo Tiền Phong, chuyến này có gần 20 thi thể được đưa về nước. Sau khi đưa khỏi máy bay, các thi thể sẽ được đưa lên xe cứu thương về các địa phương bàn giao cho gia đình mai táng.

Về số lượng các đợt đưa thi thể về nước, được biết, việc này phụ thuộc vào việc giải quyết thủ tục và bàn giao nạn nhân từ phía nhà chức trách Anh. Còn phía Việt Nam, mọi công tác đều đã sẵn sàng để sớm đưa các nạn nhân về với gia đình.

Trong nỗ lực sớm đưa các nạn nhân về nhà, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thành Sơn cho biết, Chính phủ sẽ ứng trước kinh phí để hỗ trợ gia đình đưa thi hài các nạn nhân về nước. Sau đó, địa phương sẽ làm việc với các gia đình để hoàn trả lại chi phí này.

Phía sân bay Nội Bài cũng khẳng định, luôn sẵn sàng để khi có yêu cầu sẽ triển khai các công việc để tiếp nhận các thi hài 39 nạn nhân về Việt Nam.

31 người đàn ông và 8 cô gái được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong trên một chiếc xe tải đông lạnh trong khu công nghiệp ở hạt Essex, phía đông thủ đô London, Anh, vào ngày 23/10.

Công tác điều tra đường dây buôn người đằng sau vụ việc này vẫn đang được tiến hành. Mới đây nhất, cảnh sát Anh bắt giữ thêm một nghi phạm. Mo Robinson, đối tượng lái chiếc xe chở 39 người xấu số, cũng đã nhận tội.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.