Gia tăng người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam: ​'Vỏ bọc' du khách, doanh nhân

Ðường dây đánh bạc tại Hải Phòng. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp
Ðường dây đánh bạc tại Hải Phòng. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp
TP - Thời gian qua, nhiều nhóm đối tượng người nước ngoài trong đó có người Trung Quốc sang Việt Nam dưới “vỏ bọc” đi du lịch, đầu tư kinh doanh để thực hiện hành vi phạm tội như đánh bạc, sản xuất ma túy, làm phim đồi trụy,…

Tháng 5/2019, Bộ Công an phối hợp với Công an Hải Phòng phát hiện bắt giữ hơn 380 đối tượng người Trung Quốc vận hành hệ thống website tổ chức cho người Trung Quốc đánh bạc trực tuyến với các hình thức cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, đánh số lô đề,… tại khu đô thị Our City (quận Dương Kinh). Cơ quan công an thu giữ gần 2.000 điện thoại thông minh, hơn 530 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt cùng nhiều đồ vật và tài liệu có liên quan khác. Ban đầu xác định số tiền đã giao dịch trên hệ thống trên 3 tỷ nhân dân tệ (hơn 10 nghìn tỷ đồng Việt Nam).

Tương tự, giữa tháng 9/2019, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đột kích khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp khống chế 34 người, tạm giữ nhiều laptop, điện thoại di động sử dụng để kết nối với các trang web ở Trung Quốc. Cảnh sát nghi ngờ, nhóm người này đến Việt Nam và thực hiện các hành vi ủy thác đầu tư hoặc thao túng chứng khoán bị cấm ở Trung Quốc.

Từ tháng 8/2019, Bộ Công an phối hợp với các lực lượng chuyên ngành đột kích khu nhà xưởng công ty xuất nhập khẩu tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum triệt phá đường dây sản xuất ma túy lớn của người Trung Quốc. Bảy đối tượng quốc tịch Trung Quốc bị bắt giữ, thu giữ hàng trăm lít dung dịch ma tuý tổng hợp, khoảng 13 tấn hóa chất, tiền chất và khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy.

Giữa tháng 9/2019, 5 người Trung Quốc và một phụ nữ Việt Nam bị Công an Đà Nẵng tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Tại ngôi nhà 4 tầng trên đường Lê Minh Trung (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), nhóm người Trung Quốc lên mạng xã hội dụ dỗ các cô gái trẻ, trong đó có bé gái hơn 15 tuổi đến quan hệ tình dục hoặc diễn cảnh sex để quay clip thu lợi trung bình mỗi ngày hàng trăm triệu đồng.

Tính riêng trong năm 2019, cơ quan công an phát hiện, xử lý nhiều nhóm người Trung Quốc sang Việt Nam với một điểm chung là sử dụng “vỏ bọc” dưới hình thức khách du lịch hay doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Bộ Công an, trong vụ án đường dây đánh bạc bắt giữ hơn 380 người Trung Quốc tại Hải Phòng vừa qua được đánh giá là có số lượng người nước ngoài và số tiền đánh bạc, cá cược trên mạng lớn nhất từ trước đến nay. Thủ đoạn hoạt động của nhóm người này được đánh giá là mới, tinh vi và thực hiện trên không gian mạng. Đặc biệt, đường dây đánh bạc này được tổ chức trong “vỏ bọc” của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, sau đó chia thành nhiều nhóm nhỏ hoạt động và gần như không tiếp xúc với người ngoài.

Tương tự, nhóm 7 người Trung Quốc thuê khu xưởng khép kín nằm giữa khu đông dân cư để sản xuất ma túy dưới cái tên “phòng thí nghiệm” tại huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum. Để có thể lưu trú ở địa phương, chính nhóm người Trung Quốc cùng một người phiên dịch tiếng Việt nói với chủ khu xưởng phải làm giấy tờ bảo lãnh con người cho họ rồi mới đầu tư tiền, máy móc vào đây.

Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 12/9, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết: Tình trạng người nước ngoài lợi dụng địa bàn Việt Nam để phạm tội sử dụng công nghệ cao (lừa đảo, tổ chức đánh bạc qua mạng...) có chiều hướng gia tăng. Về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy đã triệt phá được nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia thu giữ số lượng ma túy đặc biệt lớn.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.