Lo thuế đất tăng, cử tri không đồng ý 2 thị xã ở Bình Dương lên thành phố

TPO - Tỉnh Bình Dương vừa lấy ý kiến của cử tri về việc 2 thị xã Thuận An và Dĩ An lên thành phố trực thuộc tỉnh này. Tuy nhiên vẫn còn một số cử tri không đồng ý việc chuyển đổi này với lý do lo lắng thuế sử dụng đất tăng vọt ảnh hưởng đến đời sống.

Ngày 15/6, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã có kết quả ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố Thuận An và Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương và 4 phường thuộc trên TX. Tân Uyên gồm: xã Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp và Hội Nghĩa.

Theo đó, tổng dân số thị xã Dĩ An: 433.760 người, số cử tri: 94.241 người. Số cử tri tham gia ý kiến Đề án thành lập thành phố Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương: 93.934 người, tỷ lệ 99,67%. Số cử tri tán thành Đề án thành lập thành phố Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương: 93.107 người, đạt tỷ lệ 98,70% (so với tổng số cử tri). Số cử tri không tán thành Đề án thành lập thành phố Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương: 814 người, tỷ lệ 0,86% (so với tổng số cử tri). Số cử tri có ý kiến khác: 46 người, tỷ lệ 0,05%.

Lo thuế đất tăng, cử tri không đồng ý 2 thị xã ở Bình Dương lên thành phố ảnh 1 Một góc thị xã Dĩ An

Tổng dân số thị xã Thuận An: 508.433 người, số cử tri: 113.243 người. Số cử tri tham gia ý kiến Đề án thành lập thành phố Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương: 111.013 người, tỷ lệ 98,03%. Số cử tri tán thành Đề án thành lập thành phố Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương: 110.276 người, đạt tỷ lệ 97,38% (so với tổng số cử tri). Số cử tri không tán thành Đề án thành lập thành phố Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương: 539 người, đạt tỷ lệ 0,48% (so với tổng số cử tri). Số cử tri ghi ý kiến không hợp lệ: 198.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, lý do cử tri không tán thành Đề án thành lập thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương là vì lo giá thuế phi nông nghiệp, thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất tăng vọt ảnh hưởng đến đời sống của người dân hoặc kiến nghị phải hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng như bê tông hóa các đường giao thông nông thôn, xây dựng cầu, giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, chỉnh trang đô thị.

Đối với Đề án thành lập 4 phường trên cơ sở chuyển đổi nguyên hiện trạng dân số, diện tích, địa giới hành chính các xã Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp và Hội Nghĩa thuộc thị xã Tân Uyên, số cử tri tham gia lấy ý kiến là 24.391/25.338  người, chiếm tỷ lệ 96,26%. Kết quả, 24.432/24.498 cử tri tán thành, chiếm tỷ lệ 99,73%.

Trước đó, dù đề án thành lập 2 thị xã Thuận An và Dĩ An lên thành phố chưa được trình cấp có thẩm quyền thì nhiều đơn vị môi giới, “cò” đất tung tin đồn thị xã Thuận An và Dĩ An của tỉnh Bình Dương sẽ lên thành phố trong năm 2019 nhằm thổi giá đất nền, làm náo loạn thị trường bất động sản.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.