Nữ Việt kiều về từ vùng dịch bỏ trốn, Chủ tịch xã bị đình chỉ công tác

TPO - Chủ tịch UBND và Trưởng trạm y tế xã Phong Lạc (Trần Văn Thời, Cà Mau) bị đình chỉ công tác trong 7 ngày để làm rõ trách nhiệm việc “người phụ nữ về từ Daegu bỏ trốn về nước”.

Ngày 2/3, ông Nguyễn Văn Hiên, Chủ tịch UBND xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), cho biết ông không có ý kiến gì về việc bị đình chỉ công tác do "một người phụ nữ trở về từ vùng dịch Daegu (Hàn Quốc) bỏ trốn". Ngoài ông Hiên còn có bác sĩ Nguyễn Anh Triều - Trưởng trạm y tế xã Phong Lạc cũng bị đình chỉ công tác 7 ngày.

Theo ông Hiên, trong quá trình xử lý phòng chống dịch Covid- 19, người dân không hiểu tác dụng của việc cách ly nên lẩn tránh ngành chức năng.

Ông Nguyễn Văn Hiên cho biết: “Trong thời gian đình chỉ, nhiệm vụ chỉ đạo được giao cho đồng chí khác. Tuy nhiên, tôi sẽ tiếp tục phối hợp cùng địa phương thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 đến người dân trên địa bàn”.

Nhưbáo Tiền Phongthông tin, ngày 25/2, chị V.T.H. (32 tuổi) - người từ vùng dịch Daegu (Hàn Quốc) bay từ Incheon (Hàn Quốc) về sân bay Cần Thơ. Người phụ nữ này thuê xe về gia đình mẹ ruột là bà N. T. U ở ấp Tân Thành (xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời).

Khi chị V.T.H. về đến địa phương, ngành chức năng xã Phong Lạc tiến hành kiểm tra sức khỏe bước đầu với người phụ nữ trên. Tại đây, sức khỏe chị V.T.H.  ổn định nên yêu cầu cách ly tại gia đình trong 14 ngày. Ngày 26/2, tiếp tục kiểm tra sức khỏe chị V.T.H. bình thường.

Ngày 27/2, Ban Chỉ đạo huyện Trần Văn Thời thực hiện lệnh đưa người trở về từ vùng dịch Hàn Quốc đi cách ly tập trung. Lúc đầu, chị V.T.H. đã đồng ý đi cách ly tập trung nhưng sau đó rời khỏi địa phương và thông báo với người nhà là mình đã trở về Hà Quốc

Ngay sau đó, cơ quan chức năng Cà Mau tiến hành cách ly tại gia đình 17 người từng tiếp xúc với chị V.T.H. tại địa phương.

MỚI - NÓNG