Quản lý xây dựng kém, Ban thường vụ Thành ủy TP Buôn Ma Thuột bị kiểm điểm

Biệt thự mọc trên đất nông nghiệp tại dự án của Cty Nam Sơn, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột
Biệt thự mọc trên đất nông nghiệp tại dự án của Cty Nam Sơn, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột
TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu Ban thường vụ Thành ủy TP Buôn Ma Thuột kiểm điểm vì để chính quyền buông lỏng quản lý trật tự đô thị.

Ngày 13/1, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa chỉ đạo Ban thường vụ Thành ủy TP Buôn Ma Thuột kiểm điểm trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức vì chính quyền, cơ quan chức năng nơi đây đã để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép tại nhiều dự án.

“Trên cơ sở bản kiểm điểm này, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk mới xác định được trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể”, 1 đại diện Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định.

Quản lý xây dựng kém, Ban thường vụ Thành ủy TP Buôn Ma Thuột bị kiểm điểm ảnh 1Dự án gắn mác nhà ở xã hội đường Y Ơn, phường Tân Thành xây dựng trái phép 26 căn nhà để bán

Báo Tiền Phong đã có nhiều bài viết về các dự án xây dựng trái phép gây nhức nhối dư luận. Cụ thể, dự án nhà ở thương mại của Cty TNHH Xây dựng Nam Sơn triển khai rầm rộ, các biệt thự mọc trên diện tích 8,6 ha đất nông nghiệp tại tổ dân phố 7, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột. Việc không chuyển đổi đất, Nhà nước thất thu khoản tiền thuế lớn.

Quản lý xây dựng kém, Ban thường vụ Thành ủy TP Buôn Ma Thuột bị kiểm điểm ảnh 2Cty Phú Xuân tự ý xẻ đất dự án xây dựng nhà trái phép

Dự án gắn mác nhà ở xã hội ở đường Y Ơn, phường Tân Thành dù chưa được giao đất, nhưng chủ đầu tư đã xây dựng 26 căn nhà trái phép để bán. Đáng nói, những căn nhà bề thế này có giá trị cao, người thu nhập thấp khó tiếp cận được.

Công ty TNHH xây dựng Phú Xuân tự ý “xẻ” hơn 3.000 m2 đất “vàng” thuộc dự án làm trung tâm thương mại Phú Xuân (đường Phan Chu Trinh) xây dựng nhà ở trái phép….

Không riêng Tiền Phong, các cơ quan báo chí khác cũng đã lên tiếng, nhưng sự phản hồi của chính quyền cơ sở và cơ quan chức năng rất mờ nhạt, thậm chí có biểu hiện trốn tránh trách nhiệm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.