Khối trường công an sẽ công khai danh sách thí sinh gian lận

Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục đào tạo, Bộ Công an
Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục đào tạo, Bộ Công an
TP - Bộ Công an sẽ xác định những thí sinh ở Hòa Bình không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn vào các trường công an và sẽ hủy kết quả trúng tuyển.

Chiều qua 19/3, trao đổi với PV Tiền Phong, Thiếu tướng GS.TS. Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo (Bộ Công an) cho biết, sau khi có danh sách các thí sinh mà Sở GD&ĐT Hòa Bình gửi lại,  các trường khối công an sẽ rà soát xem có thí sinh nào nhập học tại trường hay không. Khi có kết quả rà soát chính thức, Bộ Công an sẽ xác định những thí sinh không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn vào các trường công an và sẽ hủy kết quả trúng tuyển.

“Đương nhiên là các thí sinh đó không đủ điều kiện, không đủ phẩm chất đạo đức  để học tại các trường CAND. Và đương nhiên là công bố công khai minh bạch những thí sinh không đủ điều kiện (nếu có). Công khai hết theo đúng quy chế” - Thiếu tướng Bùi Minh Giám khẳng định. 

Trong khi đó, ông Nguyễn Phong Điền, Trưởng phòng Đào tạo, trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, đã khảo sát hết thí sinh Hòa Bình đạt điểm cao đỗ vào trường (từ 22 điểm trở lên) và có khoảng 16, 17 sinh viên. Học kỳ vừa qua, những sinh viên này đều đạt học lực từ B, B+ và A, tức là học lực từ trung bình đến giỏi. Ông Điền cho rằng, theo quy chế, thí sinh thuộc danh sách được nâng điểm do cơ quan điều tra công bố đều liệt vào hành vi gian dối trong thi cử và phải đình chỉ học tập.

“Một số đơn vị quản lý liên quan thì thanh minh đây là nạn nhân nhưng thực tế thì  không phải. Làm  gì có chuyện làm bài được 1,2  điểm mà lên tận 26,45 điểm mà  không biết. Nhưng nói các em vi  phạm thì cũng không hẳn vì đây là cuộc chơi của người lớn. Các em là người thụ hưởng nếu trót lọt. Còn nếu không trót lọt, lại gọi là nạn nhân thì cũng không chuẩn” - ông Điền phân tích.  

Do đó, ông khẳng định áp theo  quy chế thì thì đủ yếu tố để đình chỉ học tập, đuổi học.  Thậm chí, quy định  trước đây, còn cấm thi THPT quốc gia một năm tiếp theo. Ông Nguyễn Phong Điền cho rằng Sở, Bộ không công bố danh sách nhưng khi sinh viên bị hủy kết quả, trả về địa phương thì sớm muộn cũng bị “lộ”. Không riêng trường ĐH Bách khoa Hà Nội, các trường cũng đang mong sớm có danh sách để xử lý. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.