Google News

Trường Quốc tế Việt Úc dừng thu phí tiền ăn, đưa đón sau khi bị phụ huynh phản ứng

Trường quốc tế Dân lập Việt Úc
Trường quốc tế Dân lập Việt Úc

TPO - Ngày 14/4, nhiều phụ huynh có con học ở trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) cho biết, trường vừa gửi mail đến họ thông báo về việc thu học phí học phần 4 sẽ không có tiền ăn và đưa đón như thông báo trước đó đã gửi.

Tuy nhiên, phản ánh đến Tiền Phong nhiều phụ huynh vẫn chưa hài lòng với cách làm này của trường. Theo các phụ huynh, không phải ai cũng nhận được email thông báo này mà chỉ những phụ huynh có email phản  hồi thông báo trước đó mới có.

Trước đó, như Tiền Phong phản ảnh, nhiều phụ huynh có con đang theo học tại trường VAS nhận được email thông báo của trường về việc đóng học phí và các khoản chi phí học.

Theo các phụ huynh, nhà trường thông tin, tất cả các chi phí ăn uống và xe đưa rước chưa sử dụng trong đợt nghỉ dịch sẽ được trường chuyển vào chi phí của năm học kế tiếp. Riêng học phần 4 vẫn đóng đầy đủ các khoản trên, hạn chót cho những ai chưa đóng học phí học phần 4 là ngày 25/4.

Thông báo này lập tức vấp phải nhiều phản ứng của phụ huynh bởi học cho rằng đều này là bất hợp lý, thậm chí họ cho biết sẽ viết thư kiến nghị lên Sở GD&ĐT TPHCM.

Trả lời Tiền Phong về vấn đề này, đại diện VAS cho biết, từ đầu tháng 2/2020, VAS đã tiến hành việc dạy học trực tuyến cho học sinh nhằm giúp các em duy trì nhịp độ học tập cần thiết. VAS cũng thừa nhận dù đã nỗ lực hết sức để kịp thời tiếp cận và ứng dụng những công nghệ mới đưa vào giảng dạy, nhằm chuyển tải bài học tốt nhất cho học sinh song  không thể so sánh hiệu quả của việc học trực tuyến với việc lên lớp trực tiếp.

Tuy nhiên, dù thừa nhận dạy trực tuyến không hiệu quả bằng dạy trực tiếp nhưng VAS vẫn bảo lưu quan điểm giữ nguyên học phí. Theo VAS, vì chương trình học tập của học sinh vẫn được duy trì cùng với kết quả, bằng cấp chứng nhận sau khi hoàn thành năm học; song song với việc tất cả đội ngũ giáo của vẫn đang tiếp tục công tác giảng dạy, đánh giá và được hưởng lương như bình thường; việc phụ huynh cần thực hiện thanh toán học phí đúng hạn là rất cần thiết để Nhà trường có thể tiếp tục duy trì học động giảng dạy này.

“Chia sẻ những khó khăn mà quý phụ huynh có thể gặp phải trong thời gian này, Nhà trường đã gia hạn thời gian thanh toán thêm 4 tuần và các chi phí chưa thanh toán cho học phần 4 của năm học 2019 - 2020 cần được hoàn thành trước thời hạn cuối cùng là ngày 25/4/2020. Tất cả các trường khác đều không áp dụng các điều khoản thanh toán linh động, cởi mở như vậy và đã hoàn tất các khoản thu của cả năm học”, VAS trả lời.

Về chi phí ăn uống, đi lại, VAS cho biết, sau khi dịch bệnh được kiểm soát và các cơ quan chức năng cho phép mở cửa, chi phí ăn uống và xe đưa rước của học sinh sẽ chỉ được tính cho những ngày thực tế học sinh có sử dụng xe đưa đón và ăn uống tại trường.

“Vào cuối năm học, tất cả các chi phí ăn uống và xe đưa rước chưa được sử dụng sẽ được chuyển vào chi phí của năm học kế tiếp. Trong trường hợp học sinh không còn tiếp tục học tập tại VAS vào năm học tiếp theo, Nhà trường sẽ hoàn lại chi phí này”, VAS thông tin.

VAS cũng khẳng định, tất cả nhân viên của trường từ tài xế, bảo vệ, bảo mẫu đến giáo viên và quản lý các cấp đều được hưởng lương như bình thường và cho rằng, việc đảm bảo mức lương bình thường cho mọi người là một việc làm cần thiết họ có thể tiếp tục trang trải cuộc sống, hỗ trợ và chăm sóc gia đình trong khoảng thời gian này.

Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc là một trong những trường "con nhà siêu giàu", có học phí đắt đỏ hàng đầu ở TPHCM. Thông báo học phí năm học 2019-2020 của trường, mức cao nhất là gần 425 triệu đồng/năm/học sinh ở khối 12. Mức thấp nhất là trên 143 triệu đồng/năm/học sinh tùy vào bậc học, chương trình. Hệ thống trường có trên 9.000 học sinh.

Trường Quốc tế Việt Úc dừng thu phí tiền ăn, đưa đón sau khi bị phụ huynh phản ứng ảnh 1

Trường ĐH Mở TPHCM, ĐH Ngân hàng TPHCM điều chỉnh phương án tuyển sinh vì dịch COVID-19

Ngày 14/4, Trường ĐH Mở TPHCM và Trường ĐH Ngân hàng TPHCM công bố điều chỉnh phương án tuyển sinh do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trường Quốc tế Việt Úc dừng thu phí tiền ăn, đưa đón sau khi bị phụ huynh phản ứng ảnh 2

Năm nay có nên bỏ thi THPT quốc gia: Nguyên Cục trưởng CNTT nói gì?

Ông Quách Tuấn Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ GD&ĐT cho rằng, dù kỳ thi THPT quốc gia chỉ với mục đích xét tốt nghiệp nhưng đa phần các trường đại học vẫn tham khảo kết quả này để xét tuyển hàng năm. Nếu năm nay vì khách quan mà không tổ chức được kỳ thi, nhiều trường đại học sẽ lúng túng.

Trường Quốc tế Việt Úc dừng thu phí tiền ăn, đưa đón sau khi bị phụ huynh phản ứng ảnh 3

Học sinh xét tuyển ĐH có thiệt thòi nếu không thi THPT quốc gia?

Đối với những thí sinh có nguyện vọng dùng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển đại học, nếu kỳ thi không được tổ chức sẽ là “thiệt thòi”.

Trường Quốc tế Việt Úc dừng thu phí tiền ăn, đưa đón sau khi bị phụ huynh phản ứng ảnh 4

PGS.TS Lê Hiếu Học: Tôi ủng hộ xét tốt nghiệp THPT

PGS.TS Lê Hiếu Học cho rằng, trong bối cảnh năm nay, nên chăng chúng ta phải chấp nhận những giải pháp mang tính tình thế: hoặc công nhận xét tốt nghiệp với các em học sinh lớp 12, giống như thừa nhận kết quả học trực tuyến với học sinh các lớp dưới; hoặc lùi toàn bộ việc học của các em học sinh phổ thông 1 năm học.

Trường Quốc tế Việt Úc dừng thu phí tiền ăn, đưa đón sau khi bị phụ huynh phản ứng ảnh 5

Điều chuyển công tác Viện trưởng Ngôn ngữ mới chỉ là kế hoạch

Việc điều chuyển công tác đối với GS. Nguyễn Văn Hiệp mới chỉ đang trong giai đoạn thảo luận nội bộ thì đáng tiếc thông tin đã bị lộ, lọt ra bên ngoài.

Trường Quốc tế Việt Úc dừng thu phí tiền ăn, đưa đón sau khi bị phụ huynh phản ứng ảnh 6

Thi THPT quốc gia 2020: Cần sớm quyết định, tránh bị động

Các trường đại học và thí sinh mong muốn Bộ GD&ĐT không tính toán theo kiểu “ăn đong” như hiện nay mà sớm quyết định về việc có hay không tổ chức thi THPT quốc gia 2020 để họ còn kịp thời gian chuẩn bị.

Trường Quốc tế Việt Úc dừng thu phí tiền ăn, đưa đón sau khi bị phụ huynh phản ứng ảnh 7

Hơn 110 giáo sư, tiến sĩ đầu ngành phản đối điều chuyển Viện trưởng Viện Ngôn ngữ

Thông tin về việc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam có ý định điều chuyển GS.TS Nguyễn Văn Hiệp, Viện trưởng Viện ngôn ngữ học Việt Nam sang một viện nghiên cứu khác đã khiến cho những nhà nghiên cứu ngôn ngữ học trong và ngoài nước đồng loạt lên tiếng phản đối.