Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII

Thêm động lực để cống hiến nhiều hơn

Các đại biểu hào hứng "seo-phi" cùng các em học sinh trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu.
Các đại biểu hào hứng "seo-phi" cùng các em học sinh trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu.
TPO - “Tôi không cầm được nước mắt. Các em thật đáng yêu, đầy nghị lực. Chính các em đang tiếp thêm niềm tin, động lực để cống hiến làm nhiều việc tốt hơn”, anh Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh Trà Vinh chia sẻ.

Sáng 10/12, đoàn đại biểu gồm 118 thanh niên dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII đã có buổi giao lưu đầy cảm xúc với học sinh trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Thêm động lực để cống hiến nhiều hơn ảnh 1 Các em học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu chào đón các đại biểu thanh niên

Theo dõi những tiết mục văn nghệ giàu cảm xúc của các em học sinh khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, anh Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN tỉnh Trà Vinh, liên tục lau nước mắt.

Thêm động lực để cống hiến nhiều hơn ảnh 2 Anh Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN tỉnh Trà Vinh xúc động khi đến thăm trường Nguyễn Đình Chiểu

"Tôi thấy đây là môi trường khá đặc biệt. ĐH Hội LHTN Việt Nam đã tổ chức một điểm đến thật ý nghĩa. Hoạt động giao lưu với các em ở trường Nguyễn Đình Chiểu đã chạm đến trái tim tôi và nhiều đại biểu ở đây, thôi thúc chúng tôi có thêm động lực, niềm tin cống hiến, đặc biệt là giúp các em có thêm môi trường học tốt hơn và hạnh phúc hơn trong thời gian tới”, anh Nghĩa cho biết.

Nguyễn Thị Thùy Trang (Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Quảng Trị) rất xúc động sau khi tham gia các hoạt động, giao lưu với các em học sinh Nguyễn Đình Chiểu. “Các em sinh ra bị khiếm khuyết nhưng các em rất nỗ lực để hòa nhập với xã hội. Các em có nhiều tài năng. Các em tiếp thêm động lực, niềm tin cho tôi”, Thùy Trang nói.

Thêm động lực để cống hiến nhiều hơn ảnh 3 Thùy Trang cùng các đại biểu cổ vũ các em trường Nguyễn Đình Chiểu vẽ tranh

Thùy Trang bày tỏ mong muốn, sau Đại hội, Hoạt động tình nguyện sẽ có nhiều sự đổi mới, đặc biệt là tăng cường sự kết nối giữa các tỉnh, thành, vùng miền để đi đến những vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều khó khăn nhằm giúp đỡ trẻ em và người dân.  

Ngồi vẽ tranh trước sự chứng kiến, cổ vũ của các đại biểu thanh niên, em Tạ Thị Phương Thảo (học sinh lớp 4, trường Nguyễn Đình Chiểu) tâm sự: “Con cảm thấy rất vui. Các cô chú rất thân thiện, gần gũi khiến chúng con cảm thấy rất thoải mái. Mặc dù, con vẽ chưa được đẹp lắm nhưng được các cô, chú xem tranh, khen con thấy rất vui và tự tin”.

Thêm động lực để cống hiến nhiều hơn ảnh 4 Các đại biểu nghe các học sinh khiếm thị đánh đàn

Cô giáo Phạm Thị Kim Nga, Hiệu trưởng trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu cho biết, trường Nguyễn Đình Chiểu là ngôi trường hòa nhập từ lớp 1 đến lớp 9, bởi vậy, lứa tuổi của học sinh cũng đa dạng, những năm gần đây, trẻ khiếm thị đa tật tăng lên. Bên cạnh dạy văn hóa, nhà trường có nhiều hoạt động thể thao, nghệ thuật, giáo dục kỹ năng, nhờ đó, các em học sinh khiếm thị bước qua rào cản, hòa nhập cộng đồng.

Đặc biệt, trường có hoạt động “Trải nghiệm bữa ăn trong bóng tối” thu hút sự quan tâm của phụ phuynh và các vị khách khi đến trường. Thông qua hoạt động này giúp mọi người có sự thấu hiểu, sẻ chia những khó khăn, thiệt thòi của người khiếm thị, từ đó nối dài thêm những cánh tay giúp đỡ học sinh khiếm thị của nhà trường.

Một số hình ảnh tại chương trình giao lưu tại trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu:

Thêm động lực để cống hiến nhiều hơn ảnh 5
Thêm động lực để cống hiến nhiều hơn ảnh 6
Thêm động lực để cống hiến nhiều hơn ảnh 7  Thêm động lực để cống hiến nhiều hơn ảnh 8

Đoàn đại biểu tặng cây xanh cho trường Nguyễn Đình Chiểu

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.