Trung Quốc ngừng cho tàu Hải quân Mỹ cập cảng Hong Kong

Người biểu tình Hong Kong cầm cờ Mỹ và biểu ngữ có nội dung cảm ơn Washington về việc thông qua đạo luật Hong Kong. Ảnh: Reuters
Người biểu tình Hong Kong cầm cờ Mỹ và biểu ngữ có nội dung cảm ơn Washington về việc thông qua đạo luật Hong Kong. Ảnh: Reuters
TPO - Bắc Kinh tuyên bố ngừng cho phép các tàu Hải quân Mỹ thăm Hong Kong, đồng thời trừng phạt các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kí dự luật ủng hộ người biểu tình Hong Kong.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh, hôm nay (2/12) cho biết Trung Quốc sẽ không tiếp tục xem xét yêu cầu cập cảng Hong Kong của các tàu Hải quân Mỹ.

Trước đó, Bắc Kinh đã cấm một vài tàu Hải quân Mỹ ghé thăm Hong Kong trong vài tháng gần đây.

Bà Hoa Xuân Oánh cũng tuyên bố Trung Quốc quyết định xử phạt một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài, ví dụ Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), Viện Dân chủ Quốc gia (NDI)…, vì đã kích động người biểu tình thực hiện những hành vi bạo lực và thúc đẩy sự chia rẽ ở Hong Kong.

Những tổ chức này phải chịu trách nhiệm về sự hỗn loạn ở Hong Kong, bà Hoa nói.

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh các biện pháp này là hành động đáp trả trực tiếp của Bắc Kinh đối với Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong 2019, được Tổng thống Mỹ Donald Trump kí hồi tuần trước.

Đạo luật này cho phép Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc về hành vi mà Washington coi là vi phạm nhân quyền ở Hong Kong.

Các nghị sĩ Mỹ lập luận rằng đạo luật sẽ giúp duy trì nền dân chủ Hong Kong, đồng thời trừng trị các quan chức an ninh có hành động “ngược đãi người biểu tình ôn hoà”.

Đáp lại, Bắc Kinh gọi hành động của Mỹ là bất hợp pháp, theo luật quốc tế, và là nỗ lực của Washington trong việc can thiệp một cách nghiêm trọng vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc.

Các quan chức Trung Quốc trước đó từng nhiều lần cảnh cáo Washington về việc “nhúng tay” vào vấn đề Hong Kong, đồng thời cáo buộc các chính trị gia Mỹ khuyến khích bạo luận khi công khai ủng hộ người biểu tình.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG