Bản tin Hình sự: Đáng sợ người làm cơm trứng thắp hương nữ sinh giao gà

TPO - Tiết lộ bất ngờ về người làm cơm trứng thắp hương cho nữ sinh giao gà ở Điện Biên; Lời khai rợn người của mẹ kế sát hại bé 6 tuổi, phi tang thi thể trong vườn mía; Thông tin mới nhất về hung thủ sát hại người tình trong vườn cà phê.

Liên quan vụ thi thể của người đàn bà “mất tích” hơn 10 ngày được phát hiện trong vườn cà phê ở Lâm Đồng. Mới đây, Nguyễn Phước Châu (43 tuổi, trú xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) – người tình của nạn nhân khai nhận, vì mâu thuẫn nên đã dùng dao đâm trên 10 nhát, tước đoạt mạng sống của chị Hoàng Thị H.G. rồi cướp chiếc xe máy, đôi bông tai và dây chuyền vàng, mang đi bán được 15,4 triệu đồng. Sau đó, đối tượng về xã Tân Điền, lẩn trốn trong một vùng đìa tôm, cách hiện trường gây án hơn 300km (xem chi tiết).


Sau gần 1 năm phát hiện và điều tra vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997) bị sát hại vào đợt tết Nguyên đán 2019, ông Nguyễn Văn - Trưởng công an xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cho biết, khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực phát hiện thi thể để điều tra. Tại đây, cặp vợ chồng Bùi Văn Công - Bùi Thị Kim Thu (nhà cách hiện trường khoảng 30m) lớn tiếng bức xúc về vụ án, cho rằng những ai gây ra vụ việc là tội ác, pháp luật phải nghiêm trị. Ngoài ra, chính ông Hiển là người chứng kiến cảnh Thu chạy từ hiện trường về nhà nấu cơm, luộc trứng, cho vào bát rồi đặt gần hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân (xem chi tiết).


Ngày 29/11, công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM cho biết, đang điều tra, truy xét vụ hỗn chiến xảy ra tại quán karaoke Alibaba trên đường Trần Văn Giàu. Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng 27/11, nhóm bảo vệ quán karaoke Alibaba xảy ra mâu thuẫn với nhóm khách hát tại đây rồi dẫn đến ẩu đả. Nhiều người cầm hung khí kéo đến truy đuổi nhau gây náo loạn cả khu phố. Nhiều người dân trong khu vực hốt hoảng chạy vào nhà đóng cửa vì sợ bị vạ lây (xem chi tiết).


Tối 28/11, một cán bộ công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” để tiếp tục làm rõ vụ bé trai 6 tuổi bị mẹ kế - La Thị Thức sát hại, phi tang thi thể xảy ra tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình. Thức khai nhận, ngày 23/11, sau khi ngủ dậy buổi trưa đã nhìn thấy cháu T. chơi ngoài sân sau. Lúc này, bỗng trong đầu người đàn bà này cứ vang lời xui khiến Thức phải giết cháu T. thì mới tốt cho cháu và cho anh B. Sau đó, Thức đã cầm theo con dao có chuôi gỗ ở dưới bếp, đi theo con riêng của chồng ra đến vườn mía nhà hàng xóm. Tại đây, cháu T. bảo với mẹ kế là muốn ăn mía nhưng người đàn bà này đã bất ngờ cầm dao đâm con riêng của chồng (xem chi tiết).


Liên quan tới vụ Nhật Cường "Buôn lậu", "Rửa tiền"... Mới đây, cơ quan CSĐT - Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can là Nguyễn Tiến Học - nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; Phạm Thị Kim Tuyến - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh; Lê Duy Tuấn - Giám đốc kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển Đông Kinh, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015 (xem chi tiết).


Sáng 28/11 TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đặng Văn Thụ (40 tuổi) trú tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”. Theo cáo trạng, khoảng 23h30’ ngày 21/10/2018, Thụ mang theo 2 lít xăng đến cửa hàng hoa của chị Nguyệt để khủng bố chị Nguyệt, nhằm "giải quyết mâu thuẫn". Đến khoảng 4h30’ ngày hôm sau, Thụ đột nhập vào bên trong cửa hàng, đổ xăng xuống nền nhà rồi gọi chị Nguyệt dậy để "nói chuyện". Sau đó, Thụ đã dùng quẹt gas mang theo bật lên khiến ngọn lửa bùng cháy. Chị Nguyệt chạy lên gác lửng để cứu cháu Uyên và cháu Vân nhưng bị Thụ kéo lại (xem chi tiết).


Liên quan đến vụ 3 học sinh lớp 1 rơi khỏi xe ô tô đưa rước khi đang chạy trên đường, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chỉ đạo về việc rà soát, xử lý nghiêm tình trạng xe đưa rước học sinh không đảm bảo điều kiện ATGT khi tham gia giao thông. Ban ATGT tỉnh đánh giá, mặc dù sự việc không gây ra thương tích cho 3 em học sinh nhưng đây là trường hợp vi phạm nghiêm trọng của chủ phương tiện và lái xe trong việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn cho các em học sinh khi tham gia giao thông (xem chi tiết).


Chiều nay (29/11), TAND TPHCM tiến hành tuyên án sơ thẩm vụ bị cáo Cao Văn Tơ (tức nghệ sĩ Hồng Tơ, 56 tuổi) cùng 5 bị cáo khác về tội “Đánh bạc”. Bản án tuyên phạt bị cáo Cao Văn Tơ 50 triệu đồng, 5 bị cáo còn lại là Giáp Thành Tây, Nguyễn Văn Hậu (quốc tịch Úc), Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An mỗi bị cáo bị phạt 20 triệu đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Hồng Tơ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hồng Tơ nói rằng bị cáo cùng các bị cáo khác trong vụ án đánh bài nhằm giải trí chứ không có mục đích sát phạt cũng như không rủ rê, bởi tất cả các bị cáo trong vụ án là những người thân của bị cáo (xem chi tiết).

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.