Bản tin Hình sự: Truy tìm cô gái 20 tuổi gọi điện cầu cứu sau nhiều ngày mất tích

TPO - TIN NÓNG ngày 3/2: Tiết lộ sốc vụ bé 20 ngày tuổi nghi bị bắt cóc ngay tại nhà; Vụ uống chất độc tử vong sau khi bạn bị giết: Chưa có cơ sở buộc tội nhân chứng; Cô gái mất tích bí ẩn sau cuộc điện thoại cầu cứu...

Công an quận Bình Tân, TPHCM đang điều tra vụ mất tích bí ẩn của Đào Thị Thảo Vi (SN 1999, quê Đồng Tháp, ngụ quận Bình Tân). Cô gái này được cho đã rời nhà cùng một thanh niên lạ mặt rồi mất tích nhiều ngày, sau đó gia đình nhận được điện thoại cầu cứu của con em minh nhưng có kẻ đe doạ rồi tắt máy. (Xem chi tiết)


TAND Cấp cao tại Hà Nội đã ban hành quyết định đưa vụ án đánh bạc nghìn tỷ trên mạng liên quan 2 tướng công an ra xét xử phúc thẩm vào ngày 5 đến 12/3. Tổng cộng, có 83 trong số 92 bị cáo chịu xét xử phúc thẩm về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” và “Rửa tiền” gồm 36 người kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; số còn lại hầu tòa vì liên quan kháng nghị của VKSND tỉnh Phú Thọ. (Xem chi tiết)
Người dân xã Tứ Dân, Khoái Châu, Hưng Yên vừa phát hiện thi thể nam thanh niên (chưa rõ danh tính) nằm sấp trên nền đất, gần đó là chiếc xe máy ngay trên bờ đê của xã. Công an xã Tứ Dân, công an huyện Khoái Châu có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm điều tra nguyên nhân. (Xem chi tiết)
Được cho là nhân chứng duy nhất trong vụ bạn thân của mình là bà P. (47 tuổi, trú xã Phụng Thượng) bị sát hại khi đi bộ tập thể dục buổi tối, bà H. (45 tuổi, trú cùng địa phương) trở về nhà trong tình trạng hoảng loạn và được cho đã uống nước rửa bồn cầu, tử vong sau đó tại bệnh viện. Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết chưa có cơ sở bà H. liên quan tới án mạng và đang điều tra vụ án. (Xem chi tiết)
Công an tỉnh Đắk Nông đã đình chỉ điều tra vụ án đối với ông Nguyễn Mạnh Cường-nguyên giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông về hành vi Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, hành vi của ông Cường chỉ gây thiệt hại khoảng 100 triệu đồng và ông này đã khắc phục nên được miễn truy cứu. Các lĩnh vực khác, do không chứng minh được hành vi nên chỉ chịu trách nhiệm là người đứng đầu. (Xem chi tiết)
Không cho "vợ hờ" sang Trung Quốc làm thuê vì nghi ngờ chị này có quan hệ tình cảm với người khác bất thành, Thào Chúng Vư (SN 1977, ở huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) đã dùng dao nhọn đâm 2 nhát khiến chị Ly Thị Dính (SN 1981, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) tử vong. Sau nhiều ngày bỏ trốn, Vư bị Công an tỉnh Hà Giang bắt về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)

Do hoàn cảnh gia đình, chị N.T.B.T (22 tuổi, quê Hậu Giang, trọ phường Bình Nhâm) đem con mới 20 ngày tuổi cho người khác nuôi rồi nhận 15 triệu đồng nhưng lại sợ người thân trách mắng nên tạo hiện trường giả rồi tung tin con gái mình bị bắt cóc. , Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang làm rõ vụ việc để xử lý theo pháp luật. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG