Chủ mưu vụ Nhật Cường buôn lậu xuyên quốc gia là ai?

Chủ mưu vụ Nhật Cường buôn lậu xuyên quốc gia là ai?
TP - Cơ quan CSĐT - Bộ Công an xác định, Bùi Quang Huy - Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường chủ mưu, cầm đầu đường dây tội phạm có tổ chức, buôn lậu xuyên quốc gia.
Chủ mưu vụ Nhật Cường buôn lậu xuyên quốc gia là ai? ảnh 1 Một cửa hàng điện thoại ở Hà Nội của Nhật Cường.

 Tối 14/5, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", theo Điều 188 và Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Đồng thời, quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Quang Huy (SN 1974, trú tại 151 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) - Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm cùng về tội danh trên. Các văn bản tố tụng trên đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn.

Chủ mưu vụ Nhật Cường buôn lậu xuyên quốc gia là ai? ảnh 2 Bị can Bùi Quang Huy. Ảnh: Bộ Công an - TTXVN

Theo Cơ quan CSĐT - Bộ Công an, đường dây tội phạm có tổ chức này do Bùi Quang Huy chủ mưu, cầm đầu. Quá trình điều tra, CQĐT đã khám xét khẩn cấp 9 địa điểm liên quan Công ty Nhật Cường, qua đó thu giữ hàng ngàn điện thoại di động, Ipad, phụ kiện điện tử các loại... và tài liệu liên quan.

Bước đầu xác định, Bùi Quang Huy và một số đối tượng đã thực hiện hành vi buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia và đã lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Hiện, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.