‘Hiệp sĩ’ Nguyễn Thanh Hải cho rằng livestream do... công an chỉ đạo?

TPO - Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho rằng, sau khi nhận được cuộc gọi của người xưng Lê Quốc Tuấn, anh đã báo cáo Công an tỉnh Bình Dương và được đơn vị này cho phép Live stream phát trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Công an tỉnh này cho biết đã gửi triệu tập hiệp sĩ Hải để làm rõ một số nội dung.

Trao đổi với PV báo Tiền Phong sáng 4/20, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải khẳng định, sau khi nhận được cuộc gọi đến từ số lạ xưng Lê Quốc Tuấn (kẻ giết 4 người ở Củ Chi, TPHCM), anh đã báo cáo Công an tỉnh Bình Dương. Đối tượng xưng Tuấn “khỉ” tiếp tục gọi điện cho hiệp sĩ Hải khi anh còn đang ở trụ sở công an.

Khi đối tượng đề nghị anh live stream, anh đã báo cáo và được Công an tỉnh Bình Dương chấp thuận. “Mọi việc tôi làm đều có sự chỉ đạo của công an tỉnh, tôi không tự ý làm”, hiệp sĩ Hải nói.

‘Hiệp sĩ’ Nguyễn Thanh Hải cho rằng livestream do... công an chỉ đạo? ảnh 1 Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nói mọi việc anh làm do công an chỉ đạo

Trong khi hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho rằng mọi động thái của anh đều do Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo thì đơn vị này cho biết đối với vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên không ai được phép đăng phát thông tin lên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng gây nhiễu loạn, ảnh hưởng quá trình điều tra. Mặt khác, đây là vụ án do Công an TPHCM trực tiếp thụ lý dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Công an. Do đó, Công an Bình Dương chỉ là đơn vị hỗ trợ chứ không có quyền đưa ra quyết định liên quan.

Được biết, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) đã gửi giấy triệu tập hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải vào chiều nay (4/2) đến trụ sở công an để làm rõ một số nội dung liên quan.

‘Hiệp sĩ’ Nguyễn Thanh Hải cho rằng livestream do... công an chỉ đạo? ảnh 2 Giấy triệu tập hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Văn Thơm – Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) nói, liên quan đến vụ án giết người ở Củ Chi (TPHCM), khi chưa được điều tra, kết luận chính thức từ cơ quan Công an, quần chúng nhân dân không nên chia sẻ, bình luận có tính chất suy diễn rồi đăng tải trên mạng xã hội, làm nhiễu loạn thông tin, gây khó khăn cho quá trình điều tra, truy bắt đối tượng. Hành vi đi ngược lại quy định sẽ bị xử lý nghiêm.

Một cán bộ điều tra cho biết, đối với hành vi đăng phát thông tin chưa kiểm chứng áp dụng chế tài hành chính hoặc hình sự. Với chế tài hành chính sẽ áp dụng theo quy định tại khoản 3, điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện với mức phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy hành vi nhằm mục đích cản trở hoạt động điều tra hoặc có căn cứ khác cho thấy hành vi này đã cản trở hoạt động điều tra vụ án thì sẽ khởi tố hình sự về tội xâm phạm hoạt động tư pháp.

‘Hiệp sĩ’ Nguyễn Thanh Hải cho rằng livestream do... công an chỉ đạo? ảnh 3 Chân dung Lê Quốc Tuấn

Trước đó, ngày 1/2, dư luận bất ngờ trước thông tin do hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (Bình Dương) công bố, anh nhận được cuộc gọi của người tự xưng là Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn khỉ) - kẻ bị cáo buộc giết 5 người ở huyện Củ Chi, TPHCM nhờ dẫn đến công an đầu thú.

Theo lời hiệp sĩ Hải, chiều 1/2 có người gọi điện đến số máy của anh Hải, xưng danh là Tuấn “khỉ” bắn chết người ở Củ Chi. Anh Hải có hỏi vì sao lại gọi cho mình thì đối tượng trả lời do biết anh Hải qua vụ điều tra giết người ở Dầu Tiếng nên muốn anh này dẫn mình về gặp vợ con lần cuối trước khi ra đầu thú.

Hiệp sĩ Hải sau đó đã thực hiện đoạn livestream hơn 7 phút trên Youtube và cả facebook nói về việc Tuấn “khỉ” gọi nhờ anh dẫn ra đầu thú. Trong đoạn clip, hiệp sĩ Hải còn công bố 5 thành viên khác trong đội của mình. Sau khi hiệp sĩ Hải đăng phát thông tin lên mạng xã hội, dư luận tỏ ra không đồng tình vì cho rằng, anh đăng phát thông tin chưa được kiểm chứng.

Như Tiền phong đưa tin, chiều 29/1 (tức mùng 5 Tết Canh Tý), Lê Quốc Tuấn cùng với em họ là Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) đi xe máy đến sới bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM để chơi tài xỉu.

Sau khi thua bạc, Tuấn rời đi rồi quay lại với khẩu AK. Nghi can này được xác định là người nổ súng vào đám đông tại sới bạc. Hàng chục người tháo chạy thục mạng ra đường. Sau khi các con bạc chạy mất dạng, Tuấn "Khỉ" cướp khoảng 1 tỷ đồng rồi lên xe máy SH chạy khỏi hiện trường, bỏ lại 4 nạn nhân chết tại chỗ, 1 người bị thương.

Sau đó, Tuấn chạy đi đưa tiền cho Phạm Thanh Tâm (còn gọi là Tý "Bà Dòm") cất giữ. Tâm có dáng người ốm, da ngăm đen, tóc hớt cao, nói giọng miền Nam, có sẹo chấm 0,2 cm trên sau cánh mũi phải. Bị can này đang bị công an truy nã.

Danh tính 4 nạn nhân tử vong tại sòng bạc được xác định: Vượng Ngọc Hưng (30 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi), Lê Tấn Long (46 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), Lê Thành Trung (28 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu). Người bị thương là Trần Văn Thạnh (33 tuổi, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) vẫn đang được điều trị vết thương.

Người đi cùng Tuấn là Lê Quốc Minh sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).