Bị luận tội, ông Trump nói đảng Dân chủ đang 'tự sát chính trị'

Ông Trump phát biểu tối 18/12 sau cuộc bỏ phiếu của Hạ viện. Ảnh: Reuters
Ông Trump phát biểu tối 18/12 sau cuộc bỏ phiếu của Hạ viện. Ảnh: Reuters
TPO - Phát biểu từ Michigan sau khi kết quả bỏ phiếu của Hạ viện được công bố, ông Trump tỏ ra tự hào trước sự đoàn kết của các thành viên đảng Cộng hoà, đồng thời cho rằng đảng Dân chủ đang "tự sát chính trị".

“Kết quả bỏ phiếu là 198 phiếu chống, và 229 phiếu thuận. Tôi không mất bất cứ phiếu nào của đảng Cộng hoà. Đảng chúng tôi chưa bao giờ đoàn kết đến thế”, ông Trump nói khi đang vận động tranh cử Michigan.

Trước đó, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu phê chuẩn hai điều khoản luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump, với tội danh lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội.

Trong đó, điều khoản lạm dụng quyền lực được thông qua với 230 phiếu thuận, 197 phiếu chống. Điều khoản cản trở Quốc hội được thông qua với 229 phiếu thuận, 198 phiếu chống.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh việc ông nhận được 3 phiếu phản đối luận tội từ phe Dân chủ.

“Đảng Dân chủ rất đoàn kết. Nhưng hãy nghĩ về việc 3 thành viên đảng này đã đứng về phía tôi. Đây là việc chưa từng thấy”, ông Trump nói, và mô tả cuộc bỏ phiếu “phi pháp, mang tính đảng phái” này là “hành động tự sát chính trị của phe Dân chủ”.

Trước đó, trong một tuyên bố, Nhà Trắng đã gọi việc Hạ viện bỏ phiếu thông qua điều khoản luận tội Tổng thống Trump là “một trong những chương đáng hổ thẹn nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã sẵn sàng cho các bước tiếp theo, và tự tin rằng mình sẽ được tuyên vô tội. Mặt khác, “chắc chắc việc luận tội ông Trump sẽ không được ủng hộ tại Thượng viện”, nơi đảng Cộng hoà đang chiếm đa số..

Tổng thống Mỹ “tin rằng Thượng viện sẽ khôi phục trật tự và lấy lại công bằng, sau khi những điều này bị bỏ qua trong quá trình tố tụng tại Hạ viện”, trích tuyên bố của Nhà Trắng.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.