Campuchia tiếp nhận du thuyền bị nhiều nước xua đuổi vì sợ dịch Covid-19

Du thuyền MS Westerdam rơi vào tình trạng sắp hết nhiên liệu sau khi bị nhiều nước từ chối cho cập cảng
Du thuyền MS Westerdam rơi vào tình trạng sắp hết nhiên liệu sau khi bị nhiều nước từ chối cho cập cảng
TPO - Một du thuyền phải lênh đênh trên biển suốt 2 tuần qua sau khi bị 5 nước từ chối cập cảng vì sợ có người trên tàu mang bệnh do virus corona mới (Covid-19) hôm nay được phép vào Campuchia, theo thông tin từ các hành khách và dữ liệu theo dõi tàu thuyền.

Du thuyền MS Westerdam được neo đậu tại thị trấn cảng Sihanoukville vào sáng 13/2, theo thông tin đăng trên trang web theo dõi giao thông hàng hải Marine Traffic.

 “Chúng tôi có quá nhiều khoảnh khắc mà chúng tôi nghĩ sắp về nhà nhưng cuối cùng bị từ chối”, Angela Jones, một du khách Mỹ trên tàu, nói với Reuters.

 Jones và những hành khách khác đã ở trên du thuyền này gần 2 tuần vì con tàu không thể tìm được nước nào cho phép cập bến. “Sáng nay, khi vừa đặt chân lên đất, tôi cảm giác như đây là khoảnh khắc ngoạn mục. Tôi còn nghĩ: Điều này có phải thật không?” chị nói.

Các hành khách phải kiểm tra y tế thường xuyên trên khắp hành trình của họ, Holland America, đơn vị vận hành con tàu, cho biết.

Dù không hành khách hay thủy thủ đoàn nào bị ốm, con tàu vẫn bị từ chối ở Nhật Bản, Đài Loan, Guam, Philippines và Thái Lan vì lo sợ ai đó trên tàu có thể mang theo loại virus đã giết chết hơn 1.000 người, chủ yếu ở Trung Quốc.

Nỗi lo sợ đó xuất phát từ việc du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly trên biển Nhật Bản và có tới 175 trên tổng số 3.700 người trên tàu này đã được xác định dương tính với Covid-19.

Hôm 11/2, tàu Westerdam cố gắng cập cảng ở Bangkok nhưng bị giới chức Thái Lan từ chối. Hôm qua, một tàu hải quân Thái Lan hộ tống tàu này ra khỏi Vịnh Thái Lan. Sau đó, con tàu hướng về phía Campuchia, theo thông số trên trang Marine Traffic.

Thuyền trưởng tàu, ông Vincent Smit, nói trong bức thư gửi các hành khách rằng con tàu sẽ phải neo đậu tại cảng Sihanoukville để giới chức kiểm tra y tế.

Hầu hết hành khách sẽ được xuống tàu và bắt đầu hành trình về nhà trên các chuyến bay thuê bao từ Phnom Penh từ ngày 14/2.

Đại sứ Mỹ tại Campuchia cho biết đã cử một nhóm đến hỗ trợ các công dân Mỹ xuống tàu và hoàn tất hành trình, và đang phối hợp với các sứ quán khác có công dân trên tàu.

Theo theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.