Giữa biểu tình, Trung Quốc đưa đội quân mới đến Hong Kong

Lực lượng Trung Quốc đồn trú tại Hong Kong tại căn cứ hải quân đảo Stonecutters ngày 30/6/2019. (Ảnh: Reuters)
Lực lượng Trung Quốc đồn trú tại Hong Kong tại căn cứ hải quân đảo Stonecutters ngày 30/6/2019. (Ảnh: Reuters)
TPO - Quân đội Trung Quốc vừa điều lực lượng quân đội mới đến Hong Kong và gọi đây là hoạt động thông thường, trong bối cảnh đợt biểu tình kéo dài suốt 12 tuần vẫn tiếp tục làm rung chuyển trung tâm tài chính của châu Á.

Các nhà ngoại giao châu Á và phương Tây đang theo dõi kỹ đợt chuyển quân này để xem có bất kỳ dấu hiệu nào của sự gia tăng số lượng hay hoạt động bất thường hay không.

“Nửa đêm thứ Năm vừa qua, lực lượng đồn trú Hong Kong của Quân giải phóng nhân dân Trung Hoa tiến hành đợt luân chuyển lần thứ 22 kể từ khi lực lượng bắt đầu đồn trú ở Hong Kong năm 1997”, hãng thông tấn Xinhua viết.

“Được sự chấp thận của Quân ủy trung ương, đợt luân chuyển này là hoạt động định kỳ bình thường hằng năm, phù hợp với Luật Trung Quốc về đồn trú ở đặc khu Hong Kong, trong đó quy định ‘Lực lượng đồn trú sẽ thực hiện hệ thống luân phiên thành viên’”, Xinhua viết.

Hãng tin này đăng một số ảnh xe chở binh lính có vũ trang và xe tải di chuyển ở khu vực ranh giới, nhưng chú thích ảnh không nói rõ đoàn xe đó đi ra hay vào Hong Kong.

Xinhua còn đăng bức ảnh một tàu hải quân nhỏ cập cảng Hong Kong.

Những cuộc biểu tình kéo dài không dứt và nhiều lúc biến thành bạo lực ở Hong Kong suốt 3 tháng qua làm gia tăng lo ngại Bắc Kinh sẽ tìm cách thắt chặt kiểm soát thành phố này.

Đợt biểu tình trở thành mối đe dọa chính trị lớn nhất đối với chính quyền Hong Kong kể từ khi thành phố được trao trả về Trung Quốc năm 1997, và cũng là một trong những thách thức lớn nhất đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi lên nắm quyền năm 2012.

Theo theo CNA
MỚI - NÓNG