Malaysia: Công dân đầu tiên nhiễm nCoV sau cuộc họp với đồng nghiệp Trung Quốc

Ảnh: Straitstimes
Ảnh: Straitstimes
TPO - Cơ quan y tế Malaysia ngày 4/2 xác nhận một công dân nước này dương tính với virus corona 2019-nCoV, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh ở nước này lên 10 ca.

Theo Straitstimes, đây là công dân Malaysia đầu tiên được xác định nhiễm virus “viêm phổi Vũ Hán”.

Trước đó, người đàn ông 41 tuổi đã đến Singapore trong khoảng ngày 16-23/1 để dự họp với các đồng nghiệp Trung Quốc.

Trong số đó có một người từ Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), tâm dịch viêm phổi do virus corona.

Người đàn ông trên về nước ngày 23, nhưng phải đến ngày 29/1 mới có triệu chứng bất thường về sức khỏe.

Ông này đến khám tại một bệnh viện tư với triệu chứng ho, sốt, và được chuyển đến bệnh viện Sungai Buloh hôm 2/2.

Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia - Dzulkefly Ahmad thông báo kết quả xét nghiệm ngày 3/2 cho thấy người đàn ông trên, cùng một công dân Vũ Hán 63 tuổi khác dương tính với virus corona.

Tình trạng bệnh nhân 41 tuổi hiện vẫn ổn định. Tuy nhiên, gia đình ông này sẽ được theo dõi tại nhà trong vòng 14 ngày tới.

Ông Ahmad cho biết thêm Bộ Y tế nước này đang liên hệ với cơ quan đồng cấp Singapore để xác định những người có tiếp xúc trực tiếp với người đàn ông mang bệnh.

Hiện tại Malaysia có khoảng 20 trường hợp nghi nhiễm virús corona khác đang chờ kết quả xét nghiệm.

Theo Theo Straistimes, CNA
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.