Ông Putin tiết lộ hai khoảnh khắc tồi tệ nhất trong nhiệm kì Tổng thống

Tổng thống Putin trong cuộc họp báo chiều 19/12. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Putin trong cuộc họp báo chiều 19/12. Ảnh: Sputnik
TPO - Xuất hiện tại cuộc họp báo thường niên chiều 19/12 tại thủ đô Moscow, ông Putin đã trải lòng về hai khoảnh khắc tồi tệ nhất mà ông từng trải qua trong nhiệm kì Tổng thống.

Hai khoảnh khắc tồi tệ nhất của nhiệm kì Tổng thống

Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Putin cho biết hai khoảnh khắc tồi tệ nhất trong nhiệm kì Tổng thống của ông là vụ bắt giữ con tin Beslan và vụ khủng bố nhà hát Dubrovka ở Moscow.

Vụ bắt giữ con tin trường học Beslan bắt đầu vào ngày 1/9/2004, kéo dài ba ngày, liên quan đến việc bắt giữ bất hợp pháp hơn 1.100 người làm con tin (bao gồm 777 trẻ em), và kết thúc với cái chết của ít nhất 334 người. 

Ngày 23/10/2002, 50 kẻ khủng bố Chechnya đã bắt 916 người làm con tin tại nhà hát Dubrovka. Ít nhất 129 người thiệt mạng trong vụ khủng bố được coi là tồi tệ nhất nước Nga này.

Ông Putin tiết lộ hai khoảnh khắc tồi tệ nhất trong nhiệm kì Tổng thống ảnh 1

Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: Sputnik

Quan hệ Nga - Mỹ

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Putin cho biết Nga không thể làm ngơ trước những động thái tăng cường quân sự của Mỹ.

Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu sẽ không thể tránh khỏi nếu Mỹ và Nga không đồng ý gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược (START mới), sau khi hiệp ước này hết hạn vào đầu năm 2021.

Ông Putin nói Nga sẵn sàng gia hạn START mới, thậm chí vào ngay cuối năm nay.

“Họ có thể gửi thỏa thuận cho chúng tôi vào ngày mai. Hoặc chúng tôi có thể ký và gửi đến Washington. Nhưng hiện tại, đề xuất của chúng tôi vẫn chưa được Mỹ phản hồi”, ông Putin nhấn mạnh.

“Nếu START mới hết hạn, sẽ không gì có thể ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang. Tôi tin rằng điều này rất tệ.”

Về các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên Nga, ông Putin cho biết điều này chắc chắn ảnh hưởng đến quan hệ song phương. Tuy nhiên, Moscow vẫn quan tâm đến việc phát triển và duy trì quan hệ với “bất cứ nhân vật nào ở Nhà Trắng”.

Ông Putin tiết lộ hai khoảnh khắc tồi tệ nhất trong nhiệm kì Tổng thống ảnh 2

Ảnh: Sputnik

Tình hình Ukraine

Tổng thống Nga Putin phủ nhận sự hiện diện của quân đội nước ngoài ở miền Đông Ukraine

“Không có quân đội nước ngoài ở Donbass, chỉ có các đơn vị tự vệ địa phương, bao gồm cả cảnh sát và các cư dân địa phương.”

Ông Putin nhắc đến những thay đổi tích cực ở Ukraine, tuy nhiên, Tổng thống Nga nhấn mạnh việc Kiev không sẵn sàng rút quân khỏi tiền tuyến là sai lầm.

Ông chủ Điện Kremlin từ chối nhận xét về Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky, và cho rằng việc bình luận về tính cách của một người khác là không đúng đắn.

Ông Putin tiết lộ hai khoảnh khắc tồi tệ nhất trong nhiệm kì Tổng thống ảnh 3

Ảnh: Sputnik

Quyết định của WADA về vận động viên Nga

Tổng thống Nga cho biết việc Cơ quan chống doping quốc tế (WADA) cấm vận động viên Nga thi đấu tại các cuộc thi lớn là “không công bằng” và “vi phạm điều lệ Olympic”.

"Liên quan đến WADA, tôi nghĩ rằng lệnh cấm không chỉ không công bằng, mà còn vô nghĩa và là bất hợp pháp.”

Ông giải thích rằng lệnh cấm không công bằng đối với các vận động viên Nga không liên quan đến vụ bê bối doping, bao gồm cả những người tham gia Thế vận hội mùa đông 2018 ở PyeongChang dưới lá cờ trung lập.

"Nếu ai đó làm sai, thì việc trừng phạt họ là bình thường và công bằng. Nhưng nếu hầu hết các vận động viên của chúng ta trong sạch, thì vì sao WADA lại có thể xử phạt họ vì những hành động của người khác?” ông Putin nói.

Ông Putin tiết lộ hai khoảnh khắc tồi tệ nhất trong nhiệm kì Tổng thống ảnh 4 Một phóng viên theo dõi cuộc họp báo của ông Putin. Ảnh: Sputnik

Theo Sputnik, đây là cuộc họp báo thường niên lần thứ 15 của ông Putin, kể từ lần đầu tiên vào năm 2001.

Cuộc họp năm nay phá vỡ kỉ lục về số lượng nhà báo tham dự, với 1.895 người. Năm ngoái, con số này là 1.702 người.

Buổi họp báo được truyền hình trực tiếp trên TV Channel One, Rossiya 1, Rossiya 24 hồi và một số đài phát thanh địa phương.

Theo Theo RT, Sputnik, Tass
MỚI - NÓNG