Ông Trump tuyên bố dùng tiền Trung Quốc hỗ trợ nông dân Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố gói cứu trợ 16 tỷ USD cho nông dân Mỹ ngày 23/5.
Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố gói cứu trợ 16 tỷ USD cho nông dân Mỹ ngày 23/5.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố gói hỗ trợ mới trị giá 16 tỷ USD dành cho các nông dân Mỹ, những người bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung.

“Gói hỗ trợ cho nông dân  được lấy từ tiền của Trung Quốc thông qua Bộ Tài chính Mỹ”, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, đồng thời khẳng định, điều này sẽ làm hồi sinh nền nông nghiệp của Mỹ.

Bất chấp khẳng định của ông Trump, Trung Quốc không trả thuế do Mỹ áp đặt đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Các nhà nhập khẩu sẽ phải trả khoản thuế này và một vài trong số họ đã dồn chi phí này cho người tiêu dùng Mỹ.

Ông Trump tuyên bố dùng tiền Trung Quốc hỗ trợ nông dân Mỹ ảnh 1

Người trồng đậu tương tại Mỹ là một trong số những người bị thiệt hại nặng nề nhất khi cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung kéo dài.

Trong một hội nghị trực tuyến với các phóng viên trước sự kiện này, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue cho biết 14,5 tỷ USD trong số 16 tỷ USD sẽ được thanh toán trực tiếp cho những người sản xuất, những người đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc đấu tranh thuế quan của Trump với Trung Quốc, Mexico và các nước khác.

Ông Perdue cho biết, gói này đảm bảo nông dân sẽ không phải chịu gánh nặng của cuộc chiến thương mại.

Ông Perdue thừa nhận rằng, nông dân đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc chiến thương mại leo thang với Bắc Kinh, nhưng ông nói rằng Trump đang nỗ lực để bảo vệ họ khỏi những tác động tồi tệ nhất và ông vẫn lạc quan về việc đạt được thỏa thuận thương mại toàn diện với Trung Quốc.

“Tất cả chúng ta đều hy vọng về một thỏa thuận thương mại công bằng được gia hạn hoặc ký kết. Tôi không thể không nhắc lại rằng, tổng thống dành nhiều mối quan tâm hơn nữa đến phúc lợi cho nông dân. Chúng tôi đang nỗ lực để đánh giá thiệt hại thương mại và gói cứu trợ này đảm bảo nông dân sẽ không phải chịu gánh nặng này”, ông Perdue nói.

Ông Trump tuyên bố dùng tiền Trung Quốc hỗ trợ nông dân Mỹ ảnh 2

Giá đậu nành Mỹ giảm mạnh khi Trung Quốc không nhập khẩu đậu nành dưới tác động của các trừng phạt thuế nhập khẩu giữa Mỹ và Trung Quốc.

Sau khi Trump áp thuế 25% đối với 250 tỷ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc, Bắc Kinh đã trả đũa bằng thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng nông sản của Mỹ như đậu nành.

Thực tế, ngay cả trước khi chiến tranh thương mại bắt đầu, nông dân trên khắp đất nước Mỹ đã phải vật lộn với thu nhập và giá cả hàng hóa giảm, nợ gia tăng do sự thất thường của thời tiết, trong đó có các đợt lũ lụt lịch sử ở miền Trung và miền Tây nước Mỹ khiến cho việc gieo trồng vụ Xuân trên cả nước bị chậm lại.

Một phân tích dữ liệu mới của Liên đoàn Nông nghiệp Mỹ cho thấy, từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018, số lượng nông dân nộp đơn xin phá sản tăng lên nhằm tránh bị tịch biên theo luật, nhất là các nông dân ở miền Trung và miền Tây.

Bà Nancy Johnson, giám đốc điều hành của Hiệp hội người trồng đậu nành North Dakota, nói rằng, viện trợ sẽ được các nông dân trồng đậu nành chào đón nhiệt liệt bởi lẽ giá đậu nành đang sụt giảm thê thảm, từ 14 USD mỗi giạ vào năm 2012 giờ chỉ còn 7,25 USD và họ chỉ mong hòa vốn là mừng.

Trong khi các nông dân trồng trọt được nhận tiền cứu trợ này, những nông dân nuôi lợn, nuôi bò sữa cũng được hỗ trợ trong đợt này, mặc dù họ đều thừa nhận rằng, số tiền này không thể bù đắp cho những thiệt hại mà họ đang gánh chịu do cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung kéo dài.

Do vậy,  nhiều nông dân Mỹ vẫn hy vọng rằng, Mỹ và Trung Quốc sớm đạt được thỏa thuận như Mỹ đã từng làm với Canada và Mexico trong việc nhanh chóng gỡ bỏ thuế quan mà Mỹ áp đôi với thép và nhôm.

Đây là gói cứu trợ thứ hai cho nông dân sau khi chính quyền Trump công bố 12 tỷ  USD trong các biện pháp khẩn cấp hồi tháng 7 năm ngoái.

Ủy ban bảo tồn và sản xuất trang trại Bill Northey cho các phóng viên biết qua điện thoại rằng, gói cứu trợ mới nhất sẽ được trả cho nông dân thành ba đợt, với khoản thanh toán đầu tiên vào tháng 7  hoặc tháng 8. Các khoản thanh toán tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 11 và tháng 1 năm 2020, giả sử thuế quan vẫn còn hiệu lực vào thời điểm đó.

Gói cứu trợ này sẽ được phân phối theo địa bàn (hạt), chứ không căn cứ vào số lượng hàng hóa. Điều này sẽ không khuyến khích nông dân trồng các loại cây trồng  sinh lời  để nhận được gói cứu trợ.

Theo Washington Post
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.