Báo Indonesia hả hê: ‘U22 Việt Nam sẽ phải tử chiến với Thái Lan’

Báo Indonesia hả hê: ‘U22 Việt Nam sẽ phải tử chiến với Thái Lan’
TPO - Truyền thông Indonesia tỏ ra rất phấn khích với kịch bản hiện tại ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30.

Cho dù thua U22 Việt Nam phút chót, nhưng U22 Indonesia vẫn chiếm lợi thế lớn nhờ lịch thi đấu thuận lợi. Hôm qua, đội bóng xứ vạn đảo đè bẹp U22 Brunei với tỉ số 8-0, qua đó vươn lên nhì bảng B và giành quyền tự quyết vé vào bán kết.

Ở trận đấu cuối cùng, U22 Indonesia chỉ cần đánh bại U22 Lào với bất cứ tỉ số nào là chắc chắn vào bán kết. Chiếc vé còn lại sẽ phụ thuộc vào kết quả trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan.

Tờ Bola Sports giật tít: “U22 Indonesia vượt mặt U22 Thái Lan ở bảng B”. Trong bài, tờ báo này bình luận: “U22 Indonesia đã vươn lên giành vị trí thuận lợi sau khi đè bẹp U22 Brunei với tỉ số 8-0”.

“Ba đội bóng U22 Indonesia, U22 Thái Lan và U22 Việt Nam đang cạnh tranh quyết liệt hai tấm vé đi tiếp, trong khi ba đội tuyển còn lại đã chắc chắn bị loại. U22 Việt Nam đang dẫn đầu bảng nhưng chưa chắc có vé vào bán kết. Ở lượt trận cuối, họ sẽ phải tử chiến với U22 Thái Lan trong khi U22 Indonesia chỉ phải gặp U22 Lào”.

Bên cạnh đó, tờ Bola Sports cũng vẽ ra kịch bản U22 Indonesia giành ngôi đầu bảng trong một bài viết khác. Tờ báo này nhận định: “U22 Indonesia đang nắm lợi thế rất lớn. Chúng ta chỉ cần thắng Lào là giành vé đi tiếp. Trong trường hợp muốn có ngôi đầu bảng, U22 Indonesia cần thắng Lào ít nhất 3-0 trong khi U22 Thái Lan thắng U22 Việt Nam cách biệt 2 bàn”.

Tương tự như vậy, tờ Indo Sport cũng chỉ ra lợi thế lớn của thầy trò Indra Sjafri khi chỉ phải gặp U22 Lào ở trận cuối cùng và có thể đi tiếp mà không cần phải thắng quá đậm.

Báo Indonesia hả hê: ‘U22 Việt Nam sẽ phải tử chiến với Thái Lan’ ảnh 1

Lịch thi đấu bảng B SEA Games 30

Báo Indonesia hả hê: ‘U22 Việt Nam sẽ phải tử chiến với Thái Lan’ ảnh 2
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.