Hồ Tấn Tài nói gì khi lỡ trận ra quân gặp U23 UAE?

Hồ Tấn Tài nói gì khi lỡ trận ra quân gặp U23 UAE?
TPO - Hậu vệ Hồ Tấn Tài tỏ ra rất tiếc nuối khi vắng mặt trong trận ra quân gặp U23 UAE của U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á 2020. 

Hồ Tấn Tài đã nhận hai thẻ vàng ở vòng loại U23 châu Á 2020, ở hai trận thắng U23 Indonesia 1-0 và U23 Thái Lan 4-0 tại Mỹ Đình hồi tháng 3/2019. Vì thế, hậu vệ này sẽ bị treo giò 1 trận và ngồi ngoài ở trận mở màn vòng chung kết gặp U23 UAE ngày 10/1.

"Tôi có một chút buồn nhưng không sao. Tôi tin tưởng thầy Park và đồng đội. U23 Việt Nam là một tập thể chứ không dựa vào cá nhân nào, luôn hỗ trợ lẫn nhau", hậu vệ của U23 Việt Nam chia sẻ với bào giới hôm qua. 

Ở trận đấu tập U23 Việt Nam thua 1-2 trước U23 Bahrain chiều 3/1, Hồ Tấn Tài cũng đã được đưa vào sân thi đấu trong thời gian cuối trận. anh cho biết, trận đấu có kết quả kết quả không tốt nhưng đây là sự thử nghiệm để đội tuyển có sự chuẩn bị tốt cho giải U23 châu Á. Điều quan trọng là toàn đội đã thể hiện được tinh thần và lối chơi mà Ban huấn luyện đề ra.

Hồ Tấn Tài cũng bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến sự trở lại của trung vệ Trần Đình Trọng sau thời gian dài điều trị chấn thương dây chằng: "Đình Trọng là một cầu thủ thi đấu rất hay. Sự trở lại của Đình Trọng là điều đáng vui mừng, rất cần thiết cho U23 Việt Nam ở giải đấu này".

Hôm qua, ngày 4/1, HLV Park Hang Seo cho các học trò nghỉ ngơi. U23 Việt Nam có thêm 1 buổi tập nữa ở Bangkok hôm nay, trước khi di chuyển từ Bangkok đi Buriram ngày 6/1 để chuẩn bị cho 2 trận đấu đầu tiên ở bảng D gặp U23 UAE (10/1) và U23 Jordan (13/1).

Sau hai trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang Seo trở lại Bangkok để đá trận gặp Triều Tiên vào ngày 16/1.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.