Resort khỏa thân mở cửa giữa dịch COVID-19 bị chỉ trích

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Việc resort khỏa thân ở Jamaica mở cửa đón khách giữa đại dịch COVID-19 vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

CNN đưa tin, mới đây resort khỏa thân mang tên Hedonism II ở Jamaica đã mở cửa đón khách trở lại sau thời gian dài “đóng băng” vì đại dịch COVID-19.

Theo báo cáo của ban quản lý resort, lượng khách đến đây ngay khi mở cửa rất nhiều. Vì vậy các biện pháp để phòng dịch được thực hiện nghiêm túc để đảm bảo sự an toàn cho mọi người.

Theo đó, du khách vẫn được phép khỏa thân theo ý thích nhưng phải giữ khoảng cách an toàn và việc quan hệ tình dục ở các khu công cộng trong resort sẽ bị giám sát chặt chẽ. “Nếu quan hệ tình dục, họ sẽ chỉ làm điều đó với bạn tình của mình nên tôi không lo lắng về điều này bằng việc mọi người tụ tập khiêu vũ hay tổ chức party bên bể bơi mà không tuân theo các biện pháp an toàn”, Harry Lange, ông chủ resort nói với CNN.

Resort khỏa thân mở cửa giữa dịch COVID-19 bị chỉ trích ảnh 1 Các biển báo du khách tuân thủ quy định phòng dịch COVID-19 được bố trí khắp nơi trong resort.

Đồng thời, khu phòng “khách sạn tình yêu”, trước đây vốn là nơi dành cho các nhóm đông người cũng tạm ngừng hoạt động. Thay vào đó, nơi này sẽ có một nhân viên bảo vệ đứng gác để đảm bảo chỉ hai người được phép dùng dịch vụ.

Đặc biệt, các nghệ sĩ giải trí làm việc trong resort sẽ phải biểu diễn với khẩu trang kín mặt. Trong khi tại khu vực bể bơi khỏa thân, du khách chỉ được tụ tập chơi game hay uống nước ở một khoảng cách tối thiểu.

“Tất cả khu vực có chỗ ngồi đều đánh dấu khoảng cách an toàn. Mọi phòng đều có giới hạn chỗ ngồi và không có chuyện du khách tụ tập trong không gian nhỏ”, ông Lange khẳng định.

Resort khỏa thân mở cửa giữa dịch COVID-19 bị chỉ trích ảnh 2

Đồng thời, chủ resort khỏa thân nổi tiếng còn khẳng định rằng nhân viên của mình phải học và để ý kỹ từng vị khách trong khu nghỉ dưỡng để tránh trường hợp họ “thân thiết” quá mức ngay lần đầu gặp. Bên cạnh đó, ở đây còn dành 20 phòng ở khu vực riêng biệt để cách ly khi ai đó bị ốm hoặc có các dấu hiệu nhiễm virus SARS-CoV-2.

Resort khỏa thân mở cửa giữa dịch COVID-19 bị chỉ trích ảnh 3  

Được biết Hedonism II là một trong những nơi dành cho những người theo chủ nghĩa khỏa thân và có đời sống tình dục phóng khoáng tìm tới. Nơi đây cũng nổi tiếng với việc cho phép du khách được quan hệ tình dục ở các khu công cộng trong resort, cũng như cung cấp “khách sạn tình yêu” cho các nhóm đông người.

Sau khi thông tin này xuất hiện, nhiều người phản ứng tiêu cực với việc resort khỏa thân mở cửa đón khách khi đại dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp trên thế giới. “Họ điên rồi, chỉ vì đồng tiền mà thu hút khách du lịch đến ăn chơi thác loạn giữa cái thời điểm tăm tối của đại dịch này”, “Cho dù có thực hiện các biện pháp phòng dịch, nhưng làm sao có thể quản lý được hoàn toàn việc du khách quan hệ tình dục, tiếp xúc gần, điều đó sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo COVID-19 ra cộng đồng”, “Tôi hi vọng họ không bị đồng tiền làm cho lú lẫn mà quên đi đại dịch khủng khiếp ngoài kia, việc này thật điên rồ khi tụ tập số đông người ở khắp nơi lại cùng 1 chỗ”,… - nhiều bình luận xuất hiện trên Twitter trước thông tin Hedonism II mở cửa.

Resort khỏa thân mở cửa giữa dịch COVID-19 bị chỉ trích ảnh 4 Hình ảnh trong khu vui chơi ở resort khỏa thân.

Số còn lại thì cho rằng mọi người đừng nên quá khích như vậy, vì hồi cuối tháng 5, Bộ trưởng Bộ Du lịch Jamaica - ông Edmund Bartlett đã tuyên bố nước này sẽ mở cửa biên giới vào ngày 1/6. Đồng thời ông cũng công bố kế hoạch 5 điểm để phục hồi ngành du lịch, trong đó đặc biệt chú ý về khâu bảo đảm y tế, tiêu chuẩn an toàn vệ sinh và cơ sở hạ tầng. Do đó việc Hedonism II mở cửa trở lại không có gì là vi phạm pháp luật.

Không chỉ Jamaica, hiện tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nga,.. cũng liên tục “kích cầu” du lịch bằng cách liên tục miễn phí vé vào cửa ở nhiều danh lam, thắng cảnh, trung tâm giải trí (khu vực đã kiểm soát được dịch COVID-19) để thu hút người dân quay trở lại vui chơi.

Theo CNN, Twitter
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.