Bản tin 14H: Đến thăm con, xâm hại chị họ và em gái vợ mới 13 tuổi

Ảnh minh họa. Internet.
Ảnh minh họa. Internet.
TPO - Trong thời gian lui tới thăm con nhỏ đang được nhà vợ nuôi dưỡng, nam thanh niên ở Đồng Nai đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với 2 bé gái mới 13 tuổi là chị họ và em gái của vợ.

"Tôi tin tưởng nhiều bạn trẻ sẽ là chiến binh khởi nghiệp, chiến binh công nghệ, chiến binh thương mại toàn cầu, chiến binh kiên cường giữ gìn bảo vệ quốc gia", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại lễ bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI diễn ra sáng nay (13/12). (Xem chi tiết)


Sáng nay (13/12), Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến quý IV/2017 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã. Nêu giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Chỉ thị số 08, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội Vũ Văn Viện cho biết, sau một thời gian triển khai, công tác bảo đảm trật tự đô thị đã nảy sinh nhiều tồn tại, thường chỉ  khi lực lượng chức năng ra quân thì lòng đường, hè phố mới nền nếp, sạch sẽ, khi các lực lượng đi khỏi thì vi phạm “đâu lại hoàn đấy”. Để xử lý nghiêm sai phạm, ông Viện kiến nghị thành phố cho phép sử dụng phương tiện nghiệp vụ để xử phạt vi phạm hành chính, xử lý vi phạm qua hình ảnh. Bởi trên thực tế, chỉ cần xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng Nghị định số 46/NĐ-CP với mức xử lý 25 triệu đồng/vi phạm hè phố thì cũng đã rất hiệu quả, không cần phải tăng gấp đôi mức xử lý như đề xuất của UBND TP Hồ Chí Minh. (Xem chi tiết)


Trên vùng biển phía Đông Nam miền Trung Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và thuỷ văn trung ương, hồi 7h ngày 13/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,0 độ Vĩ Bắc; 130,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 500km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão. (Xem chi tiết)


Ngày 13/12, UBND quận 1, TPHCM đã quyết định cho thôi việc đối với nhân viên Phạm Nguyên Vũ (thuộc Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1, TPHCM). Trước đó, nhân viên này bị báo chí phản ánh có hành vi gợi ý chung chi tiền “bảo kê” vỉa hè. (Xem chi tiết)


Sau khi được mẹ là chị Phạm Thị Liên (32 tuổi, trú phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đón về nhà. Cháu Trần Duy N. (9 tuổi) cho biết, trong thời gian vừa qua sinh sống cùng bố và bà nội thường xuyên bị bố dùng dây điện đánh một cách dã man. Sự việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xác minh làm rõ. (Xem chi tiết)


Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) ngày 12/12 bắt giữ Vũ Đức Quang (29 tuổi, ở xã Hưng Lộc) để điều tra hành vi Giao cấu với trẻ em. Theo điều tra ban đầu, Quang và cô gái 20 tuổi có chung con gái 2 tuổi. Do Quang có nhiều tiền án Cưỡng đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản nên gia đình cô gái không chấp nhận làm đám cưới. Từ tháng 6, Quang nhiều lần ghé nhà người tình để thăm con. Tại đây, gã dụ dỗ và giao cấu nhiều lần với hai bé gái 13 tuổi - em ruột và chị họ của người tình. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đề xuất khởi động đàm phán với Triều Tiên mà không kèm theo điều kiện tiên quyết. Động thái này dường như không giống với những yêu cầu trước đó của Mỹ đòi Bình Nhưỡng trước hết phải chấp nhận rằng mọi cuộc đàm phán đều phải dựa trên việc giải giáp hạt nhân. (Xem chi tiết)


Theo RT, 4 chiến đấu cơ F-15 của Nhật Bản hôm qua, 12/12 đã tham gia tập trận cùng hai máy bay ném bom B-1B của Mỹ, 6 chiến đấu cơ tàng hình F-35 và 4 chiếc F-18 trên vùng biển Hoa Đông, phía Nam bán đảo Triều Tiên. Đây được miêu tả là một trong những cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào Triều Tiên, bao gồm các máy bay Mỹ đến từ Nhật Bản và đảo Guam. Trước đó, hôm 11/12, Tổng tư lệnh quân đội Nga Valery Gerasimov cảnh báo việc Nhật Bản tham gia tập trận với Mỹ quanh bán đảo Triều Tiên có thể khiến tình hình căng thẳng ở khu vực này leo thang. (Xem chi tiết)


Lo ngại vai trò ảnh hưởng của Liên minh châu Âu (EU) bị hạ thấp trong tiến trình hòa bình Trung Đông và nguy cơ khủng bố lan tràn là những nguyên nhân chính khiến EU phản đối quyết định của ông Trump về việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.