Bản tin 14H: Hai chỉ huy khu trục hạm Mỹ mất chức sau vụ đâm tàu dầu

Bản tin 14H: Hai chỉ huy khu trục hạm Mỹ mất chức sau vụ đâm tàu dầu
TPO - Hải quân Mỹ cho rằng nguyên nhân tàu USS John S. McCain bị đâm gần Singapore là do sự yếu kém của các sĩ quan chỉ huy tàu.
Bản tin 14H: Hai chỉ huy khu trục hạm Mỹ mất chức sau vụ đâm tàu dầu ảnh 1 Lỗ thủng trên vỏ tàu USS John S. McCain. Ảnh: Reuters.
Rạng sáng nay (11/10), cơn lũ cực lớn đổ về khu vực Mường Lò (Nghĩa Lộ) và Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, đã khiến 11 xã bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt 2 xã Phúc Sơn và Hạnh Sơn bị cô lập, giao thông ách tắc nhiều tuyến miền Tây tỉnh này. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh này. Đến 12h 15 phút trưa nay (11/10), toàn Thị xã Nghĩa Lộ đã có 24 tổ dân phố, thôn, bản bị ngập, 2 người bị thương. Đáng chú ý, cầu bắc qua suối Thia phía cửa ngõ đi vào thị xã đã bị lũ đánh sập trưa nay khiến Thị xã đã bị cô lập với vùng xuôi. Tại Văn Chấn, 4 người mất tích trong một gia đình ở xã Phúc Sơn vẫn chưa được tìm thấy, 300 nóc nhà bị ngập trong đó 15 nhà ngập hoàn toàn, 6 nhà bị cuốn trôi, 1 nhà văn hóa bị sập. Huyện này cũng xác nhận có 5 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Phía vùng cao Trạm Tấu cũng chịu đựng mưa giông và lũ lớn từ đêm và rạng sáng đã khiến bản Hát (xã Hát Lừu) có 5 người bị cuốn trôi, hiện chưa tìm thấy, 3 người bị chết, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã cố gắng giải thoát được 28 người ra khỏi vùng nguy hiểm Đường từ Thị xã Nghĩa Lộ lên huyện Trạm Tấu bị chia cắt hoàn toàn. (Xem chi tiết)

Do lưu lượng nước về hồ quá lớn, theo quy trình vận hành liên hồ chứa, Công ty Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 7 hồ Hòa Bình vào lúc 9 giờ 30 ngày 11/10. Theo công ty thủy điện Hòa Bình, mực nước hồ Hòa Bình lúc 9h sáng nay là 117,40m, lưu lượng nước về hồ 12.960 m3/s, lưu lượng nước xả về hạ du là 12.960 m3/s. (Xem chi tiết)


Lúc gần 19h ngày 10/10, hai chiến sĩ thuộc Đồn Biên Phòng Yên Khương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) trong khi đi hỗ trợ chống lũ lụt đã bị bị nước lũ cuốn trôi. Cụ thể, khi chiếc xe 36B - 1156 di chuyển từ chốt biên phòng Bản Mè, xã Yên Khương về Đồn Biên phòng, đi qua đường tràn bản Bôn, xã Yên Khương, bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi cả người và xe. Ngay sau khi xảy ra sự việc lực lượng chức năng đã triển khai tìm kiếm 2 cán bộ, chiến sĩ mất tích trên tuyến sông, suối nơi nước lũ chảy qua. Lực lượng Công an, Quân sự huyện và Đồn Biên phòng Yên Khương đã huy động 150 người cùng với hơn 200 người dân xã Yên Khương, Yên Thắng tiến hành công tác tìm kiếm. (Xem chi tiết)


Ông Nguyễn Chơn Thử-Chủ tịch UBND phường Đông Lễ (TP Đông Hà, Quảng Trị) cho hay, sau 2 ngày bố trí nhân lực dùng lưới chốt chặn, tăng cường tìm kiếm, rạng sáng nay (11/10) lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể em Lê Văn Sang -học sinh lớp 10, trường THPT Lê Lợi nổi lên ở cầu Phú Lễ thuộc phường Đông Lễ, cách vị trí gặp nạn khoảng 3km. Trước đó, khoảng 17h30 chiều 9/10, sau giờ tan học, em Sang điều khiển xe máy chở một bạn đi trên đường Trường Chinh, đến khu vực cống nước gần trường THCS Phan Đình Phùng, thuộc địa phận khu phố 4, phường Đông Lễ thì gặp mưa xối xả, nước ở khu vực cống dâng cao chảy xiết nhấn chìm đoạn đường. Em Sang cùng chiếc xe máy đã bị dòng nước lớn cuốn vào miệng cống, người bạn ngồi phía sau may mắn thoát nạn. (Xem chi tiết)

Ngày 11/10, Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, thuộc Sở GTVT TPHCM phối hợp cùng Công ty cây xanh TP. HCM đang tiến hành giai đoạn 1, đốn hạ và bứng dưỡng 14 cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng. Theo Sở GTVT TPHCM, việc di dời, đốn hạ số cây cổ thụ này nhằm giao mặt bằng trên đường Tôn Đức Thắng cho nhà thầu thi công cầu Thủ Thiêm 2 để đảm bảo đúng theo tiến độ xây dựng. (Xem chi tiết)

Thấy nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu gây ồn ào giữa khuya, tổ công tác của Công an xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) phối hợp cùng lực lượng cảnh sát thuộc Phòng cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đồng Nai nhắc nhở. Lúc này, 3 thanh niên trong nhóm gồm Nguyễn Văn Đức (19 tuổi), Nguyễn Văn Phụng và một người tên Xíu (cùng ngụ xã Bắc Sơn) phản ứng và chửi bới công an. Bị mời về trụ sở làm việc, những người này không chấp hành mà dùng dao chém bị thương 2 công an. Sau đó, nhóm này bỏ trốn. Hiện cơ quan công an đang điều tra truy xét nhóm đối tượng này. (Xem chi tiết)


Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương (PACOM) của quân đội Mỹ hôm nay, 11/10 thông báo USS Tucson – tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đã cập cảng Jinhae, còn gọi là Chinhae (đông nam Hàn Quốc) hôm thứ Bảy, 7/10. USS Tucson (SSN 770) – tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles đóng quân tại Hawaii có đội ngũ thủy thủ đoàn khoảng 150 người, có thể tiến hành nhiều nhiệm vụ và duy trì những khả năng tối tân của hạm đội tàu ngầm. (Xem chi tiết)


Đại diện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Lầu Năm Góc đã trả lời báo chí về thông tin tin tặc Triều Tiên được cho là đã lấy cắp lượng lớn tài liệu quân sự, bao gồm kế hoạch hoạt động chiến tranh của Seoul-Washington nhằm lật đổ lãnh đạo Bình Nhưỡng, do một nhà lập pháp thuộc đảng cầm quyền Hàn Quốc tiết lộ. Theo đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố, không thể xác nhận bất kỳ điều gì nhà lập pháp cung cấp về nội dung tài liệu bị lấy cắp do tính nhạy cảm của vấn đề. Lầu Năm Góc tại Washington, Mỹ, cũng cho biết đã nhận thức được báo cáo của giới truyền thông, nhưng không bình luận sâu về vụ việc. (Xem chi tiết)


Tuyên bố của Hạm đội 7 hải quân Mỹ hôm nay (11/10) cho biết hai sĩ quan chỉ huy của tàu khu trục tên lửa USS John S.McCain là hạm trưởng Alfredo J. Sanchez và hạm phó Jessie L. Sanchez đã bị cách chức và thuyên chuyển sang các vị trí khác tại căn cứ của hạm đội đóng tại Nhật Bản sau vụ tai nạn với tàu chở dầu gần Singapore hồi tháng 8, theo Reuters. "Hạm trưởng đã đưa ra phán đoán tồi trong khi hạm phó thể hiện năng lực lãnh đạo yếu kém trong chương trình huấn luyện của tàu", tuyên bố của Hạm đội 7 nhấn mạnh, đồng thời khẳng định vụ tai nạn là "có thể tránh được".

MỚI - NÓNG