Bản tin 14H: Hé lộ phần lớn tài liệu giải mật vụ ám sát John Kenedy

Cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy.
Cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy.
TPO - Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ hôm qua (26/10, giờ địa phương) đã công bố 2.891 tài liệu giải mật về vụ ám sát John F. Kennedy sau hơn nửa thế kỷ kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ bị bắn chết ở Dallas, Texas, vào năm 1963.

Lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK20), Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã tạm đình chỉ chiến sĩ cảnh sát cơ động (CSCĐ) xuất hiện trong clip "CSCĐ ‘lên gối’ thiếu niên giữa đường" để điều tra, làm rõ. Lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động thừa nhận đây là hành động phản cảm, và cán bộ chiến sĩ không được có hành vi như vậy đối với những trường hợp chỉ mới có dấu hiệu nghi vấn. (Xem chi tiết)


Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT TP. Đà Nẵng hứa sẽ thưởng nếu công trình hầm chui tại nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương – Lê Độ hoàn thành trước sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Hiện nay, công trình đã hoàn thành được 90% khối lượng. (Xem chi tiết)


Ôtô bán tải ở Phú Quốc được cho là không chấp lệnh dừng xe của cảnh sát, khi tháo chạy đã kéo lê xe máy 3 km rồi bốc cháy. Cụ thể, tối 26/10, tài xế chạy ôtô bán tải chở theo sáu người ở xã Bãi Thơm, Phú Quốc (Kiên Giang) có dấu hiệu vi phạm luật giao thông, nên bị cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tài xế tăng ga bỏ chạy, tông vào xe máy của cảnh sát dựng bên đường, kéo lê đi khoảng 3 km rồi bốc cháy dữ dội. (Xem chi tiết)


Nga thông báo, trực thăng Mil Mi-8 do Nga sản xuất mất tích vào khoảng 15h35 ngày 26/10 (giờ địa phương) khi đang từ khu Pyramiden trở về căn cứ gần Barentsburg, Svalbard, Na Uy. 10 phút sau đó, Mi-8 được xác định đã rơi. Thời điểm xảy ra tai nạn, trực thăng chở 5 thành viên phi hành đoàn và 3 hành khách, là các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu Địa cực của Nga. Hiện, công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được gấp rút thực hiện. (Xem chi tiết)


Tối thứ Năm (26/10, giờ địa phương), Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ đã công bố 2.891 tài liệu giải mật về vụ ám sát John F. Kennedy sau hơn nửa thế kỷ kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ bị bắn chết ở Dallas, Texas, vào năm 1963. Tuy nhiên, đây không phải là tất cả toàn bộ hồ sơ mà Mỹ có về vụ án nổi tiếng này, khoảng 300 tài liệu vẫn còn nằm trong bí mật. (Xem chi tiết)


Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại đường Nguyễn Văn Linh (đoạn ngã tư Phúc Tăng, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) vào khoảng 21h tối qua, ngày 26/10. Vụ va chạm mạnh giữa ôtô 4 chỗ và hai xe container khiến ôtô 4 chỗ nát bét, biến dạng hoàn toàn. May mắn, nữ tài xế xe 4 chỗ không bị thương quá nghiêm trọng do khu vực ghế lái lại không bị lực tác động đè bẹp. (Xem chi tiết)


Hãng tin RT dẫn thông báo ngày 26/10 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã phóng bốn tên lửa đạn đạo, bao gồm tên lửa phóng từ tàu ngầm, trong khuôn khổ cuộc tập trận quy mô lớn có sự tham gia của các lực lượng chiến lược. Các vụ phóng đều diễn ra thành công, phá hủy tất cả các mục tiêu giả định của cuộc tập trận. (Xem chi tiết)


Trước sự việc Khaisilk nhập hàng Trung Quốc rồi cắt mác bán cho người tiêu dùng gây bức xúc dư luận vừa qua, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, thương hiệu này có những dấu hiệu cho thấy sự vi phạm cả luật pháp cũng như nền tảng đạo đức doanh nghiệp. Theo ông, những hoạt động của doanh nghiệp, ngoài yêu cầu của luật pháp thì phải dựa trên nền tảng đạo đức, văn hóa, nhất là văn hóa doanh nghiệp. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.