Bản tin 14H: Hiệu trưởng nhận hơn 1 tỷ chạy việc

Ông Huỳnh Bê khi bị bắt
Ông Huỳnh Bê khi bị bắt
TPO - Hiệu trưởng nhận hơn 1 tỷ chạy việc: Chuyển hồ sơ công an tỉnh. Cơ quan điều tra xác định, nguyên hiệu trưởng Huỳnh Bê đã nhận hơn 1 tỷ đồng của 11 người, để chạy việc nhưng không làm được.

Hiệu trưởng nhận hơn 1 tỷ chạy việc: Chuyển hồ sơ công an tỉnh. Cơ quan điều tra xác định, nguyên hiệu trưởng Huỳnh Bê đã nhận hơn 1 tỷ đồng của 11 người, để chạy việc nhưng không làm được. Ngày 1/9, nguồn tin Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa chuyển giao hồ sơ vụ án đối tượng Huỳnh Bê – nguyên hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây, xã Vụ Bổn có hành vi lừa đảo nhận trên 1 tỷ đồng tiền chạy việc cho Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. (Xem chi tiết)


Có thể hủy bài thi, không nhận thí sinh đã sửa điểm ở Hoà Bình, Sơn La. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết đang chờ kết quả từ Bộ Công an và khi có kết luận cuối cùng sẽ nêu rõ tên thí sinh, có thể hủy bài thi và yêu cầu trường đại học không tiếp nhận các thí sinh sai phạm. (Xem chi tiết)
Cổ động viên Việt Nam rực đỏ sân bay Indonesia trước trận tranh HCĐ. Sáng 1/9, cả ngàn cổ động viên Việt Nam đã lên đường đi Indonesia cổ vũ đội tuyển Olympic Việt Nam trong trận tranh huy chương đồng chiều nay. Từ rạng sáng 1/9, hàng trăm cổ động viên Việt Nam đã tập trung ở Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM để lên đường đi Indonesia cổ vũ đội tuyển Olympic Việt Nam trong trận tranh huy chương đồng với các tuyển thủ UAE vào lúc 15h cùng ngày. (Xem chi tiết)

Bầu Đức cho Hoàng Anh Gia Lai mượn hơn 1.500 tỷ đồng. Hoàng Anh Gia Lai đã dùng nguồn trái phiếu chuyển đổi để hoàn trả khoản nợ cho Bầu Đức trong tháng 8. Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) ghi nhận tổng nợ phải trả tính đến cuối kỳ là 36.654 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 66% trong cơ cấu nguồn vốn. (Xem chi tiết)


Huyện miền núi Nghệ An cứu cầu đứt gãy giữa trời nắng nóng. Các nhà máy thủy điện ở Nghệ An đồng loạt xả lũ với lưu lượng lớn, dòng chảy mạnh, xiết khiến một mố cầu Chôm Lôm bị đứt gãy. Chính quyền huyện Con Cuông đang khẩn trương cứu cầu. (Xem chi tiết)

Nghệ An: Thủy điện xả lũ, một mố cầu Chôm Lôm bị cuốn trôi. Với việc các nhà máy thủy điện ở miền núi Nghệ An ồ ạt xả lũ với lưu lượng lớn, người dân các huyện Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn… đối diện với nguy cơ lũ lụt nặng. Cơ sở hạ tầng, giao thông bị hư hỏng nghiêm trọng. Cầu Chôm Lôm bị lũ cuốn trôi một mố, 500 hộ dân không thể qua cầu.

Theo đó, vào khoảng 6h45p (ngày 1/9), cầu Chôm Lôm bắc qua sông Lam tại địa phận bản Chôm Lôm, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông đã bị đứt gãy một mố cầu phía Nam, gần đường quốc lộ 7. Vết đứt dài khoảng 6 mét. (Xem chi tiết)



Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa đột tử khi đi công tác. Sáng 1/9, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Xứng- chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xác nhận thông tin ông Lê Minh Thông, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ bị đột tử khi đi công tác tại TP HCM. (Xem chi tiết)

Nga: Máy bay chở 166 người cháy dữ dội khi hạ cánh. Chiếc máy bay chở khách xuất phát từ Moscow (Nga) đã có màn hạ cánh không mấy êm ái tại Sochi, khi va cánh xuống đất và bốc cháy phừng phừng. Theo Tass, sự cố xảy ra lúc 2h59’ hôm nay, 1/9 (giờ Moscow), khi một chiếc Boeing 737 hạ cánh tại sân bay Sochi (Nga) bất ngờ gặp sự cố trên đường băng và bốc cháy như đuốc. “Một bên cánh máy bay va xuống đất. Máy bay trượt trên đường băng và bắt lửa. Có 166 người trên máy bay. Công tác cứu hộ hiện đang được tiến hành, nhưng ngọn lửa đã được dập tắt. Các hành khách đã được sơ tán”, nguồn tin của Tass tiết lộ. Theo RT, chiếc máy bay từng cố hạ cánh một lần trước khi gặp sự cố. Khi phi công hạ cánh lần 2, chiếc máy bay chao đảo và va phải hàng rào. Vụ việc khiến 4 người bị thương. (Xem chi tiết




MỚI - NÓNG