Bản tin 14H: Khởi tố bà nội sát hại cháu 23 ngày tuổi ở Thanh Hóa

Bà Phạm Thị Xuân tại cơ quan công an.
Bà Phạm Thị Xuân tại cơ quan công an.
TPO - Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bà Phạm Thị Xuân tội danh giết người. Bà Xuân chính là nghi phạm sát hại cháu bé 23 ngày tuổi gây chấn động ở Thanh Hóa.
Trao đổi tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hà Nội sáng 6/12, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, phát hiện một trường hợp thuê nhà của cán bộ công an để kinh doanh, vi phạm lòng đường, vỉa hè. (Xem chi tiết)

Sáng 6/12, lửa bùng lên dữ dội tại công ty chuyên sản xuất bao bì, gỗ ở thị xã Thuận An, Bình Dương. Nhiều công nhân đã cùng lao vào dập lửa nhưng bất thành nên cố gắng di chuyển nguyên liệu, sản phẩm ra khỏi nhà xưởng. 15 phút sau, đám cháy bao trùm toàn bộ nhà xưởng rộng khoảng 1.000 m2. Lo sợ cháy lan, nhiều hộ dân xung quanh di dời tài sản đi lánh nạn. Lửa sau đó bén qua quán cà phê và cơ sở trồng nấm bào ngư bên cạnh. Gần trăm cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Dương cùng gần 10 xe cứu hỏa được điều đến ứng cứu. 3 giờ sau đám cháy được dập tắt. Hỏa hoạn không gây thương vong, song đã thiêu rụi nhà xưởng, 400 m2 cơ sở trồng nấm bào ngư và một phần quán cà phê. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. 


Ngày 6/12, ông Hà Thanh Tém (ấp Lộ Xe, xã Phú Hưng, Cái Nước, Cà Mau) cho biết, ông vừa bắt được một con cá sấu trong vuông tôm của gia đình. Theo ông Tém, vào ngày 5/12. khi đi thăm vuông tôm của gia đình, ông tá hỏa phát hiện một con cá sấu nổi lên trên mặt nước. Sau nhiều giờ vây bắt với sự hỗ trợ của các thanh niên trong xóm, ông Tém đã bắt được con cá sấu. Ông Tém cho biết, con cá sấu nặng khoảng 17kg, nghi bị sổng chuồng. (Xem chi tiết)


Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 72, quyết định khởi tố bị can số 44 đối với bà Phạm Thị Xuân về tội giết người theo Điều 93, Bộ Luật hình sự. Trước đó, ngày 29/11, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an Thanh Hóa khẳng định: Không có vụ bắt cóc bé gái (23 ngày tuổi) như thông tin trước đó. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nghi can khiến bé gái tử vong là bà Phạm Thị Xuân (bà nội cháu bé). Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân động cơ, đối tượng gây ra vụ án để xử lý nghiêm theo pháp luật. (Xem chi tiết)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra, làm rõ 2 phóng viên nhận tiền bất hợp pháp thì bị bắt giữ. Cụ thể, hai người giới thiệu là phóng viên Lê Phan (quê Thanh Hóa) và Quang Toản (quê Hà Tĩnh), vừa bị Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ vào chiều ngày 5/12 khi đang có hành vi nhận tiền “làm luật” ở một quán cà phê tại thị trấn Nam Đàn. Số tiền mà hai người này nhận là 10 triệu đồng. Tuy nhiên, người đưa tiền chưa được tiết lộ. (Xem chi tiết)

Nhà Trắng đã hoàn thành soạn thảo Chiến lược an ninh quốc gia mới trùng với thời điểm bắt đầu cuộc tập trận chung lớn nhất trong lịch sử giữa Mỹ và Hàn Quốc. Theo tờ Wall Street Journal, Chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ sẽ tính đến mối đe dọa liên quan tới vũ khí hạt nhân Triều Tiên, đồng thời trù định những “cách tiếp cận cứng rắn trong giải quyết phần lớn các vấn đề an ninh toàn cầu”. Nhưng liệu quan điểm này có bóng gió về một cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Triều Tiên trong tương lai? (Xem chi tiết)

Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ chính thức công bố việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel vào thứ Tư (6/12, theo giờ địa phương). Thông tin trên được giới truyền thông trích dẫn phát ngôn từ các giới chức Mỹ và Nhà Trắng. Tuy nhiên, Đại sứ quán Mỹ tại Israel sẽ không được di dời ngay lập tức. (Xem chi tiết)

Theo một chuyên gia không gian, vụ thử ICBM hôm 29/11 vừa qua của Triều Tiên đã làm gia tăng quan ngại về mối đe dọa mà nước này đặt ra cho Mỹ. Trong khi hầu hết chuyên gia tập trung vào điều mà họ tin là tên lửa có công nghệ hiện đại nhất của Bình Nhưỡng thì một số học giả lại chú ý vào hình nền – cụ thể là bầu trời đêm diễn ra vụ phóng thử. Tiến sĩ Marco Langbroek – chuyên gia tư vấn về Nhận biết hiện trạng không gian tại Đại học Leiden ở Hà Lan – cho rằng Chính quyền Bình Nhưỡng đã làm giả những hình ảnh này bằng cách điểm thêm các ngôi sao vào bầu trời hậu cảnh. (Xem chi tiết)

Ngày 5/12, cơ quan tình báo Ukraine đã bắt giữ cựu Tổng thống Georgia Mikheil Saakashvili vì liên quan đến một cuộc điều tra hình sự. Theo hãng tin AP, ông Saakashvili đã trèo lên mái nhà ở thủ đô Kiev khiến nhân viên cơ quan tình báo Ukraine phải dùng thang bám theo và áp giải ông này xuống đất. Truyền thông địa phương đưa tin ông Saakashvili dọa nhảy từ mái nhà xuống đất trong khi cảnh sát lục soát nhà riêng của ông.


Ngày 5/12, người phát ngôn Lầu Năm Góc Eric Pahon cho biết quân đội Mỹ sẽ tiếp tục duy trì lực lượng tại Syria cho đến khi cần thiết, nhằm đảm bảo tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) không quay trở lại.

MỚI - NÓNG