Bản tin 20H: Hai cảnh sát giao thông bị xe máy đâm gục trên cao tốc

Bản tin 20H: Hai cảnh sát giao thông bị xe máy đâm gục trên cao tốc
TPO - Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, chiếc xe máy chở 3 thanh niên tăng ga bỏ chạy và đâm trúng vào 2 chiến sĩ cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Vụ việc khiến 2 chiến sĩ phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.

Trao đổi tại họp báo về kỳ họp thứ 5, khóa XV HĐND thành phố Hà Nội chiều 30/11, ông Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố cho biết, HĐND thành phố đã tiếp nhận thông tin báo chí phản ánh về tình trạng lát đá vỉa hè ở Hà Nội. “Các quận huyện cũng đã thực hiện chủ trương của thành phố. Tuy nhiên, trên thực tế quá trình tổ chức, thi công, chấp hành quy định về thi công của các đơn vị, đâu đó có những chỗ chưa đạt chất lượng lát đá vỉa hè theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xác định là có độ bền 50 – 70 năm. Thực tế có chỗ mới đưa vào sử dụng đã bị xô lệch, vỡ nát”, ông Quân thông tin, đồng thời cho rằng, hiện tượng vỡ nát xảy ra trên từng đoạn, từng tuyến chứ không phải tất cả các tuyến. “Hiện tại thành phố đã giao trách nhiệm cho các sở ngành thành phố có kiểm tra, thanh tra và xem xét trách nhiệm các đơn vị, nếu để xảy ra sai phạm, không chấp hành đúng quy trình, quy phạm cũng như tiêu chuẩn trong việc tổ chức thi công công trình”, ông Quân nói. (Xem chi tiết)


9h sáng nay (30/11), BOT Cai Lậy ở Tiền Giang chính thức thu phí trở lại sau hơn 3 tháng tạm dừng. Tuy nhiên sau hơn 3 tiếng thu phí, trạm BOT này phải "xả cửa" vì tình trạng ùn tắc  kinh hoàng, kéo dài gần 2km hướng từ tỉnh Tiền Giang về Miền Tây và chiều ngược lại. Sau đó khoảng 1 tiếng, trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại vào 13h30 cùng ngày. Theo ghi nhận của phóng viên, xảy ra tình trạng ùn tắc qua trạm BOT Cai Lậy vì nhiều tài xế đã sử dụng tiền chẵn mệnh giá 500.000 đồng để mua vé, nhằm phản ứng việc thu phí. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (30/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc biên giới phía Bắc nước ta. Dự báo, đêm nay và ngày mai (1/12), không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ chiều tối và đêm nay (30/11)  gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi rét đậm; trong đợt rét này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Khu vực Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ.


Liên quan đến ý tưởng thả 'cụ rùa' mới vào Hồ Gươm, nhà "rùa học" Hà Đình Đức đã lên tiếng cho rằng không thể đem rùa Đồng Mô hay một loại rùa bất kỳ nào thả ở đây vì sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan cũng như sinh thái Hồ Gươm. (Xem chi tiết)


Chiều 30/11, Bộ Công Thương cho hay, từ 1/12, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh với mức giá mới là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 6,08% so với giá bán điện bình quân hiện hành (1.622,01 đồng/kWh). (Xem chi tiết)

Khoảng 15h ngày 30/11, ba ôtô tải và một xe bốn chỗ đang di chuyển qua khu vực nhà máy chè Hương Lung thuộc xã Hương Lung (huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) thì xảy ra va chạm liên hoàn. Sau cú tông mạnh, cả bốn xe bốc cháy dữ dội. Lực lượng chức năng điều xe chữa cháy đến khống chế ngọn lửa, nhưng khoảng 30 phút sau đám cháy mới được dập tắt. Vụ việc khiến một người bị thương phải nhập viện. (Xem chi tiết)


Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, chiếc xe máy chở 3 thanh niên tăng ga bỏ chạy và đâm trúng vào 2 chiến sĩ cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Vụ việc khiến 2 chiến sĩ phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng. 3 người trên xe máy ngã, cũng bị thương và được đưa vào viện cấp cứu cùng thời điểm. (Xem chi tiết)


Do khả năng hoạt động địa chất ở khu vực và núi lửa Agung ở Bali, Indonesia, có thể vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đang tiếp tục theo dõi tình hình và khuyến cáo công dân không nên đến Bali vào thời điểm này, cho đến khi chính phủ Indonesia hạ mức cảnh báo. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết như vậy trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 30/11. (Xem chi tiết)

Mặc dù, tuyên bố hoàn thành phát triển năng lực hạt nhân nhà nước, tuy nhiên các chuyên gia quân sự cho rằng, Triều Tiên chưa thể là quốc gia hạt nhân theo các quy định quốc tế hiện hành. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.