Bản tin 20H: Mỹ đe dọa mở cuộc không kích mới nhằm vào Syria

Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa vào lãnh thổ Syria hôm 7/4/2017. Ảnh: US Navy.
Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa vào lãnh thổ Syria hôm 7/4/2017. Ảnh: US Navy.
TPO - Quan chức Mỹ cảnh báo nước này sẵn sàng tấn công nếu quân đội chính phủ Syria có dấu hiệu sử dụng vũ khí hóa học.

Top 3 Người đẹp Du lịch và top 3 Người đẹp Biển của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ được công bố trong đêm trình diễn “Qua miền di sản” diễn ra tối nay (25/8) tại sân khấu ngoài trời thuộc Tổ hợp vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng Cocobay Đà Nẵng. (Xem chi tiết)


Bảo mẫu ở miền Tây tát trẻ tới tấp khi cho ăn. Chiều 24/8, trên Internet xuất hiện các đoạn clip ghi hình bảo mẫu cơ sở mầm non Nhà trẻ Sắc màu tuổi thơ ở TP Long Xuyên (An Giang) vừa đút cho các cháu ăn, vừa la hét rồi dùng lược, cây, đánh vào tay, vai, đầu các bé. Không dừng lại ở đó, bảo mẫu này còn dùng tay tát mạnh vào mặt một bé khiến cháu té ngã. Mặc cho những đứa trẻ gào khóc, liên tục dùng tay che trên đầu vì sợ bị đánh tiếp nhưng bảo mẫu vẫn không dừng lại. Hành động trên đã gây nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận những ngày qua. (Xem chi tiết)

Xe máy va chạm ôtô đầu kéo, một người chết. Sáng 25/8, xe máy Exciter biển kiểm soát Hải Dương đi trên quốc lộ 5 theo chiều Hải Phòng- Hà Nội, bất ngờ va chạm với xe đầu kéo biển 15 đổ dốc cầu vượt Quán Toan, đoạn qua khu vực ngã 4 xã Tân Tiến, huyện An Dương. Vụ tai nạn khiến nam thanh niên điều khiển xe máy 21 tuổi trú tại huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) tử vong tại chỗ; bạn gái ngồi sau 22 tuổi cùng quê bị thương, được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Giết bạn gái mang thai do mâu thuẫn khi bàn chuyện đám cưới. Xảy ra mâu thuẫn trong khi bàn chuyện cưới xin do bạn gái đã có thai, Dui (20 tuổi, trú xã Đắk Roong, huyện Đắk Đoa) bóp cổ thiếu nữ 18 tuổi (trú làng A Roch) đến chết rồi dùng dây thừng treo cổ nạn nhân lên cây để dựng hiện trường giả. Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ nghi can Dui để điều tra hành vi Giết người. (Xem chi tiết)

Mỹ đe dọa mở cuộc không kích mới nhằm vào Syria. "Mỹ có thông tin cho thấy Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể ra lệnh dùng vũ khí hóa học trong chiến dịch giành lại tỉnh Idlib. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cảnh báo Washington sẽ sử dụng hành động quân sự cứng rắn hơn những cuộc không kích trong quá khứ", Bloomberg dẫn nguồn tin giấu tên tại Nhà Trắng hôm nay cho biết. Thông điệp được Bolton đưa ra trong cuộc gặp Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Patrushev tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ hôm 23/8.

 Theo thông báo của Hạm đội Biển Đen, hai tàu khu trục Đô đốc Grigorovich và Đô đốc Essen của Hạm đội này dự kiến cuối ngày hôm nay (25/8) sẽ gia nhập hải đoàn Nga ở Địa Trung Hải. Động thái của Nga được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những dấu hiệu cho thấy Mỹ và đồng minh có thể tấn công quân sự Syria vào thời gian tới. (Xem chi tiết)


Ông Trump cắt khoản viện trợ 200 triệu USD cho Palestine. "Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo hủy khoản viện trợ trị giá 200 triệu USD cho người Palestine tại Dải Gaza và Bờ Tây. Khoản tiền sẽ chuyển sang các dự án khác có mức độ ưu tiên cao hơn", Reuters dẫn lời quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ hôm nay cho biết. Quyết định này được đưa sau khi Trump xem xét chương trình viện trợ cho Palestine, cũng như đánh giá những thách thức mà cộng đồng quốc tế phải đối mặt trong việc hỗ trợ tại Gaza, nơi phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát.
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.