Bản tin 20H: Nữ tiếp viên rơi khỏi máy bay khi chuẩn bị cất cánh

Nữ tiếp viên bị thương sau khi rơi khỏi máy bay. Ảnh: SCMP.
Nữ tiếp viên bị thương sau khi rơi khỏi máy bay. Ảnh: SCMP.
TPO - Một nữ tiếp viên của hãng hàng không China Eastern Airlines (Trung Quốc) đã bị thương sau khi rơi khỏi máy bay đang cất cánh ở sân bay Thẩm Quyến, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết ngày 23/10.
Chiều 24/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị QH phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu. Trước đó, phát biểu khi điều hành nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, do yêu cầu công tác, Bộ Chính trị đã phân công ông Trương Quang Nghĩa tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời phân công ông Phan Văn Sáu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2015 – 2020. (Xem Chi tiết)

Sáng 24/10, nhiều người dân mua căn hộ tại cao ốc 8B Lê Trực (phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) đã kéo đến căng băng rôn trước cổng dự án với khẩu hiệu đòi nhà và yêu cầu chủ đầu tư bồi hoàn thiệt hại cho người mua nhà. Theo một số người mua nhà tại đây, vào giữa năm 2015, họ đã đóng cho tiền và ký hợp đồng để mua căn hộ và được cam kết nhận nhà vào cuối năm. Song đến tháng 3/2016, tòa nhà bị phá dỡ phần vi phạm do xây dựng sai phép và đến nay vẫn chưa biết ngày nhận nhà. (Xem chi tiết)

Ngày 23/10, ông Nguyễn Mạnh Hà - Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã nhận được phiếu kết quả 12 mẫu xăng Ron 92 từ Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng 2 (TP Đà Nẵng) gửi về. Kết quả là 11 mẫu không đạt chất lượng. Trong đó, một mẫu có trị số ốc tan 44,9/92, nghĩa là xăng A92 nguyên chất chưa đến 50%. Trước đó, vào cuối tháng 9/2017, Thanh tra sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An đã tiến hành thanh tra và phát hiện có 12 điểm kinh doanh xăng dầu ở các huyện: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn và TX.Thái Hòa vi phạm về chất lượng. (Xem chi tiết)

Ngày 24/10, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng) đã công bố danh sách 10 cơ sở bị xử lý vi phạm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổng số tiền xử phạt gần 80 triệu đồng. Những cơ sở này chủ yếu sản xuất, kinh doanh nem chả, vi phạm các hành vi như sản xuất hàng hóa không phù hợp tiêu chuẩn đã công bố, không kiểm soát chất lượng, kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm... Cá biệt, cơ sở trên đường Trưng Nữ Vương tái phạm việc sử dụng hàn the (borat) để chế biến chả, bị phạt hơn 36 triệu đồng. Các cơ sở này đã bị bêu tên công khai trên trang web của Sở Nông nghiệp Đà Nẵng.


Sáng 24/10, cháu Nguyễn Quang Vinh (9 tuổi, trú tại phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) đi bộ tập thể dục cùng bố trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Lộc Phát). Bất ngờ chiếc xe tải BKS 49C-007 31 do tài xế Phan Minh An (27 tuổi, ngụ cùng phường) điều khiển từ phía sau chạy tới tông và cuốn Vinh đi một đoạn khiến em tử vong tại chỗ.Thông tin ban đầu, đây là đoạn đường hẹp và tại thời điểm xảy ra tai nạn trời có nhiều sương mù; mặc dù đường Nguyễn Hữu Cảnh cấm xe tải trên 8 tấn nhưng ô tô có trọng tải lớn do tài xế Phan Minh An cầm lái vẫn lưu thông trên tuyến đường này. (Xem chi tiết)


Từng là ông chủ nổi tiếng, Cty VN Pharma là niềm ước ao của nhiều dân kinh doanh ngành dược. Thế nhưng, ít ai ngờ ông Nguyễn Minh Hùng dính án rồi “xộ” khám và chiều nay ông này bật khóc xin tòa cho tại ngoại khi nói lời sau cùng. (Xem chi tiết)

Số liệu trình Quốc hội Hàn Quốc ngày 23/10 cho thấy các hòn đảo nhở ở Hoàng Hải gần hải giới với Triều Tiên thiếu các cơ sở sơ tán trong trường hợp xảy ra vụ tấn công từ Bình Nhưỡng. Những hòn đảo này gồm Yeonpyeong và Baeknyeong, từng hứng chịu vụ pháo kích của Triều Tiên năm 2010, và đảo Ganghwa. Theo số liệu của chính quyền thành phố Incheon phụ trách quản lý những đạo trên, các đảo này chiếm 87 trong số 190 cơ sở sơ tán được chính phủ xây dựng trên cả nước. Tuy nhiên, số cơ sở này chỉ đủ cho khoảng 80,3% người dân địa phương và chỉ có 4 cơ sở trong số đó có khả năng chống phóng xạ hạt nhân. (Xem chi tiết)


Theo tuyên bố của quân khu Nam Nga, một binh sĩ nước này đã tự sát sau khi vô tình lấy đi mạng sống của một đồng đội tại trường đào tạo Alagyaz (Armenia) hôm qua, 23/10. RT cho biết binh sĩ nói trên dường như quá sợ hãi về việc phải lãnh hậu quả và trách nhiệm về cái chết của đồng đội nên quyết định tự sát. (Xem chi tiết)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã tuyên bố về kết quả hoạt động quân sự chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng của Moscow tại Syria. “Trước khi bắt đầu các hoạt động của Không quân và Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga, hơn 70% lãnh thổ Syria chịu sự kiểm soát của IS. Bây giờ, con số đó chỉ còn 5%, thậm chí ít hơn”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết tại cuộc gặp với những người đồng cấp của các nước thành viên ASEAN và các đối tác đối thoại. Ông nhấn mạnh, Moscow đang tập trung khôi phục cuộc sống hòa bình trong đất nước Trung Đông này. (Xem chi tiết)


Một nữ tiếp viên của hãng hàng không China Eastern Airlines (Trung Quốc) đã bị thương sau khi rơi khỏi máy bay đang cất cánh ở sân bay Thẩm Quyến, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết ngày 23/10. Theo SCMP, nữ tiếp viên này gặp nạn khi đang cố đóng cửa máy bay cho nó cất cánh đi Côn Minh và Đằng Xung, tỉnh Vân Nam. Nữ tiếp viên đã ngã từ độ cao khoảng 3m khiến cô bị gãy xương và một số vết bầm dập. Sự cố khiến chuyến bay bị hoãn gần 2 giờ đồng hồ trước khi cất cánh vào chiều qua.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.