Bản tin 20H: Tài xế riêng của ông Kim Jong-un lần đầu lộ diện

Tài xế riêng của Kim Jong-un lái chiếc limousine chở lãnh đạo rời khỏi văn phòng thủ tướng Singapore hôm 10/6. Ảnh: Yonhap.
Tài xế riêng của Kim Jong-un lái chiếc limousine chở lãnh đạo rời khỏi văn phòng thủ tướng Singapore hôm 10/6. Ảnh: Yonhap.
TPO - Trong chuyến đi của Kim Jong-un tới Singapore để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, tài xế riêng của Kim đã lần đầu lộ diện khi một bức ảnh chụp được cảnh ông lái chiếc limousine chở Kim rời khỏi Istana sau khi gặp Thủ tướng Lý Hiển Long.

Bình Thuận thông tin vụ người quá khích đập phá công sở. Trước thông tin về tình hình người dân chặn xe trên quốc lộ 1 tại địa phận thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong) và tụ tập đông người, đập phá tài sản tại trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận, ông Huỳnh Thái Dương, Phó  ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận  Bình Thuận cho biết, trong ngày 10/6 cũng như ở các khu vực TPHCM, Bình Dương, Nha Trang thì Bình Thuận trở thành điểm nóng của tụ tập đông người. Về việc một số báo, trang mạng xã hội đưa thông tin tin về thiệt hại vật chất khác nhau, về số người bị bắt nhưng hiện nay tỉnh chưa có báo cáo chính thức của cơ quan chức năng. Do vậy các cơ quan báo chí cần đưa tin thận trọng, tránh gây hoang mang dư luận xã hội. Ông Dương khẳng định chưa có nguồn chính thống từ cơ quan chức năng cung cấp về thiệt hại. (Xem chi tiết)


TP Hà Nội thống nhất phương án đấu giá cho thuê với thời hạn 5 năm (theo nguyên tắc giá thị trường) căn biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa “đòi” tư ông Hoàng Văn Nghiên - cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Căn biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa có diện tích khoảng 410 m2, tọa lạc ở “khu đất vàng” trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Đầu năm 2002, ông Hoàng Văn Nghiên chuyển về khu biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa thuê ở. Sau 12 năm thuê biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa với “giá bèo”, đến cuối năm 2014, ông Hoàng Văn Nghiên chính thức trả lại cho thành phố Hà Nội. Từ khi TP Hà Nội “đòi” lại được từ ông Hoàng Văn Nghiên, căn biệt thự thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa bị bỏ hoang. (Xem chi tiết)


Ngày 11/6, xác nhận với Tiền Phong, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã có kết luận điều tra vụ Cảnh sát giao thông Hà Nội “làm luật” như ảo thuật mà Tiền Phong phản ánh cách đây gần 3 tháng. “Đã có kết luận điều tra. Chúng tôi đang trình lãnh đạo Bộ Công an xin ý kiến xem có họp báo công khai hay trả lời Báo Tiền Phong bằng đường công văn và gửi trực tiếp tới cá nhân các phóng viên thực hiện loạt bài này hay không”, vị lãnh đạo này cho biết. (Xem chi tiết)


Nam thanh niên đi xe máy ngã ra đường bị ô tô cán tử vong. Sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 11/6 tại QL 1A đoạn qua xã Văn Bình (huyện Thường Tín, TP Hà Nội). Thời điểm trên, chiếc xe máy mang BKS 18H1 – 472.XX chở theo hai nam thanh niên lưu thông theo hướng Thường Tín về trung tâm TP Hà Nội, khi đến gần cây xăng Văn Giáp thì bất ngờ đổ ra đường. Cùng lúc, một chiếc xe tải đi phía sau đã đâm trúng người điều khiển xe máy dẫn đến tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Cô gái mất tích sau khi lên xe khách cùng phụ nữ lạ mặt. Ngày 11/6, thông tin từ ông Phan Văn Bình - Trưởng Ban công an xã Quang Thành, huyện Yên Thành, (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ mất tích bí ẩn. Công an đang vào cuộc làm rõ. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Phương (SN 1998), trú tại xóm Trung Nam, xã Quang Thành. Theo đơn trình báo của gia đình ông Nguyễn Văn Vân (SN 1971, bố của chị Phương), vào khoảng 20h30 (ngày 8/6), người dân địa phương đã nhìn thấy chị Phương cùng một người phụ nữ lạ lên xe khách đi ra Hà Nội. Sau khi xuống bến xe Mỹ Đình, chị Phương được một người lạ chở đi. Đến nay, dù gia đình tích cực tìm kiếm vẫn chưa có tin tức. (Xem chi tiết)


Vì sao ông Kim dùng chuyên cơ của Thủ tướng Trung Quốc đến Singapore? Tờ Apple Daily của Hồng Kông (Trung Quốc) hôm nay, 11/6, đưa tin chiếc máy bay Boeing 747 mà Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sử dụng để di chuyển từ Bình Nhưỡng đến Singapore vốn là chuyên cơ của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Trước đó, Chủ tịch Kim thường sử dụng chuyên cơ riêng Chammae-1 để đi lại. Nhưng ông dường như đã phải tìm kiếm sự trợ giúp của Trung Quốc, vì những lí do an toàn liên quan đến chất lượng của chiếc Chammae-1. (Xem chi tiết)

Tài xế riêng bí mật của Kim Jong-un lần đầu lộ diện tại Singapore. Trong chuyến đi của Kim Jong-un tới Singapore để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, tài xế riêng của Kim đã lần đầu lộ diện khi một bức ảnh chụp được cảnh ông lái chiếc limousine chở Kim rời khỏi Istana sau khi gặp Thủ tướng Lý Hiển Long, theo Yonhap. Người lái chiếc Mercedes-Benz S600 Pullman Guard chống đạn của Kim Jong-un có mái tóc cắt ngắn màu muối tiêu và rõ ràng không còn trẻ tuổi. Hình ảnh này hoàn toàn không phù hợp với hình dung của công chúng về một tài xế riêng cơ bắp hay lực lưỡng. Khuôn mặt của tài xế đã được biết đến nhưng thân thế của ông vẫn còn là bí mật.

Lãnh đạo Mỹ-Hàn điện đàm ngay trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều. Theo Reuters, Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo, ngày 11/6 Tổng thống nước này Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm, chỉ một ngày trước khi nhà lãnh đạo Mỹ có cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Trong khi đó, theo hãng tin Yonhap, trong cuộc điện đàm bất ngờ này, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên. 
MỚI - NÓNG