Bản tin 20H: Vận tải cơ 'Ngựa thồ' Nga hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng

Máy bay vận tải IL-76MD của Nga hạ cánh xuống Đà Nẵng chiều 6/11. Ảnh: Quý Đoàn/Dân Trí.
Máy bay vận tải IL-76MD của Nga hạ cánh xuống Đà Nẵng chiều 6/11. Ảnh: Quý Đoàn/Dân Trí.
TPO - Một chuyên cơ vận tải của Nga đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng vào chiều tối ngày 6/11, trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thành phố miền Trung Việt Nam để tham dự hội nghị cấp cao APEC.

Cục Thuế Hà Nội cho biết, sau rà soát, cơ sở kinh doanh Khaisilk số 113 Hàng Gai (Hà Nội) đạt tổng doanh thu sau 9 tháng đầu năm 2017 hơn 14 tỷ đồng, đã nộp thuế hơn 200 triệu đồng. Cụ thể, hộ kinh doanh tại số 113 Hàng Gai do bà Nguyễn Thu Nga làm chủ hộ, bắt đầu kinh doanh từ tháng 1/2004, với ngành nghề đăng ký là bán vải lụa, quần áo, túi xách. Doanh thu của cửa hàng năm 2015 đạt 15,6 tỷ đồng, năm 2016 tăng lên 16,11 tỷ đồng và 9 tháng 2017 đã thu về hơn 14 tỷ đồng. Trong cùng thời gian tương ứng, cửa hàng này đã nộp thuế lần lượt là 234 triệu đồng, 241 triệu đồng và hơn 211 triệu đồng. “Cơ sở kinh doanh này không nợ thuế và nộp thuế đúng hạn”, Cục Thuế Hà Nội đánh giá. (Xem chi tiết)


Sau gần một tuần nhà đầu tư trạm phí BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài, Hà Nội đề xuất tăng phí gấp 4 lần, chiều 6/11 lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, Bộ không đồng thuận với chủ trương này. (Xem chi tiết)

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, đến thời điểm hiện tại ghi nhận 20 trường hợp người chết và mất tích, hơn 100 ngôi nhà bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Kênh mương, kè biển, hệ thống giao thông hư hại… ước thiệt hại 250 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Khoảng 12h ngày 6/11, tầng 5 tòa nhà công ty Kwong Lung Meko tại phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ lại xảy ra cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong lúc dùng máy hàn cắt kim loại để phá dỡ công trình cũ đã bắn ra tia lửa điện vào các đống bùi nhùi, lông vũ cũ còn sót lại của hiện trường vụ cháy cũ nên gây ra cháy. (Xem chi tiết)

Chiều 6/11, ông Nguyễn Văn Căn (SN 1973, ở thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cho biết, gia đình đã tìm thấy con gái là Nguyễn Thị Phương M. (SN 1997) hiện đang theo học tại trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương sau hơn 1 tuần mất tích không liên lạc được. “Hiện gia đình đã tìm thấy M. ở TPHCM và đã vào đó đón cháu về. Tình hình sức khỏe của cháu vẫn tốt” – ông Căn nói. (Xem chi tiết)

Bị CSGT dừng xe vì đi vào đường ngược chiều tại khu vực phố Bạch Mai-Minh Khai (Hà Nội), ông C. (SN 1974) rút thẻ “Báo Tiền Phong”, tự xưng là cán bộ Ban biên tập của Báo, song đã bị lực lượng thực thi công vụ phát hiện dấu hiệu giả mạo. Báo Tiền Phong đã phối hợp với lực lượng CSGT Hà Nội thu hồi chiếc thẻ giả mạo trên của ông C. (Xem chi tiết)

Chiều nay 6/11, một máy bay vận tải Boeing C – 17 Globemaster III của Mỹ mang dòng chữ U.S.Ari Force, số hiệu 5150 đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng để chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Việt Nam và dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.
Trước đó, vào sáng 30/10, máy bay vận tải C-17 đã đáp xuống sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội cũng để phục vụ công tác hậu cần cho chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Máy bay C-17 là máy bay thường thực hiện công tác tiền trạm trước mỗi chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến các nước. (Xem chi tiết)

Một chuyên cơ vận tải IL-76MD của Nga mang số hiệu RA 76669, đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng vào lúc 17h15 chiều 6/11, trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thành phố miền Trung Việt Nam để tham dự hội nghị cấp cao APEC. Được xem là “ngựa thồ” của Không quân Nga, IL-76 được phát triển từ đầu thập niên 1970 và là dòng máy bay vận tải quân sự chủ lực của Không quân Liên Xô trước đây và Nga hiện nay. IL-76 là dòng máy bay vận tải nặng 4 động cơ được thiết kế để vận chuyển binh sĩ, hàng hóa quân sự, máy móc có trọng tải lớn. Máy bay này được thiết kế để phục vụ cả mục đích quân sự và dân sự.


Ngày 6/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc hội đàm song phương tại Cung điện Akasaka ở Tokyo, Nhật Bản. Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau hội đàm, ông Trump lặp lại quan điểm, “thời kỳ của chiến lược kiên nhẫn” với Triều Tiên đã kết thúc, và hai quốc gia đồng minh đang làm việc để chống lại “sự xâm lăng nguy hiểm” của chính quyền Kim Jong-un. Chủ nhân Nhà Trắng gọi vụ thử hạt nhân hồi tháng 9, và việc phóng tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Nhật Bản vài tháng trước là “mối đe dọa cho thế giới văn minh và hòa bình, ổn định quốc tế”. (Xem chi tiết)


Thông cáo của Bộ Ngoại giao ngày 6/11 cho biết nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12-13/11/2017.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.