Bản tin 20H: Vừa nhậm chức, Tổng thống Putin đã đề cử thủ tướng

Ông Putin tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga. Ảnh: Tass
Ông Putin tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga. Ảnh: Tass
TPO - Vừa nhậm chức ngày 7/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cử ông Dmitry Medvedev làm Thủ tướng nước này.

Chủ tịch nước điều hành ngày làm việc đầu tiên Hội nghị T.Ư 7. Trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị lần thứ bảy, Trung ương đã thảo luận về Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình làm việc. (XEM CHI TIẾT)


Phát biểu của Tổng Bí thư tại khai mạc Hội nghị Trung ương 7. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có bài phát biểu khai mạc Hội nghị. Báo Điện tử Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: (XEM CHI TIẾT)


Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ thông tin về 2 công trình bị bỏ hoang. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có Công văn yêu cầu kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về tòa nhà LOD Building số 38 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy xây dựng không phép đang bị bỏ hoang, xuống cấp. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 20/5. (XEM CHI TIẾT)


Taxi đâm nhân viên an ninh hàng không hoạt động chui ở Hà Nội. Ngày 7/5, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc yêu cầu xử lý nghiêm tài xế taxi đâm nhân viên an ninh hàng không tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) và kiểm tra hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp taxi chủ quản. Sở Giao thông Hà Nội cho biết, taxi phạm lỗi đón khách sai quy định, tông nhân viên an ninh sân bay Nội Bài mang biển kiểm soát 30A75902, đăng ký hoạt động tại Công ty CP Vận tải Hoàng Minh Dũng, chi nhánh Vĩnh Phúc. Như vậy, địa bàn hoạt động chính của taxi này là tỉnh Vĩnh Phúc. (XEM CHI TIẾT)


Trưởng phòng Tổ chức của sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Dương được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ bên trong căn phòng khóa trái. Theo đó, vụ việc được phát hiện khoảng 14h chiều ngày 7/5 tại nhà riêng ông Huỳnh Hiền Sơn (56 tuổi) ở phường Hiệp Thành TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.  Vào khoảng thời gian trên, một nhân viên cấp dưới đến tại nhà riêng để tìm ông Sơn. Khi nhân viên này gõ cửa hồi lâu không thấy ông Sơn trả lời liền đi vòng ra phía sau nhìn qua khe cửa thì thấy ông Sơn tử vong trong tư thế treo cổ. (XEM CHI TIẾT)


Israel cảnh giác trước khả năng Iran tấn công trả đũa. Một quan chức Bộ Quốc phòng Israel tiết lộ, sau vụ không kích căn cứ không quân T-4 ở Syria khiến 7 người Iran thiệt mạng, rất có thể Iran sẽ tấn công tên lửa trả đũa nhằm vào các mục tiêu quân sự ở miền bắc Israel. Theo chuyên gia quân sự của Israel Daniel, Iran đang có kế hoạch triển khai chiến dịch này thông qua lực lượng dân quân Shiite và Hezbollah ở Syria dưới sự giám sát của Qassem Soleimani - tổng tư lệnh hải ngoại lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo. (XEM CHI TIẾT)


Ông Putin đến lễ nhậm chức bằng xe limousine mới. Chiều 7/5 (giờ Việt Nam), lễ nhậm chức của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã diễn ra tại Điện Kremlin (Moscow, Nga) với sự tham dự của 2.000 khách mời. Thay vì chiếc xe hơi hiệu Mercedes quen thuộc, ông Putin đã sử dụng chiếc limousine mới của Cortege để di chuyển đến nơi cử hành lễ nhậm chức. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7/5 đã đề cử ông Dmitry Medvedev làm Thủ tướng nước này trong nhiệm kỳ mới. Thông báo của Điện Kremlin nêu rõ theo khoản 1 điều 83 và điều 111 Hiến pháp Liên bang Nga, Tổng thống đã đề cử ứng cử viên Dmitry Medvedev để Duma quốc gia (Hạ viện Nga) thông qua vào chức vụ Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga. Ông Medvedev năm nay 52 tuổi, đã đứng đầu Chính phủ Nga trong 6 năm qua. Trước đó, ông Medvedev từng giữ chức Tổng thống Nga.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.