Bản tin 8H: 6 oanh tạc cơ Nga dội bom mục tiêu IS tại Syria

Máy bay ném bom tầm xa TU-22M3 của Nga. Nguồn: Sputnik.
Máy bay ném bom tầm xa TU-22M3 của Nga. Nguồn: Sputnik.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/11 tuyên bố 6 máy bay ném bom tầm xa TU-22M3 của Nga đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực bờ Tây sông Euphrates ở Syria.

Ủng hộ quan điểm quân đội làm kinh tế, song ĐBQH Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) đề nghị phải rạch ròi từng nhiệm vụ và đặc biệt không sử dụng đất đai sai mục đích như vụ sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất, vốn gây xôn xao dư luận thời gian qua. Các đại biểu cũng đề nghị quy định rõ việc không đưa lực lượng quân đội tham gia vào lĩnh vực dân sự, ví như đi cưỡng chế đất đai. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (25/11) không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, hội tụ trong đới gió Tây hoạt động mạnh trên khu vực Bắc Bộ khiến khu vực có mưa rải rác, vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Dự báo, trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Từ ngày 26/11 nhiệt độ ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ tăng dần. (Xem chi tiết)


Ngày 24/11, Cục đường thủy nội địa Việt Nam phát đi thông báo cho biết, người dân phát hiện một chướng ngại vật tại khu vực địa phận phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (Hà Nội). Vật thể nghi là bom có đường kính khoảng 0,5m - 0,6m, dài 2m, nằm tại Km 183 sông Hồng, cách trụ P13 cầu Long Biên khoảng 5m. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, xử lý chướng ngại vật nêu trên. (Xem chi tiết)


CATP Hà Nội đã bắt quả tang một ổ nhóm gồm 13 đối tượng giả dạng xe ôm tập trung ở khu vực nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ để thực hiện hành vi đe dọa, trấn lột tiền. Theo đó, vào lúc 14h ngày 24/11, gần 50 chiến sỹ cảnh sát hình sự hóa trang đã tiếp cận nút giao Pháp Vân, nơi có nhiều đối tượng giống xe ôm tụ tập. Đến 14h30, 2 người tham gia giao thông đi nhầm lên phần đường dành cho ô tô, lập tức 1 đối tượng phóng xe đuổi theo chặn đầu, đưa người vi phạm về phía đầu đường dẫn. Đối tượng này yêu cầu nạn nhân nộp 200.000 đồng để được dẫn ra, nếu không sẽ bị cảnh sát giao thông xử phạt. Ngay khi vừa nhận tiền, lực lượng cảnh sát hình sự đã ập vào, bắt giữ 11 đối tượng nghi ngờ có liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản. Hai đối tượng bỏ chạy cũng đã bị bắt giữ ngay sau đó. Bước đầu, một số đối tượng đã thừa nhận hành vi lợi dụng người tham gia giao thông đi nhầm đường để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản.


Ngày 24/11, Phòng CSGT Ninh Bình (PC68 Ninh Bình) đã có công văn số 729 về việc xác minh, xử lý vụ việc theo nội dung bài báo “Cận cảnh mãi lộ trên sông”. Theo đó, căn cứ nội dung phản ánh có liên quan trên tuyến sông Đáy đoạn qua địa bàn tỉnh, đơn vị này đã nghiêm túc xem xét nội dung, hình ảnh trong bài báo. “Để làm rõ bản chất sự thật của vụ việc, hành vi sai phạm của cán bộ chiến sỹ, từ đó có hình thức xử lý theo đúng quy định, đơn vị đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh và xây dựng kế hoạch để tổ chức xác minh. Ban đầu, PC 68 tạm đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ có liên quan là Đinh Đức Anh và Nguyễn Văn Quân; yêu cầu viết tường trình, kiểm điểm, phân công cán bộ xác minh, làm rõ những nội dung mà báo đã phản ánh”, công văn nêu rõ. Lãnh đạo PC68 Ninh Bình khẳng định: Nếu có đủ cơ sở xác định sai phạm sẽ có hình thức xử lý nghiêm. (Xem chi tiết)


Trên đường đi làm về, anh Lương Văn Hùng (SN 1971, trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên bờ suối. Ngay sau đó, anh Hùng đã đưa cháu bé về nhà sưởi ấm và chăm sóc, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, đại diện chính quyền xã Tiền Phong đã có mặt tại nhà anh Hùng để xác minh và lập biên bản ghi nhận sự việc.


Yonhap dẫn thông báo của Không quân Mỹ ngày 24/11 cho biết cuộc tập trận không quân thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc mang tên Vigilant Ace sẽ diễn ra từ ngày 4-8/12 ở khu vực gần bán đảo Triều Tiên. Khoảng 12.000 binh sĩ Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận này. Theo thông báo, Không quân Mỹ, Lính thủy đánh bộ Mỹ và Hải quân Mỹ sẽ tham gia tập trận cùng các đơn vị không quân của Hàn Quốc cùng 230 máy bay tại 8 căn cứ quân sự của hai nước. Đây là thông điệp quân sự cứng rắn mà Washington và Seoul muốn gửi tới chính quyền Bình Nhưỡng.


Cảnh sát London cho biết họ đang giải quyết một vụ việc “có liên quan tới khủng bố”. Cảnh sát đã cảnh báo người dân trên đường Oxford tìm kiếm nơi ẩn nấp trong các tòa nhà. Trước đó, Sở giao thông London nhận được thông báo về vụ nổ súng tại ga tàu điện ngầm Oxford Circus, trung tâm London hồi 4h37 chiều ngày Thứ Sáu 24/11(giờ địa phương). (Xem chi tiết)


Vụ tấn công khủng bố xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo Al Rawdah (phía Tây thành phố El Arish, bán đảo Sinai, Ai Cập) hôm 24/11 đã khiến ít nhất 155 người chết, hàng chục người khác bị thương. Chính phủ Ai Cập đã tuyên bố quốc tang ba ngày sau vụ tấn công đẫm máu trên. Hiện chưa có nhóm khủng bố nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/11 tuyên bố 6 máy bay ném bom tầm xa TU-22M3 của Nga đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực bờ Tây sông Euphrates ở Syria. Bộ trên nêu rõ, các thành trì cùng các nhóm phiến quân là mục tiêu của 6 máy bay ném bom này.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.